Người đẹp Hoa ban bỏ lại hào quang để lên núi nuôi dạy học trò nghèo

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau khi đăng quang Người đẹp Hoa ban Điện Biên năm 2019, Lò Thị Vui đã bỏ lại những ánh hào quang và nhiều cơ hội khởi nghiệp nơi phố thị để lên đỉnh núi nuôi dạy học trò nghèo.

Đăng quang trên ghế nhà trường

Sinh ra và lớn lên tại bản Bông Ban ngay dưới chân Đèo Pha Đin thuộc xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, từ nhỏ, Lò Thị Vui đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được trở thành cô giáo mầm non.

Để thực hiện ước mơ ấy, khi học hết Trung học phổ thông, Vui đã nộp đơn đăng ký thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên – một ngôi trường có bề dày truyền thống và đã đào tạo ra nhiều thế hệ giáo viên cho tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Người đẹp Hoa Ban hạnh phúc trong công việc hằng ngày.

Thời gian học ở trường, Vui được đánh giá là sinh viên có ý thức học tập tốt, rèn luyện tốt. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, văn nghệ và đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện.

Năm 2019, khi đang là sinh viên năm thứ ba, khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Lò Thị Vui được cử đại diện cho sinh viên của trường tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa ban trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban Điện Biên có nhiều tỉnh cùng tham dự.

Người đẹp Hoa ban Điện Biên năm 2019 - Lò Thị Vui sau khi đăng quang.
Người đẹp Hoa ban Điện Biên năm 2019 - Lò Thị Vui sau khi đăng quang.

Vượt qua các vòng thi và đặc biệt trong vòng chung kết, cô sinh viên năm thứ 3 đã thể hiện tốt thế mạnh của cô giáo mầm non tương lai bằng tài múa hát và hùng biện. Kết quả Lò Thị Vui đã giành ngôi vị cao nhất - Người đẹp Hoa ban Điện Biên năm 2019, đồng thời cô cũng được trao giải “Người đẹp có gương mặt khả ái nhất” tại cuộc thi.

Bỏ lại hào quang lên núi nuôi học trò nghèo

Trong suốt 3 năm ngồi trên ghế nhà trường, cô sinh viên dân tộc Thái - Lò Thị Vui luôn tâm niệm khi học xong sẽ trở về quê hương để thực hiện ước mơ làm cô giáo mầm non.

Cũng trong năm 2019, sau khi đăng quang thì Người đẹp Hoa ban cũng là lúc Lò Thị Vui nhận được tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, chuyên ngành giáo dục mầm non.

Lò Thị Vui đã hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo mầm non.
Lò Thị Vui đã hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo mầm non.

Bỏ qua nhiều cơ hội việc làm tốt nơi phố thị, Lò Thị Vui đã trở thành giáo viện tại Trường Mầm non Tênh Phông, thuộc xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo – một ngôi trường trên đỉnh núi cao quanh năm sương mờ bao phủ.

Mặc dù trường chỉ cách nhà gần 20km nhưng đi xe máy phải gần 1 giờ đồng hồ mới đến nơi, đó là chưa kể còn phải đi thêm 7km nữa mới đến điểm bản. Do đó, đầu tuần đi làm thì cuối tuần mới được trở về nhà.

Với lòng nhiệt huyết và cống hiến bằng sức trẻ, chỉ hơn 1 năm sau, cô giáo Lò Thị Vui đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với danh hiệu đương kim Người đẹp Hoa ban cho đến thời điểm hiện tại, Lò Thị Vui đã kết nối với rất nhiều nhà tài trợ, các tổ chức thiện nguyện đem niềm vui đến với trẻ em và người dân vùng cao cũng như nơi mình công tác.

Hạnh phúc là được đem lại lại niềm vui và những tiếng cười trên môi trẻ.
Hạnh phúc là được đem lại lại niềm vui và những tiếng cười trên môi trẻ.

Nói về đảng viên trẻ Lò Thị Vui, cô Lê Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông cho biết, trong năm đầu tiên về công tác tại nhà trường, cô giáo Lò Thị Vui thể hiện là người rất tâm huyết với nghề, cô đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và liên tục giữ vững danh hiệu này từ đó.

"Từ năm 2019 đến nay, cô Vui đã đi phụ trách 2 điểm bản, cả 2 điểm bản này đều đặc biệt khó khăn cách trung tâm từ 7-10km nhưng cô Vui đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các phụ huynh cũng như người dân địa phương yêu quý” – cô Lê Thị Thủy cho hay.

Cô giáo Lò Thị Vui và học sinh trong dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cô giáo Lò Thị Vui và học sinh trong dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Còn nhà giáo Đỗ Văn Sơn – Trưởng phòng GDĐT huyện Tuần Giáo thì cho biết, năm 2021, Phòng GDĐT đã có chủ trương phân công cô Lò Thị Vui chuyển về công tác tại thị trấn huyện nhưng cô Vui đã tình nguyện xin ở lại Tênh Phông để tiếp tục hoàn thành những ước mơ giúp trẻ em nghèo nơi đây.

"Nếu chuyển về thị trấn, cô giáo Vui sẽ phát huy tốt hơn vai trò của mình và đóng góp được nhiều hơn cho địa phương và ngành giáo dục. Tuy nhiên chúng tôi tôn trọng quyết định của cô giáo Vui” – ông Đỗ Văn Sơn nói.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Điện Biên bất ngờ hủy cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ban hành công văn về việc điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ hội Hoa Ban, theo đó cuộc thi Người đẹp Hoa Ban sẽ không được diễn ra theo kế hoạch.

Điện Biên sẽ tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban cấp khu vực

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022, cuộc thi Người đẹp Hoa Ban sẽ được tỉnh Điện Biên tổ chức với quy mô cấp khu vực. Theo đó, ngoài các thí sinh trong tỉnh còn có sự tham gia của các thí sinh đến từ các tỉnh Tây Bắc.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Dân chịu khổ vì tuyến đường thiếu vốn, nhiều hạng mục đình trệ

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Gần 3 năm triển khai, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Điện Biên bất ngờ hủy cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ban hành công văn về việc điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ hội Hoa Ban, theo đó cuộc thi Người đẹp Hoa Ban sẽ không được diễn ra theo kế hoạch.

Điện Biên sẽ tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban cấp khu vực

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022, cuộc thi Người đẹp Hoa Ban sẽ được tỉnh Điện Biên tổ chức với quy mô cấp khu vực. Theo đó, ngoài các thí sinh trong tỉnh còn có sự tham gia của các thí sinh đến từ các tỉnh Tây Bắc.