Lương chưa tăng đã phải lo “bão giá”
Để đảm bảo chi phí sinh hoạt hàng ngày, cô Hải Âu - giáo viên Trường THPT Bình Sơn (Vĩnh Phúc) phải cân đo đong đếm từng đồng, ưu tiên mua những mặt hàng giá "mềm" và cắt giảm những mặt hàng không cần thiết.
"Giá xăng tăng, tất cả mặt hàng như thịt, cá, rau củ cũng tăng giá theo, nhưng khi xăng giảm giá thực phẩm vẫn vậy. Đến bát phở cũng chỉ tăng mà không thấy hạ. Điều này rất bất cập”- cô Âu nói.
Nhận về mức lương 6 triệu đồng/tháng, cô Âu phải lo cho 2 con nhỏ đang tuổi đến trường. Vì vậy, mọi chi tiêu trong gia đình đều phải tính toán kỹ lưỡng. Để tiết kiệm chi phí cho bữa ăn, cô Âu mua hạt giống, tận dụng những thùng xốp bỏ đi để trồng rau. Cô nuôi thêm gà lấy trứng và mổ thịt, cải thiện bữa cơm gia đình.
"Thu nhập của vợ chồng tôi mấp mé đủ tiêu, gia đình không để dành được tiền tiết kiệm. Lấy lương về là nhiều khoản cần tiêu như tiền điện, tiền nước, xăng xe, điện thoại, tiền học phí cho con, chưa kể hiếu hỉ… Trong khi đó, giá thực phẩm tăng cao, những ngày cuối tháng lo lắng từng bữa ăn, bởi mớ rau, cọng hành cũng tăng giá” - cô giáo tâm sự.
Cô Hải Âu lo lắng, lương chưa tăng nhưng giá cả thị trường đã tăng vọt, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của những người hưởng lương Nhà nước như cô. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì giáo viên không thể ổn định cuộc sống, bị nỗi lo cơm áo gạo tiền ghì chặt, dẫn đến khó chuyên tâm vào công việc giảng dạy.
Cần tăng lương trước Tết Nguyên đán 2023
Trao đổi với Lao Động, cô Trịnh Giang - giáo viên Trường THPT Hà Trung (Thanh Hoá) cho rằng, việc tăng lương cơ sở cần được triển khai kịp thời để hỗ trợ người lao động, nhất là trong bối cảnh giá cả tăng vọt như hiện nay.
“Tăng lương là việc đáng mừng nhưng không thể chậm trễ hơn, đợi đến 1.7.2023 là quá lâu. Việc tăng lương cần thực hiện càng sớm càng tốt, tốt nhất là triển khai trước Tết Nguyên đán Quý Mão, tức từ 1.1.2023”- cô Giang nêu ý kiến.
Vị giáo viên này khẳng định, tăng lương sớm cho cán bộ công chức, viên chức sẽ tạo sự động viên rất lớn, giúp họ hăng hái và nâng cao tinh thần làm việc. Tăng lương trước Tết cũng là món quà lớn, giúp người lao động có thêm một khoản tiền sắm sửa.
Giáo viên này cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề giá cả leo thang. Cô hy vọng các bộ ban ngành có chính sách bình ổn giá để những người có thu nhập thấp giảm bớt khó khăn.
"Giá cả thị trường tăng cao dẫn đến lạm phát, lương tăng 1 đồng nhưng giá cả thị trường đã tăng 2 đồng. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh, xăng dầu, sách giáo khoa, học phí, viện phí... tăng liên tục, đè nặng lên vai người lao động. Vì vậy các bộ ban ngành cần đưa ra giải pháp bình ổn giá, giúp giảm tâm lí lo âu cho người lao động” - cô Giang nói.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.
"Tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi cho nghề giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học là vấn đề cấp bách để nâng cao chất lượng đời sống cho giáo viên, theo tinh thần "có thực thì đạo mới vực được" - Bộ trưởng Sơn nhấn mạnh.