Tọa đàm do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 5.4.
Trong nhiều năm qua, giá sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 luôn là điều khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng khi cao gấp nhiều lần so với giá hiện hành.
Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục cho rằng, Nhà nước sẽ là cơ quan định giá SGK, đưa ra giá trần giúp người học không phải chịu mức giá quá cao.
"Khi xác định mức trần giá SGK, các NXB cần phải tính toán để điều chỉnh phù hợp. Từ đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong thị trường, thực hiện chủ trương xã hội hóa SGK" - bà Hoa nhấn mạnh.
Góp ý giảm giá thành SGK, bà Hoa đặt ra vấn đề sử dụng ngân sách Nhà nước để biên soạn SGK và miễn phí bản quyền. Vì vậy, khi Nhà nước bỏ tiền ra, miễn phí bản quyền thì không lý nào giá SGK lại không giảm.
Tại tọa đàm, 5 yếu tố cơ bản cấu thành giá SGK cũng được PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam chỉ rõ: Chi phí tổ chức bản thảo, chi phí nhuận bút, chi phí sản xuất (giá giấy và công in), chi phí khâu lưu thông (chi phí phát hành) và chi phí tài chính (lãi vay).
Theo ông Tùng, những yếu tố này đã khiến giá sách giáo khoa theo chương trình mới cao hơn giá sách giáo khoa theo chương trình cũ.
Do đó, mục tiêu hàng đầu trong năm học 2024-2025 được NXB Giáo dục Việt Nam xác định là hỗ trợ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, bảo đảm an sinh xã hội từ khâu giảm chi phí tổ chức bản thảo, giảm chi phí bán hàng và chi phí phát hành cũng giảm thêm 2,5%.
Liên quan đến vấn đề định giá SGK, ông Trần Thanh Đạm - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ GDĐT cho hay, phương pháp định giá trần SGK là công việc rất quan trọng, Bộ đã triển khai thảo luận với các cơ quan liên quan, trao đổi với các NXB để xác định giá SGK gồm những khoản chi phí nào cấu thành, cần tính đúng, tính đủ nhưng phải hài hòa.
"Trong phương pháp định giá, nội dung nào đặc thù, có tính cá biệt trong chi phí để biên soạn xuất bản, phát hành SGK thì đều được tiếp thu và tạo cơ sở cho các NXB xây dựng quy định giá đối với SGK của mình"- ông Đạm nói.
Thời gian tới đây, Bộ sẽ ban hành quy định về giá tối đa SGK, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các quy định về phương pháp định giá đối với hàng hóa dịch vụ theo quy định của Luật Giá, trong đó có quy định có thể áp dụng cho SGK, hay quy định giá trần SGK.