Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Các trường học trên thế giới quy định kỉ luật thời gian như thế nào?

Nguyễn Hà |

Điểm danh bằng máy vân tay, máy nhận diện gương mặt; để sinh viên tự nhận thức về tác hại của việc đi học muộn... là những quy định về kỉ luật thời gian tại một số trường học trên thế giới.

Câu chuyện về nội quy của Học viện Báo chí - Tuyên truyền gây chú ý với quy định sinh viên đi muộn 5 phút coi như nghỉ học không lý do. Mặc dù hiện tại nhà trường đã cho thu hồi nhưng nội quy này được đánh giá là vô cùng cứng rắn để chấn chỉnh tình trạng sinh viên đi học muộn. Tại các nước trên thế giới, kỉ luật về thời gian cũng có những quy định khác nhau.

Điểm danh bằng máy vân tay

Bạn Nguyễn Thủy – cựu du học sinh trường Đại học Curtin, Singapore - cho biết, nội quy học đường được quy định tùy theo từng trường học nhưng đa số duy trì kỉ luật nghiêm minh. Với những trường điểm danh bằng máy vân tay thì sinh viên phải xác định đi học đúng giờ. Nếu muộn 5 phút sẽ bị quy thành muộn 15 phút và coi như nghỉ luôn buổi học ngày hôm đó.

“Do điểm danh bằng máy vân tay nên sinh viên không thể đến muộn, hiện tại nhà trường đã nâng cấp lên thành máy nhận diện gương mặt, do đó sinh viên xác định việc đi học muộn hay điểm danh hộ là không thể” – Thủy cho biết.

Theo Thủy, mỗi một môn chỉ được nghỉ nhiều nhất 3 buổi, nghỉ quá số ngày cho phép sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

“Đối với những trường đại học được nhà nước đầu tư, họ cho phép sinh viên đi làm ngoài giờ, nhưng các trường tư nhân cấm sinh viên đi làm thêm, bị phát hiện sẽ đuổi về nước. Vì vậy, để hạn chế thời gian rảnh khi các học sinh không có lớp, nhà trường vẫn yêu cầu sinh viên đến trường tự học và ở trường ít nhất 3 tiếng. Không đủ 3 tiếng coi như không lên trường. Và nếu không đi tự học 3 ngày sẽ bị mời lên phòng kỷ luật”.

Mong muốn từ cả 2 phía

Bà Sasha Stinchfield – Phó Giám đốc điều hành Đại học bang Azizona tại Mỹ cho biết, giảng viên mong muốn sinh viên đi học đúng giờ và ngược lại sinh viên cũng mong giảng viên đi dạy đúng giờ. Chỉ trong 15 phút nếu giảng viên không có mặt thì sinh viên được phép đi về.

Ở Mỹ, hầu như không có tình trạng sinh viên đi học trễ lại không được vào lớp, nhưng nhà trường và các giảng viên luôn xác định rõ cho sinh viên rằng nếu không đi học đúng giờ thì những thiệt thòi về mặt kiến thức các em phải chịu.

“Các bạn phải tự thấy đó là trách nhiệm của mình, mình trả tiền nên nếu không đi học đúng giờ mình sẽ không theo được lớp, và phải đóng tiền học lại lớp đó. Như vậy trách nhiệm về tài chính thì sinh viên phải lo trả, để không rơi vào tình huống đó sinh viên phải có trách nhiệm lo cho việc học của mình” - bà Sasha Stinchfield cho biết.

Ngược lại, khi sinh viên bị điểm thấp mà trong quá trình học đó giảng viên không đi dạy đúng giờ thì sinh viên có thể phản hồi lại ban giám hiệu rằng việc bị điểm thấp là do giảng viên không có trách nhiệm.

“Đây là vấn đề 2 chiều, khi có yêu cầu về phía sinh viên thì giảng viên cũng phải thực hiện một cách nghiêm túc”.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Doanh nghiệp than phiền về kỉ luật thời gian của sinh viên

Nguyễn Hà |

Đại diện nhiều công ty, doanh nghiệp cho biết, tính kỉ luật về thời gian là điều kiện tiên quyết, quyết định tới năng suất và chất lượng kinh doanh.

Thu hồi nội quy muộn 5 phút coi như nghỉ học: Không tự tin vào quy định của mình?

Nguyễn Hà |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Học viện Báo chí Tuyên truyền vội vã thu hồi nội quy mới, trong đó quy định sinh viên muộn 5 phút bị tính là nghỉ học, là không nên.

Học viện Báo chí ra nội quy mới: Muộn 5 phút coi như nghỉ học, dùng điện thoại trong lớp 4 lần bị đình chỉ 1 năm

Nguyễn Hà |

Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do, sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học 4 lần bị đình chỉ học 1 năm… đây là những nội quy mới mà Học viện Báo chí Tuyên truyền đưa ra tạo nên những ý kiến trái chiều.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Doanh nghiệp than phiền về kỉ luật thời gian của sinh viên

Nguyễn Hà |

Đại diện nhiều công ty, doanh nghiệp cho biết, tính kỉ luật về thời gian là điều kiện tiên quyết, quyết định tới năng suất và chất lượng kinh doanh.

Thu hồi nội quy muộn 5 phút coi như nghỉ học: Không tự tin vào quy định của mình?

Nguyễn Hà |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Học viện Báo chí Tuyên truyền vội vã thu hồi nội quy mới, trong đó quy định sinh viên muộn 5 phút bị tính là nghỉ học, là không nên.

Học viện Báo chí ra nội quy mới: Muộn 5 phút coi như nghỉ học, dùng điện thoại trong lớp 4 lần bị đình chỉ 1 năm

Nguyễn Hà |

Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do, sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học 4 lần bị đình chỉ học 1 năm… đây là những nội quy mới mà Học viện Báo chí Tuyên truyền đưa ra tạo nên những ý kiến trái chiều.