Ba Vì dạy học trực tuyến với học sinh khối 9 chưa muốn đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Các trường ở Ba Vì, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tuyến đối với những học sinh khối 9 chưa muốn đến trường vào ngày 8.11.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng Phòng GDĐT huyện Ba Vì cho biết, theo khảo sát đến ngày 6.11, phụ huynh của 3% học sinh trên địa bàn không đồng ý học trực tiếp. Ngày 7.8, các trường sẽ thống kê số lượng đăng ký học trực tuyến hay trực tiếp.

"Việc đăng ký học trực tiếp sẽ theo tinh thần tự nguyện. Chiều tối nay, các trường học trên địa bàn sẽ tiến hành họp phụ huynh, rà soát và thống kê danh sách các trường hợp phụ huynh chưa muốn con đến trường học vào ngày 8.11. Những trường hợp này có thể đăng ký học tại nhà và các trường sẽ bố trí giáo viên dạy trực tuyến" - ông Oanh thông tin.

Về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, ông Oanh cho biết, các trường học cơ bản đã hoàn tất việc khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch dạy học, sẵn sàng đón học sinh lớp 9 đến lớp.

Các trường sẽ chia đôi số lớp để dạy hai buổi, cố gắng giãn cách tối đa, linh hoạt theo điều kiện cụ thể của từng trường.

Thầy Nguyễn Thế Hậu - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Minh Quang cho biết, hiện tại, qua khảo sát, 100% các em khối lớp 9 có nguyện vọng được đi học trở lại.

"Trước kia khi khảo sát học sinh trong độ tuổi chuẩn bị tiêm phòng, học sinh lớp 6 chưa trong độ tuổi được tiêm nên cũng có 1 vài trường hợp phụ huynh chưa muốn cho con đi học trở lại.

Còn đối với lớp 9, đa phần các em đều rất háo hức đợi ngày được đi học trở lại" - thầy Hậu thông tin.

Về phương án đón học sinh, thầy Hậu cho biết, nhà trường sẽ tiến hành phân luồng chặt chẽ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

"Khối 9 hiện có 5 lớp, 3 lớp học sáng, 2 lớp học chiều. Các lớp học được phân ra làm 3 vị trí, cách nhau khoảng 20m. Ngay từ cổng vào sẽ có vạch kẻ để phân luồng học sinh.

Học sinh từng thôn sẽ đến trường theo khung giờ nhất định, tránh để tiếp xúc quá đông người" - thầy Hậu cho biết.

Theo kế hoạch, học sinh khối 9 tại các trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở thuộc 30 xã, thị trấn của huyện Ba Vì đi học trở lại từ ngày 8.11.2021. Riêng học sinh khối 9 Trường THCS Vân Hòa đi học từ ngày 10.11.2021.

Các khối còn lại tiếp tục dạy học trực tuyến và cấp mầm non nghỉ học tại nhà.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội điều chỉnh lại lịch học trực tiếp, chỉ có học sinh 1 huyện được đến trường

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có văn bản điều chỉnh lại lịch học của học sinh tại 30 quận, huyện thị xã trên địa bàn. Trong đó, chỉ có huyện Ba Vì có một số cấp, học sinh được đến trường học trực tiếp.

Huyện đầu tiên tại Hà Nội thông báo hoãn đón học sinh trở lại trường

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội - UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa gửi công văn hỏa tốc về việc tạm dừng đón học sinh trở lại trường vào ngày 8.11.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội điều chỉnh lại lịch học trực tiếp, chỉ có học sinh 1 huyện được đến trường

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có văn bản điều chỉnh lại lịch học của học sinh tại 30 quận, huyện thị xã trên địa bàn. Trong đó, chỉ có huyện Ba Vì có một số cấp, học sinh được đến trường học trực tiếp.

Huyện đầu tiên tại Hà Nội thông báo hoãn đón học sinh trở lại trường

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội - UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa gửi công văn hỏa tốc về việc tạm dừng đón học sinh trở lại trường vào ngày 8.11.