Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Bộ trưởng; đồng chí Hầu A Lềnh - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đông đảo nhân dân địa phương cùng du khách.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đông đảo nhân dân địa phương cùng du khách.
Lễ hội Hoa Ban là sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức thường nên nhắm tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên và quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Điện Biên.
Lễ hội Hoa Ban là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc và quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Điện Biên.
Phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022, Bí thư Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Lễ hội Hoa Ban không chỉ còn là sự kiện văn hóa, thể thao, du lich mà còn là cơ hội để Điện Biên tăng cường, mở rộng kết nối với ncác tỉnh, thành và cộng đồng doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương“.
Phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022, Bí thư Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Lễ hội Hoa Ban không chỉ là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mà còn là cơ hội để Điện Biên tăng cường, mở rộng kết nối với các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là dịp mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương“.
Lễ hội Hoa Ban được tỉnh Điện Biên tổ chức quy mô cấp tỉnh lâng đầu tiên vào năm 2014, đến nay Lễ hội Hoa Ban đã trở thành thương và là sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Điện Biên.
Lễ hội Hoa Ban được tỉnh Điện Biên tổ chức quy mô cấp tỉnh lần đầu tiên vào năm 2014, đến nay đã trở thành thương hiệu và là sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Điện Biên.
Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc với chủ đề Lung linh miền Hoa Ban được dàn dựng công phu, hệ thống âm than, ánh sáng hiện đại và đội ngũ diễn viên chuyên nghiệm.
Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc được dàn dựng công phu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp.
Với chủ đề Lung linh miền Hoa Ban, chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương: Lung linh miền Hoa Ban, Vũ khúc miền Tây Bắc, Điện Biên xin chào.
Với chủ đề Lung linh miền Hoa Ban, chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương: Lung linh miền Hoa Ban, Vũ khúc miền Tây Bắc và Điện Biên xin chào.
Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như Tùng Dương, Minh Quân, Sèn Hoàng Mỹ Lam cùng hơn 200 ca sỹ, diễn viên cùng lực lượng quần chúng đến từ các trường học, lực lượng vũ trang trong tỉnh.
Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như Tùng Dương, Minh Quân, Sèn Hoàng Mỹ Lam cùng hơn 200 ca sỹ, diễn viên và lực lượng quần chúng đến từ các trường học, lực lượng vũ trang trong tỉnh.
Nhiều nội dung mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Điện Biên đã được thể hiện ấn tượng, xuyên suốt nội dung chương trình.
Nhiều nội dung mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Điện Biên đã được thể hiện ấn tượng, xuyên suốt nội dung chương trình.
Họa tiết thổ cẩm đắc sắc của đồng bào vùng cao được sử dụng hợp lý đã tạo nên những hình ảnh nghệ thuật mang sắc màu văn hóa đặc trưng Tây Bắc.
Họa tiết thổ cẩm đặc sắc của đồng bào vùng cao được sử dụng hợp lý đã tạo nên những hình ảnh nghệ thuật mang sắc màu văn hóa đặc trưng Tây Bắc.
Vẻ đẹp lãng mạn của tinh yêu đôi lứa giữa mùa Hoa Ban nở...
Cảnh diễn tái hiện vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa trong mùa Hoa Ban nở...
Hay hình ảnh người con gái Thái “tẳng cẩu” khi đi lấy chồng.
Hay hình ảnh người con gái Thái với lễ “tẳng cẩu” khi đi lấy chồng.
Những cô gái Thái trong trang phục áo cóm truyền thống như những bông Hoa Ban ẩn hiện giữa núi rừng.
Những cô gái Thái trong trang phục áo cóm truyền thống như những bông Hoa Ban ẩn hiện giữa núi rừng.
Những chàng trai, cô gái Mông xúng xính trong những bộ trang phục rực rỡ đi chơi hội.
Những chàng trai, cô gái Mông xúng xính trong những bộ trang phục rực rỡ đi chơi hội.
Cho đến không khí nhộn nhịp của một phiên chợ vùng cao giữa núi rừng Tây Bắc.
Cho đến không khí nhộn nhịp của một phiên chợ vùng cao giữa núi rừng Tây Bắc.
Có thể nói, nội dung chương trình nghệ thuật đã tạo cho du khách những ấn tượng mạnh mẽ về một bức tranh toàn cảnh về văn hóa, con người Điện Biên - một mảnh đất có truyền thống và lịch sử hào hùng.
Có thể nói, nội dung chương trình nghệ thuật đã tạo cho du khách những ấn tượng mạnh mẽ gợi nên một bức tranh toàn cảnh về văn hóa, con người Điện Biên - một mảnh đất có truyền thống và lịch sử hào hùng.
Trước khi bước vào lễ khai mạc, tất cả đại biểu, nhân dân và du khách đều được tuyền truyền và áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất trong phòng dịch.
Trước khi bước vào đêm khai mạc, tất cả đại biểu, nhân dân và du khách đều được tuyên truyền và áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất trong phòng dịch.
Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2022 diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 14.3. Cùng với đó, nhiều đoàn khách du lịch đến Điện Biên dịp này đã triển khai nhiều tour, tuyến tham quan, trải nghiệm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hoa Ban đang bung nở khắp núi rừng.
Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2022 diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 14.3. Cùng với đó, nhiều đoàn khách du lịch đến Điện Biên dịp này đã triển khai nhiều tour, tuyến tham quan, trải nghiệm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hoa Ban đang bung nở khắp núi rừng.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Khám phá Cứ điểm Him Lam, cánh cửa thép của "pháo đài bất khả xâm phạm"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đúng 68 năm trước, tại cứ điểm Him Lam đã diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nếu quân đội Pháp đã từng coi Điện Biên Phủ là một “pháo đài bất khả xâm phạm” thì cứ điểm Him Lam chính là “cánh cửa thép".

Khám phá Di tích Him Lam nơi mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên, có một địa điểm chưa được nhiều người biết đến, đó là Di tích Him Lam - nơi diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên từ góc nhìn văn hóa dân tộc Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lễ hội Hoa Ban Ðiện Biên được tổ chức lần đầu năm 2014. Qua 8 mùa ban nở và 6 lần tổ chức, đến nay Lễ hội Hoa Ban đã trở thành 1 sản phẩm đặc trưng của du lịch Điện Biên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám phá Cứ điểm Him Lam, cánh cửa thép của "pháo đài bất khả xâm phạm"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đúng 68 năm trước, tại cứ điểm Him Lam đã diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nếu quân đội Pháp đã từng coi Điện Biên Phủ là một “pháo đài bất khả xâm phạm” thì cứ điểm Him Lam chính là “cánh cửa thép".

Khám phá Di tích Him Lam nơi mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên, có một địa điểm chưa được nhiều người biết đến, đó là Di tích Him Lam - nơi diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên từ góc nhìn văn hóa dân tộc Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lễ hội Hoa Ban Ðiện Biên được tổ chức lần đầu năm 2014. Qua 8 mùa ban nở và 6 lần tổ chức, đến nay Lễ hội Hoa Ban đã trở thành 1 sản phẩm đặc trưng của du lịch Điện Biên.