Trường học ở Hà Nội mở cửa, phụ huynh, học sinh vừa mừng vừa lo

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái "vừa mừng vừa lo" khi nghe tin Hà Nội đã cho phép học sinh của 18 huyện và thị xã được phép đón học sinh trở lại trường từ ngày 8.11.

Tiếp nhận thông tin này, nhiều phụ huynh vui mừng vì con em được đến trường học tập cùng thầy cô, bạn bè, nhưng cũng chưa thực sự yên tâm khi học sinh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chị Lê Thị Dung (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) có con học lớp 6 cho biết: "Khi con bắt đầu năm học mới bằng hình thức online cả nhà không khỏi lo lắng. Vì con không được làm quen trực tiếp với thầy cô, bạn bè, chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi trường học tập mới. Hơn nữa, năm học này thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới nên gia đình lo con sẽ không hiểu được bài khi học online. Tuy nhiên, nếu các con trở lại trường lại lo vấn đề an toàn sức khoẻ" - chị Dung chia sẻ.

Cùng tâm trạng trên, chị Lê Thị Thảo Anh (trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) có con học lớp 5 cho rằng, học sinh đến trường học sẽ hiệu quả hơn so với học trực tuyến. Tuy nhiên, sự an toàn của các con khi trở lại trường phải đặt lên trên hết.

"Học sinh có nhu cầu được đến trường an toàn, được học tập, giao tiếp, vui chơi cùng thầy cô, bạn bè. Vì vậy, gia đình rất vui và ủng hộ việc các trường vùng xanh đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, sự an toàn của các con phải đặt lên hàng đầu.

Tôi hy vọng địa phương và nhà trường chuẩn bị và quản lý tốt học sinh trong thời gian đến trường. Đặc biệt, để an toàn, chỉ mong sớm có vaccine phòng COVID-19 tiêm cho các con" - chị Thảo Anh mong mỏi.

Chị Nguyễn Thị Minh Hương (trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) nói rằng gia đình chị đang rất băn khoăn về việc trường học mở cửa đón học sinh trở lại trường. Một phần chị rất muốn con được đến lớp, giao lưu với bạn bè, thầy cô và giải tỏa các vấn đề về tâm sinh lí sau thời gian dài học trực tuyến. Nhưng phần khác lại lo ngại về vấn đề an toàn của con.

“Hiện tại, Hà Nội đã nâng mức độ dịch lên cấp độ 2 và trên địa bàn huyện những ngày qua đã bắt đầu xuất hiện F0 trở lại. Tôi chỉ sợ nhất các con đi học được 5-10 ngày trường học lại phải đóng cửa, học sinh trở về trạng thái học trực tuyến. Các con ở độ tuổi tiểu học, nếu cứ thay đổi liên tục môi trường, trạng thái học tập tôi sợ con sẽ bị xáo trộn và ảnh hưởng nhiều về mặt tâm lí”- chị Hương e ngại nói.

Chị Hương chia sẻ thêm, thời gian này, chị luôn chủ động căn dặn, trang bị kiến thức, kĩ năng để con tự bảo vệ mình và các bạn xung quanh khi quay trở lại trường học.

Trong khi các bậc phụ huynh lo lắng về vấn đề an toàn của con thì các em học sinh luôn ao ước được đến trường học trở lại.

Em Nguyễn Trọng Hải Đăng - học sinh Trường THCS Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, em rất háo hức được đi học trở lại nhưng bố mẹ em nói rằng hiện nay dịch bệnh còn phức tạp nên em cũng có chút lo sợ.

"Nhà trường chưa có thông báo về việc đi học lại nhưng bố mẹ em nói khi nào em được tiêm vaccine đủ 2 mũi thì mới yên tâm cho em đến trường" - Hải Đăng chia sẻ.

Cùng chung mong ước được đến trường sau thời gian dài học trực tuyến, em Tuấn Phương – học sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có phần ghen tị khi nghe tin một số huyện, thị xã ở Hà Nội được phép mở trường học.

“Em ước Thanh Xuân cũng được phép mở trường học trở lại. Học online khiến em cảm thấy rất chán nản và em mong đợi từng ngày để được đến trường. Dù có chút khoăn về việc học sinh chưa được tiêm vaccine nhưng nếu bây giờ, trường em được phép mở cửa em nhất định sẽ đi học trở lại và cố gắng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch” – Tuấn Phương bày tỏ.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chấm điểm an toàn trường học để đón học sinh đi học trực tiếp

Vương Trần |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục ở ngoại thành Hà Nội đang thực hiện chấm điểm an toàn trường học, đánh giá các tiêu chí an toàn để chuẩn bị đón một số khối học sinh quay trở lại học trực tiếp sau thời gian tạm dừng tới trường để phòng dịch COVID-19.

Chi tiết 18 huyện, thị xã ở Hà Nội được cho học sinh đi học trở lại từ 8.11

Tường Vân |

Hà Nội cho phép học sinh 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, không có F0 trong 14 ngày đi học trở lại vào ngày 8.11.

Từ tháng 11, học sinh tỉnh thành nào được đến trường học trực tiếp?

Tường Vân |

Hải Dương, Phú Yên, Bến Tre,... sẽ đón học sinh trở lại trường học từ ngày 1.11.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Chấm điểm an toàn trường học để đón học sinh đi học trực tiếp

Vương Trần |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục ở ngoại thành Hà Nội đang thực hiện chấm điểm an toàn trường học, đánh giá các tiêu chí an toàn để chuẩn bị đón một số khối học sinh quay trở lại học trực tiếp sau thời gian tạm dừng tới trường để phòng dịch COVID-19.

Chi tiết 18 huyện, thị xã ở Hà Nội được cho học sinh đi học trở lại từ 8.11

Tường Vân |

Hà Nội cho phép học sinh 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, không có F0 trong 14 ngày đi học trở lại vào ngày 8.11.

Từ tháng 11, học sinh tỉnh thành nào được đến trường học trực tiếp?

Tường Vân |

Hải Dương, Phú Yên, Bến Tre,... sẽ đón học sinh trở lại trường học từ ngày 1.11.