Cân nhắc lùi thời gian đi học sau ngày 8.11
Ngày 1.11, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản cho phép 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1 và 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm 8.11 không có các ca F0 trong cộng đồng mở cửa đón học sinh đến học trực tiếp.
Tuy nhiên, trong số các huyện, thị xã này hiện đã có nơi xuất hiện nhiều ca F0 như các huyện Quốc Oai, Mê Linh, Hoài Đức nên phương án mở cửa đón học sinh được các địa phương tiến hành từng bước thận trọng và kĩ lưỡng.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn cho biết:
"Hiện tại, Phòng GDĐT đang cân nhắc, xem xét diễn biến dịch bệnh để đề xuất với Sở lùi thời gian đi học lại của các con. Nhưng đồng thời, các trường vẫn phải chủ động chuẩn bị các cơ sở vật chất, điều kiện, phương án đón học sinh đi học trở lại".
Lý giải về phương án nêu trên, bà Huế nói rằng, hiện nay, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn so với thời điểm UBND TP ban hành văn bản cho phép học sinh đi học trở lại.
"Địa bàn huyện Sóc Sơn có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh bởi ba nguyên nhân: Gần sân bay Nội Bài; Có tuyến đường quốc lộ liên tỉnh, các xe đường dài đi lại rất nhiều; Giáp 4 tỉnh, lại có các khu công nghiệp.
Mặc dù huyện đã kiểm soát rất sát sao nhưng không thể chủ quan, lơ là. Chính vì vậy, phòng đang lên phương án đề xuất lùi thời gian đi học lại sau ngày 8.11" - bà Huế thông tin.
Tương tự, tại huyện Thanh Trì, Trưởng Phòng GDĐT, ông Phạm Văn Ngát cho biết, địa phương đang cân nhắc về việc có mở cửa trường học vào ngày 8.11 hay không.
"Hiện nay, một số địa phương giáp ranh với huyện như Hà Đông, Hoàng Mai,... xuất hiện ổ dịch mới và có dấu hiệu bùng phát dịch trở lại nên việc mở cửa trường học đang được cân nhắc kĩ lưỡng.
Bản thân các bậc phụ huynh cũng đắn đo, suy nghĩ về việc cho con đi học trở lại. Theo các nhà trường báo cáo, thống kê khoảng 70% phụ huynh đồng ý cho con đi học" - ông Ngát cho biết.
Còn tại huyện Quốc Oai - nơi xuất hiện nhiều trường hợp F0 trong 14 ngày trở lại đây, ông Hoàng Nguyên Ưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: "Khả năng sẽ lùi thời gian đi học sau ngày 8.11. Tuy nhiên, hiện nay UBND huyện vẫn đang xem xét, đánh giá, bàn bạc và đợi ý kiến chỉ đạo của thành phố để đưa ra quyết định cuối cùng".
Khó khăn trong mở cửa trường học
Trao đổi với phóng viên Lao Động, nhiều trường học cho biết, việc mở cửa trường học theo từng khối lớp như hiện nay gây ra nhiều bất cập, khó khăn đối với nhà trường.
“Chúng tôi đã chủ động xây phương án học 1 phòng giãn cách 1 phòng. Nhưng khó khăn ở chỗ có những giáo viên dạy từ khối 6 đến khối 9, buổi hôm nay dạy khối 6, khối 9 trên lớp sau đấy lại phải tìm 1 chỗ ngồi để dạy các con ở nhà.
Chưa kể một số trường hợp giáo viên đang mang bầu chưa thể tiêm vaccine thì việc tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến sẽ thực hiện như thế nào?” – bà Xuân băn khoăn.
Bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn chia sẻ, hiện nay, Hiệu trưởng các nhà trường rất băn khoăn về việc mở cửa trường học.
Cụ thể, nếu tổ chức lớp 40 - 45 học sinh không thể đảm bảo giãn cách. Nhưng nếu chia đôi lớp thì lại liên quan đến chế độ chính sách của nhà giáo, trường học không đủ khả năng chi trả. Do đó, các nhà trường lúng túng, khó khăn trong việc sắp xếp lớp học, phương án dạy học.
Về phía phụ huynh, trước đây rất phấn khởi mong con được đi học nhưng ở thời điểm hiện tại, phụ huynh không muốn cho con đi học.
"Tình huống đặt ra là Hà Nội cho các con đi học lại nhưng phụ huynh không đồng ý cho con đi học thì xử lí như thế nào? Phụ huynh có quyền không cho con đi học lại và khi đó, trách nhiệm của nhà giáo dạy các con ra sao?" - bà Huế đặt ra câu hỏi.