Hà Nội: Cần làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân - Trà My |

Sau bài phản ánh về việc xuất hiện nhiều khoản thu lạ trong danh mục các khoản dự kiến thu đầu năm học 2022-2023 của Trường mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc công khai các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.

2 công tơ điện riêng biệt gộp thành 1

Khoảng thời gian từ tháng 9.2019-2.2020, đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vận động, kêu gọi ủng hộ được 24 chiếc điều hòa cho học sinh và thuê thợ lắp đặt, đưa vào sử dụng trong nhà trường. Hệ thống điều hòa có đường dây điện, đồng hồ riêng biệt và phụ huynh sẽ chi trả số tiền điện này.

Sẽ không có gì đáng nói nếu sau khoảng 6 tháng sử dụng, điều hòa tại các phòng học liên tục hỏng, cháy do đường dây điện quá tải. Sau quá trình kiểm tra cho thấy 2 đồng hồ điện vốn tách bạch rõ ràng nay chập thành 1.

“Công tơ điện của nhà trường không phát sinh số điện nhiều tháng và công ty điện lực đã thu hồi. Toàn bộ hệ thống điện của nhà trường trước đây đã được gộp chung vào đường dây điện sử dụng điều hòa. Đây là nguyên nhân khiến điều hòa liên tục cháy, hỏng và có sự cố về truyền tải điện trong quá trình sử dụng. Dù nhiều lần truy hỏi, đến nay, hiệu trưởng vẫn chưa giải thích được vấn đề này.

Rất may, thời điểm chúng tôi phát hiện 2 đồng hồ đã gộp thành 1, nhà trường chưa kịp thu tiền điện của học sinh. Nếu không, e rằng các con sẽ phải gánh hết toàn bộ tiền điện. Trong khi nhà nước vẫn được cấp ngân sách chi trả tiền điện. Vậy khoản này sẽ đi về đâu?” - phụ huynh bức xúc nói.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Chinh - Hiệu trưởng nhà trường - thừa nhận, có tình trạng 2 đồng hồ điện chập thành 1 như phụ huynh phản ánh.

“Quá trình học sinh sử dụng, điều hòa chập cháy, bị sét đánh, nhà trường sửa chữa. Khi đó, giữa hai đồng hồ, thợ điện không chuyển thành 2 đường dây mà gộp thành 1. Đây cũng là sơ suất của nhà trường và sự hiểu biết của Ban giám hiệu nên không phát hiện ra 2 đồng hồ đã gộp thành 1. Cuối năm học, khi kiểm tra đồng hồ, mới phát hiện 1 đồng hồ không chạy” - bà Chinh giải thích.

Nhiều khoản thu, chi thiếu minh bạch

Điều khiến phụ huynh bức xúc hơn cả là đến nay, mặc dù 2 đồng hồ (1 đồng hồ điện của nhà trường, 1 đồng hồ điều hòa do phụ huynh lắp đặt) vẫn chưa được tách riêng biệt như ban đầu nhưng hiệu trưởng vẫn đưa khoản thu tiền điện điều hòa vào danh mục các khoản dự kiến thu đầu năm học 2022-2023.

Thậm chí, thời điểm tháng 8 (học hè), nhà trường thỏa thuận và đã thu của mỗi học sinh 60.000 đồng/trẻ/tháng tiền đồ dùng học liệu, đồ dùng vệ sinh, hỗ trợ tiền điện.

"Nhà nước chưa có chủ trương lắp điều hòa trong các trường học. Đây là khoản xã hội hóa. Do đó, tiền điện sử dụng sẽ do phụ huynh chi trả" - bà Chinh khẳng định.

Ngoài khoản tiền điện điều hòa, phụ huynh phản ánh, trong danh mục các khoản dự kiến thu năm học 2022-2023 có mục tiền bảo hiểm toàn diện học sinh. Đây là khoản tiền không bắt buộc nhưng lại được nhà trường kê kèm theo dòng chữ "thu hộ Phòng Bảo hiểm" khiến không ít phụ huynh nhầm tưởng đây là khoản tiền bắt buộc phải đóng.

“Chúng tôi không được nhà trường hay bất kỳ nhân viên của đơn vị bán bảo hiểm tư vấn quyền lợi của con em khi tham gia loại bảo hiểm này” - phụ huynh nói.

Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh, Hiệu trưởng nhà trường nói, đây là “lỗi đánh máy” khiến phụ huynh hiểu nhầm từ khoản thu tự nguyện thành khoản bắt buộc.

"Nhà trường đã phổ biến những quyền lợi của học sinh khi mua bảo hiểm cho giáo viên chủ nhiệm. Có thể do quá trình truyền đạt thông tin của giáo viên khiến phụ huynh học sinh hiểu nhầm” - bà Chinh nói và khẳng định sẽ rà soát, thông báo lại với phụ huynh rõ hơn về khoản thu bảo hiểm thân thể này.

Có hay không hiệu trưởng lộng quyền?

Theo quy định, các khoản thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở từng địa phương hoặc thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân từng tỉnh/thành như: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú; học 2 buổi/ngày; học phẩm cho trẻ mầm non; nước uống học sinh… sẽ được áp dụng tùy từng địa phương, đơn vị. Tất cả phải có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, tại Trường mầm non Vạn Thái, phụ huynh cho rằng, những khoản thu theo thỏa thuận đều do sự áp đặt của hiệu trưởng.

"Chúng tôi trong ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không được cung cấp thông tin đơn vị nào sẽ cung cấp thực phẩm cho các con. Mọi quy trình từ định giá, chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, kiểm định chất lượng... đều do hiệu trưởng quyết định. Tôi cho rằng, đây là biểu hiện của sự lộng quyền và quyền năng của Ban đại diện cha mẹ học sinh đã bị gạt bỏ" - thành viên Ban đại diện cha mẹ Trường mầm non Vạn Thái chia sẻ.

Trái ngược với phản ánh của phụ huynh, bà Chinh lại liên tục khẳng định, nhà trường làm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Tường Vân - Trà My
TIN LIÊN QUAN

Trẻ mầm non đến trường phải đóng bảo hiểm và đủ loại tiền học thêm

Tường Vân |

Trong danh mục các khoản dự kiến thu trong năm học 2022-2023 của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) xuất hiện nhiều khoản thu lạ như: tiền làm thẻ đưa đón học sinh, tiền bảo hiểm toàn diện học sinh, tiền học ngoại khóa tiếng Anh, tiền học kỹ năng sống,...

Các khoản thu núp bóng "tự nguyện" - nỗi ám ảnh đầu năm học mới

Tường Vân |

Bất chấp quy định của ngành giáo dục, các khoản thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới bóng "tự nguyện" và được các nhà trường hợp thức hóa dưới nhiều hình thức tinh vi. Đây là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh mỗi đầu năm học mới.

Lạm thu đầu năm học: Cần có chế tài xử lí thật nghiêm

Tường Vân |

Mặc dù ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những quy định rất rõ về các khoản nhà trường được phép và không được phép thu nhưng tình trạng lạm thu vẫn luôn là vấn đề khiến phụ huynh trăn trở mỗi đầu năm học mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trẻ mầm non đến trường phải đóng bảo hiểm và đủ loại tiền học thêm

Tường Vân |

Trong danh mục các khoản dự kiến thu trong năm học 2022-2023 của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) xuất hiện nhiều khoản thu lạ như: tiền làm thẻ đưa đón học sinh, tiền bảo hiểm toàn diện học sinh, tiền học ngoại khóa tiếng Anh, tiền học kỹ năng sống,...

Các khoản thu núp bóng "tự nguyện" - nỗi ám ảnh đầu năm học mới

Tường Vân |

Bất chấp quy định của ngành giáo dục, các khoản thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới bóng "tự nguyện" và được các nhà trường hợp thức hóa dưới nhiều hình thức tinh vi. Đây là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh mỗi đầu năm học mới.

Lạm thu đầu năm học: Cần có chế tài xử lí thật nghiêm

Tường Vân |

Mặc dù ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những quy định rất rõ về các khoản nhà trường được phép và không được phép thu nhưng tình trạng lạm thu vẫn luôn là vấn đề khiến phụ huynh trăn trở mỗi đầu năm học mới.