Trường đại học gặp khó dù muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Nếu không có điểm các môn thành phần bài thi tổ hợp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT như những năm trước đây, nhiều trường sẽ gặp khó khăn khi không biết tính điểm các tổ hợp xét tuyển như thế nào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 22.4. Điểm mới của kỳ thi là sẽ do các địa phương chịu trách nhiệm chủ trì công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi tự luận.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, mỗi bài thi tổ hợp được chấm chỉ với 1 đầu điểm (không có điểm các môn thành phần như đối với bài thi tổ hợp trong kỳ thi THPT quốc gia những năm trước đây).

Trước những thông báo mới về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các trường đại học cũng đang gấp rút xây dựng phương án tuyển sinh mới.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện nhiều trường cho biết với phương án mới này, các trường sẽ “loay hoay” khi không có nhiều đầu điểm riêng lẻ của từng môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân để xét các tổ hợp.

Ví dụ, tổ hợp A03 (Toán, Vật lí, Lịch sử) sẽ không tính được điểm môn Vật lí, Lịch sử; tổ hợp A06 (Toán, Hóa học, Địa lí) sẽ không tính được điểm môn Hoá học, Địa lí; tổ hợp C17 (Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân) sẽ không tính được môn Hoá học, Giáo dục công dân… Theo liệt kê, có hàng chục tổ hợp xét tuyển sẽ gặp tình cảnh tương tự.

Ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết, nhà trường dự định sẽ điều chỉnh tỉ lệ ở các phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT – xét tuyển theo điểm học bạ - kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM lần lượt là 50% - 40% - 10% thay vì tỉ lệ 80% - 10% - 10% như trước đây.

Tuy phần lớn chỉ tiêu vẫn sử dụng kết quả kỳ thi do Bộ tổ chức nhưng ông Sơn chia sẻ rằng chưa có phương án nào cho việc không có điểm thành phần từng môn.

“Chúng tôi hiện vẫn đang chờ quyết định, hướng dẫn chính thức về việc tổ chức kỳ thi THPT năm nay để có hình thức điều chỉnh phương án tuyển sinh cho hợp lý. Thời gian tuyển sinh đã rất gấp rồi nên các trường, phụ huynh, học sinh cũng mong sớm có phương án chính thức để kịp chuẩn bị”, ông Sơn cho hay.

Tương tự, ông Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho hay hiện tại vẫn đang chờ phương án chính thức, cụ thể được công bố để quyết định có điều chỉnh phương án tuyển sinh hay không. Trước mắt, nhà trường vẫn giữ nguyên 5 phương thức xét tuyển đã công bố.

“Chúng tôi vẫn đang chờ phương án cuối cùng xem Bộ có trả kết quả thi điểm thành phần các môn tổ hợp hay không. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, với các trường khối Kỹ thuật, còn thi các môn Toán, Vật lí, Hoá học thì vẫn có cơ sở để xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT 2020”, ông Thắng cho hay.

Còn ông Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TPHCM cho rằng các trường đại học sẽ bắt đầu phải tự chủ tuyển sinh sớm hơn dự kiến.

Theo ông Lý, ngoài các phương thức xét tuyển như tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét học bạ, đánh giá năng lực, tự tổ chức kỳ thi riêng thì các đại học cùng khối ngành, nhóm ngành, cùng chung sứ mệnh nên liên kết với nhau để tuyển sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đồng ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay.

Bộ GDĐT thông tin về phương án tổ chức, đề thi và đổi tên kỳ thi THPT

Đặng Chung |

Những giờ qua, học sinh và phụ huynh có nhiều băn khoăn trước thông tin năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, còn việc tuyển sinh đại học sẽ do các trường tự chủ. Để cung cấp thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với báo chí, làm rõ hơn về phương án dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT: Học sinh được lợi gì?

Đặng Chung |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra đề xuất năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi, nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, đã có nhiều tranh luận quanh đề xuất này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng đồng ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay.

Bộ GDĐT thông tin về phương án tổ chức, đề thi và đổi tên kỳ thi THPT

Đặng Chung |

Những giờ qua, học sinh và phụ huynh có nhiều băn khoăn trước thông tin năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, còn việc tuyển sinh đại học sẽ do các trường tự chủ. Để cung cấp thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với báo chí, làm rõ hơn về phương án dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT: Học sinh được lợi gì?

Đặng Chung |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra đề xuất năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi, nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, đã có nhiều tranh luận quanh đề xuất này.