Tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT: Học sinh được lợi gì?

Đặng Chung |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra đề xuất năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi, nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, đã có nhiều tranh luận quanh đề xuất này.

Tại cuộc họp ngày 21.4, Bộ GDĐT báo cáo Thường trực Chính phủ về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Theo đề xuất của Bộ, nếu dịch bệnh được kiểm soát và học sinh có thể đi học trước ngày 15.6, kỳ thi THPT sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8.

Tuy nhiên, để đảm bảo khắc phục những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới việc dạy và học, đồng thời vẫn tuân thủ đúng quy định của luật, kỳ thi sắp tới sẽ chỉ tập trung vào mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT, nhằm đánh giá mặt bằng chất lượng học sinh phổ thông cả nước.

Địa phương được giao trách nhiệm chủ trì công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi tự luận. Bộ GDĐT tiếp tục ra đề thi cho toàn quốc, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý chặt chẽ bài thi, tiếp tục tổ chức chấm thi trắc nghiệm trên máy tính.

Đối với mục tiêu tuyển sinh đại học, năm nay các trường đại học sẽ thực hiện việc tự chủ tuyển sinh.

 
Trước đó có một số kịch bản được đưa ra với kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Đồ họa: Văn Thắng-Hồng Cường.

Học sinh lo nhiều trường đại học tổ chức thi riêng

Trước phương án thi mà Bộ GDĐT đưa ra, Nguyễn Phương Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết em đồng tình với việc vẫn nên tổ chức kỳ thi thay vì phương án bỏ thi để xét tốt nghiệp như một số đề xuất trước đó.

Kỳ thi năm nay có mục đích chính để công nhận tốt nghiệp và Phương Anh cho rằng điều này vừa có lợi, vừa là bất lợi cho học sinh trong điều kiện việc học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo học sinh này, nếu kỳ thi với mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, thì đề thi sẽ nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực, căng thẳng. Điều này là có lợi. Tuy nhiên sẽ bất lợi nếu các trường đại học thấy đề thi không đủ độ phân hóa để có thể xét tuyển đại học và có xu hướng tổ chức kỳ thi riêng.

“Giờ chúng em chỉ biết chờ đợi sẽ không nhiều trường tổ chức thi riêng trong năm nay, vì không còn nhiều thời gian để chúng em ôn tập và chuẩn bị nữa. Có lợi nhất cho học sinh lớp 12 lúc này là ổn định kỳ thi THPT quốc gia như năm 2019 rồi sang năm thay đổi như thế nào cũng được”- Phương Anh cho biết.

 
Tỉ lệ số trường đưa ra phương án tuyển sinh đến thời điểm này.  Ảnh: Đặng Chung

Cân nhắc phương án đảm bảo quyền lợi cho học sinh

“Bất ngờ” là cảm xúc của thầy Trần Mạnh Tùng (giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) trước phương án dự kiến năm nay tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT.

“Đây là phương án làm xã hội việt vị. Vì thời gian qua chúng ta tranh luận 2 phương án. Một là vẫn giữ nguyên kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm, với hai mục đích xét tốt nghiệp THPT và là căn cứ để trường đại học tuyển sinh. Hai là phương án bỏ thi, chỉ thực hiện xét tốt nghiệp. Nhưng Bộ GDĐT vừa đưa ra phương án không nằm trong số những phương án trên”- thầy Tùng cho biết.

Về quan điểm cá nhân, giáo viên này ủng hộ phương án 1 để đảm bảo quyền lợi học sinh. Lý do là kỳ thi năm nay như dự kiến vẫn được tổ chức gần giống với năm trước, vẫn là 3 môn bắt buộc, 1 môn tổ hợp, tổ chức tại các địa phương như mọi năm. Khác là năm 2019 có sự tham gia của các trường đại học ở khâu trông thi, chấm thi còn năm nay thì không.

“So với kỳ thi năm trước, kỳ thi năm nay diễn ra gần tương tự, nhưng rất tiếc chỉ đạt được 1 mục đích, mà mục đích này không phải là quan trọng, vì mọi năm tỉ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao, có nơi lên đến 98-99%. Sau khi thi tốt nghiệp xong, học sinh sẽ tham gia tuyển sinh của các trường đại học. Và sẽ có nhiều trường hợp xảy ra, trường xét tuyển bằng học bạ, có trường lấy điểm thi THPT, trường tổ chức thi riêng, sẽ thành trăm hoa đua nở khiến học sinh trở tay không kịp.

Nên phương án đảm bảo quyền lợi nhất cho học sinh lúc này là ổn định như năm 2019, cả về mục đích của kỳ thi. Mọi thay đổi đều cần có thời gian để học sinh chuẩn bị tâm lý, thích nghi.  Chúng ta nói tổ chức thi với mục đích chính xét tốt nghiệp THPT để giảm áp lực, đỡ tốn kém, nhưng theo tôi chưa phù hợp với điều kiện năm nay, vì quá gấp gáp cho cả học sinh, trường đại học. Trong khi năm học này rất đặc biệt, rất khó khăn, học sinh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi”- thầy Trần Mạnh Tùng kiến nghị.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ GDĐT: Dự kiến vẫn tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Sáng 21.4.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc.

Những kịch bản tuyển sinh 2020 nếu không kịp tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, nhiều ý kiến đề xuất không nên thi THPT quốc gia mà thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh. Trong trường hợp kỳ thi không thể diễn ra, việc tuyển sinh năm nay sẽ diễn ra thế nào? Các trường đại học đã đưa ra quan điểm về vấn đề này.

Xét hay thi THPT quốc gia: Giáo viên mong Bộ Giáo dục- Đào tạo sớm ra phán quyết

HOÀI ANH - LINH CHI |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Sau đây, hãy cùng Báo Lao Động kết nối trực tuyến với giáo viên tại các trường THPT để lắng nghe ý kiến của họ về vấn đề này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ GDĐT: Dự kiến vẫn tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Sáng 21.4.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc.

Những kịch bản tuyển sinh 2020 nếu không kịp tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, nhiều ý kiến đề xuất không nên thi THPT quốc gia mà thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh. Trong trường hợp kỳ thi không thể diễn ra, việc tuyển sinh năm nay sẽ diễn ra thế nào? Các trường đại học đã đưa ra quan điểm về vấn đề này.

Xét hay thi THPT quốc gia: Giáo viên mong Bộ Giáo dục- Đào tạo sớm ra phán quyết

HOÀI ANH - LINH CHI |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Sau đây, hãy cùng Báo Lao Động kết nối trực tuyến với giáo viên tại các trường THPT để lắng nghe ý kiến của họ về vấn đề này.