Nhiều điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2020 của Học viện Tài chính

Đặng Chung |

Học viện Tài chính là trường tiếp theo điều chỉnh phương án tuyển sinh 2020 để phù hợp với những thay đổi của kỳ thi trung học phổ thông năm nay.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính – cho biết, Học viện vừa thực hiện điều chỉnh một số điểm trong đề án tuyển sinh năm 2020. Việc này được nhà trường thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với mục đích công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, còn việc tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ do các trường tự chủ.

Theo đó, năm 2020, Học viện Tài chính tuyển 4.200 chỉ tiêu. Học viện sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT; Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT năm 2020;

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT năm 2020 (chiếm khoảng 50% chỉ tiêu); Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh nước ngoài.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển các ngành của Học viện Tài chính.

Ngoài ra, theo Phó Giám đốc Học viện Tài chính, sau khi có hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện sẽ xem xét bổ sung và điều chỉnh phương thức thi riêng hay phối hợp tổ chức thi.

Khi xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT, đối với các thí sinh ứng tuyển trong mỗi thứ tự ưu tiên, Học viện sẽ gọi xác nhận nhập học các thí sinh đăng ký vào chương trình chất lượng cao trước và thí sinh chất lượng cao phải đảm bảo yêu cầu về tiếng Anh thông qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Các trường đại học “cấp tốc” thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngay trong tối 22.4, nhiều trường đại học đã đưa ra các kịch bản để điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới.

Trường đại học gặp khó dù muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Nếu không có điểm các môn thành phần bài thi tổ hợp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT như những năm trước đây, nhiều trường sẽ gặp khó khăn khi không biết tính điểm các tổ hợp xét tuyển như thế nào.

Bộ GDĐT thông tin về phương án tổ chức, đề thi và đổi tên kỳ thi THPT

Đặng Chung |

Những giờ qua, học sinh và phụ huynh có nhiều băn khoăn trước thông tin năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, còn việc tuyển sinh đại học sẽ do các trường tự chủ. Để cung cấp thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với báo chí, làm rõ hơn về phương án dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Man City vào chung kết FA Cup năm thứ hai liên tiếp

Nhóm PV |

Chỉ 1 bàn thắng là đủ để Man City vượt qua Chelsea tại bán kết FA Cup 2023-2024, qua đó giành vé vào trận chung kết năm thứ hai liên tiếp.

Ôtô mất lái tông hàng loạt xe đang đậu ven đường ở trung tâm TP Vũng Tàu

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xe ôtô hiệu Mazda đang lưu thông trên đường trung tâm TP Vũng Tàu bất ngờ mất lái, tông vào loạt ôtô con khác đang đỗ ven đường, khiến nhiều xe hư hỏng.

Cận cảnh gần 500 cây xanh sắp bị đốn hạ, di dời để xây dựng Metro số 2

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - 453 cây xanh dọc các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh sẽ được đốn hạ, di dời để thi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Huyện Quỳnh Lưu chọn tên xã Quỳnh An thay cho Đôi Hậu sau sáp nhập xã

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳnh Lưu dự kiến chọn tên Quỳnh An cho xã mới được hình thành từ sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu. Đây là tên mới thay thế cho phương án Đôi Hậu bị phản ứng mạnh mẽ.

Ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm ở Hà Nội

Thiện Nhân |

Trong ngày cuối tuần, nhiều chủ phương tiện tranh thủ đi đăng kiểm cho xe ôtô, một số trung tâm đăng kiểm bị ùn ứ.

Các trường đại học “cấp tốc” thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngay trong tối 22.4, nhiều trường đại học đã đưa ra các kịch bản để điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới.

Trường đại học gặp khó dù muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Nếu không có điểm các môn thành phần bài thi tổ hợp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT như những năm trước đây, nhiều trường sẽ gặp khó khăn khi không biết tính điểm các tổ hợp xét tuyển như thế nào.

Bộ GDĐT thông tin về phương án tổ chức, đề thi và đổi tên kỳ thi THPT

Đặng Chung |

Những giờ qua, học sinh và phụ huynh có nhiều băn khoăn trước thông tin năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, còn việc tuyển sinh đại học sẽ do các trường tự chủ. Để cung cấp thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với báo chí, làm rõ hơn về phương án dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.