Mở cửa trường học từng bước để đảm bảo an toàn

Tường Vân |

Hiện nay, xuất hiện tình trạng nhiều tỉnh thành mở cửa trường học và ngay lập tức phải đóng cửa vì liên quan đến ca nhiễm mới. Vậy nên, việc mở cửa trường học được các địa phương tính toán, thực hiện cẩn trọng từng bước để đảm bảo an toàn. 

Cẩn trọng từng bước

Tại Hà Nội, với 29/31 xã, phường đạt cấp độ 1 về phòng dịch, không ghi nhận ca mắc cộng đồng trong 14 ngày, Ba Vì là huyện duy nhất được mở cửa trường từ 8.11.

Theo kế hoạch, học sinh khối 9 tại huyện Ba Vì đi học từ 8.11, riêng Trường THCS Vân Hòa (xã Vân Hòa) đi học từ 10.11 (để đủ thời gian 14 ngày từ khi phát hiện F0). Mỗi xã của huyện Ba Vì sẽ chỉ chọn một trường THCS để mở cửa. Học sinh các khối còn lại tại Ba Vì và 29, huyện, thị xã khác tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non vẫn nghỉ học.

Lý giải về việc thu hẹp duy nhất 1 huyện mở cửa đón học sinh, TP Hà Nội cho rằng, tại thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh tại trên địa bàn có nhiều diễn biến mới.

Riêng 1 tuần trở lại đây, có những ngày Hà Nội xuất hiện trên 100 ca F0, phát sinh ổ dịch lây nhiễm liên quan đến các địa điểm tập trung đông người, học sinh lại chưa được tiêm vaccine nên việc mở cửa trường học trong bối cảnh hiện nay “rất rủi ro”.

Theo ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng Phòng GDĐT huyện Ba Vì, đến ngày 6.11, tỉ lệ giáo viên tại các trường trên địa bàn huyện Ba Vì tiêm mũi 1 đạt 98,27%, tỉ lệ phủ mũi 2 trên 94%. Trong đó, tất cả giáo viên dạy lớp 9 tiêm 2 mũi, đủ điều kiện đến trường dạy trực tiếp.

Cô Đặng Thúy Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Tây Đằng cho biết, đến nay, nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân sự, diễn tập xử lí các tình huống có thể xảy ra khi đón học sinh trở lại trường học như xuất hiện các học sinh có biểu hiện ho, sốt,…

“Hiện nay, khối lớp 9 có 6 lớp, phân làm 3 lớp học sáng, 3 lớp học chiều. Nhà trường đang tiến hành phân chia thời khóa biểu cho phù hợp vì các cô giáo không chỉ dạy mình khối lớp 9 và còn dạy trực tuyến với các khối lớp khác.

Đồng thời, xây dựng phương án phân luồng đón học sinh, bố trí nhân sự, phân công cụ thể nhiệm vụ từng khu vực, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường” - cô Hà chia sẻ.

Cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, tính đến ngày 6.11, cả nước có 21 tỉnh, thành tổ chức cho học sinh học trực tiếp; 18 tỉnh, thành kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến, qua truyền hình. 24 địa phương còn lại vẫn dạy học trực tuyến, qua truyền hình.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đại biểu tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, học sinh, sinh viên cần được trở lại trường học tập trung để nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy và tháo gỡ những vấn đề về tâm sinh lí.

“Cần có giải pháp mở cửa trường học theo các cấp độ và có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn. Không thể cứ mở cửa trường học 1,2 ngày lại đóng cửa do có ca nhiễm mới như một số địa phương trong thời gian qua” – Đại biểu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm như trên, TS Hoàng Ngọc Vinh – Nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GDĐT nhấn mạnh, Nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để học sinh được đảm bảo an toàn khi đến trường.

“Khi mở cửa trường học, điều tôi lo lắng là phụ huynh đi ra ngoài, tiếp xúc với rất nhiều mối quan hệ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mang dịch bệnh về nhà và các con lại mang đến trường. Vậy nên, cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh để việc mở cửa trường học thực sự an toàn.

Bên cạnh đó, khi các trường học được mở cửa, nhà trường, các thầy cô cũng như các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để giữ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và toàn cộng đồng” – ông Vinh bày tỏ quan điểm.

Tại cuộc họp giữa Bộ GDĐT và Bộ Y tế hôm 1.11, hai Bộ trưởng khẳng định việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường là nhu cầu chính đáng để đảm bảo chất lượng dạy học, tâm lý học sinh.

Bộ GDĐT và Bộ Y tế thống nhất sẽ sớm ban hành, rà soát, bổ sung những hướng dẫn sổ tay y tế phòng chống COVID-19 trong trường học để hệ thống trường học toàn quốc có kỹ năng dự phòng, quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch, mỗi giáo viên trở thành một cán bộ y tế.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Ba Vì dạy học trực tuyến với học sinh khối 9 chưa muốn đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Các trường ở Ba Vì, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tuyến đối với những học sinh khối 9 chưa muốn đến trường vào ngày 8.11.

Mở cửa trường học sau 8.11 ở Hà Nội: Địa phương đắn đo, trường gặp khó

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều Phòng GDĐT cho biết, đang cân nhắc lùi thời gian mở cửa trường học sau ngày 8.11 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Trường học ở Hà Nội mở cửa, phụ huynh, học sinh vừa mừng vừa lo

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái "vừa mừng vừa lo" khi nghe tin Hà Nội đã cho phép học sinh của 18 huyện và thị xã được phép đón học sinh trở lại trường từ ngày 8.11.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ba Vì dạy học trực tuyến với học sinh khối 9 chưa muốn đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Các trường ở Ba Vì, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tuyến đối với những học sinh khối 9 chưa muốn đến trường vào ngày 8.11.

Mở cửa trường học sau 8.11 ở Hà Nội: Địa phương đắn đo, trường gặp khó

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều Phòng GDĐT cho biết, đang cân nhắc lùi thời gian mở cửa trường học sau ngày 8.11 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Trường học ở Hà Nội mở cửa, phụ huynh, học sinh vừa mừng vừa lo

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái "vừa mừng vừa lo" khi nghe tin Hà Nội đã cho phép học sinh của 18 huyện và thị xã được phép đón học sinh trở lại trường từ ngày 8.11.