Nam sinh bị đánh hội đồng đang được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đặc cách vào lớp 10

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến đề xuất của gia đình nam sinh bị đánh hội đồng về việc tạo điều kiện để em V được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng để có thể vào lớp 10, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình.

Chiều 8.6, Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nhận được báo cáo của Phòng GDĐT huyện Lệ Thủy về việc bạo lực học đường tại trường THCS Hưng Thủy, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn đã có công văn gửi Phòng GDĐT huyện Lệ Thủy đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh và giải quyết sự việc nêu trên theo quy định, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); kịp thời thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình có học sinh bị đánh.

Đồng thời, Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình đề nghị Phòng GDĐT huyện Lệ Thủy chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về bạo lực học đường; báo cáo nhanh kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến học sinh đánh nhau tại trường THCS Hưng Thủy về Sở GDĐT trước ngày 15.6.2023.

Liên quan đến nguyện vọng của người nhà học sinh bị đánh là em T.V.V (SN 2008, học sinh trường THCS Hưng Thủy) về việc Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình, Phòng GDĐT huyện Lệ Thủy và cơ quan chức năng tạo điều kiện để em V được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng để có thể bước vào lớp 10, nếu không em V sẽ bị chậm học 1 năm, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, rất chia sẻ với những thiệt thòi và nguyện vọng của gia đình em V. Hiện Sở GDĐT đã chỉ đạo các phòng liên quan nghiên cứu trên cơ sở nguyện vọng của gia đình.

"Tuy nhiên, tất cả phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đúng quy chế tuyển sinh đã được Bộ GDĐT ban hành" - lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình cho biết.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trong tiệc chia tay học sinh lớp 9 tại trường THCS Hưng Thủy vào ngày 3.6.2023, em T.V.V xảy ra xích mích với một số bạn cùng khối. Sau đó, nhóm bạn này đã lao vào đánh hội đồng em T.V.V. Do bị một số thương tích trên cơ thể, em T.V.V đang được điều trị tại một bệnh viện ở Thừa Thiên Huế và bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 diễn ra vào sáng 7.6.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21.9.2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Phòng GDĐT chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước HĐND, UBND cấp huyện, Sở GDĐT và toàn xã hội.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ chỉ đạo xử lý vụ nam sinh bị đánh hội đồng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Liên quan đến việc em T.V.V bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến lỡ kỳ thi vào lớp 10, sáng 9.6, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cho biết đã trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng liên quan và UBND xã Hưng Thủy làm rõ, xử lý theo quy định.

Nam sinh bị đánh hội đồng, gia đình đề nghị xem xét việc tuyển sinh vào lớp 10

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng nên lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bố của nam sinh này rất bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào làm rõ hành vi và có biện pháp xử lý nghiêm.

Bị nhóm bạn đánh, nam sinh lỡ kỳ thi vào lớp 10

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH – Xảy ra xích mích với nhóm bạn cùng trường, một nam sinh lớp 9 Trường THCS Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy) bị đánh nhập viện dẫn đến việc không thể dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Phụ huynh trực trào nước mắt, hồi hộp chờ con hoàn thành kỳ thi vào lớp 10

Hoài Luân - Trang Hà |

Bước vào bài thi cuối cùng là môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đã tỏ ra khá hồi hộp, có người lo lắng đến nỗi trực trào nước mắt trong lúc đợi con hoàn thành đề thi.

Sáng tạo trong lao động chính là thi đua yêu nước

Xuân Hùng (thực hiện) |

Ngày 11.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023). LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa được tôn vinh tại hội nghị vì có thành tích là đơn vị dẫn đầu Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Bản tin công đoàn: Từ 1.7, tiền rút bảo hiểm xã hội 1 lần có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Công nhân mòn mỏi chờ được trả nợ bảo hiểm xã hội; Nguyên nhân khiến doanh nghiệp cắt giảm hàng nghìn lao động; Mất điện, công nhân chống nóng bằng cách tự chế thiết bị phát điện,...

Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết về kho vàng Crimea

Song Minh |

Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết trả lại Ukraina bộ sưu tập vàng mượn từ Crimea, chứ không trả cho Nga.

Cùng con đi thi

Quỳnh Liên |

Sáng nay, tôi đã dậy thật sớm, sửa soạn ăn sáng, động viên tinh thần và đưa con đến điểm thi. Gạt hết những lo âu, trống trải trong lòng, tôi động viên con, hãy cố gắng hết sức, dù kết quả như thế nào, ba mẹ vẫn luôn ở bên con....

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ chỉ đạo xử lý vụ nam sinh bị đánh hội đồng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Liên quan đến việc em T.V.V bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến lỡ kỳ thi vào lớp 10, sáng 9.6, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cho biết đã trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng liên quan và UBND xã Hưng Thủy làm rõ, xử lý theo quy định.

Nam sinh bị đánh hội đồng, gia đình đề nghị xem xét việc tuyển sinh vào lớp 10

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng nên lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bố của nam sinh này rất bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào làm rõ hành vi và có biện pháp xử lý nghiêm.

Bị nhóm bạn đánh, nam sinh lỡ kỳ thi vào lớp 10

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH – Xảy ra xích mích với nhóm bạn cùng trường, một nam sinh lớp 9 Trường THCS Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy) bị đánh nhập viện dẫn đến việc không thể dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.