Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.

Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên

Trước một số phản ánh, ý kiến về vấn đề thời gian qua có hàng nghìn giáo viên nghỉ việc, thôi việc, trong bối cảnh ngành giáo dục đang thiếu trầm trọng giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy chương trình mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có một số giải trình, làm rõ.

Theo lãnh đạo ngành giáo dục, năm học 2021-2022, cả nước có 16.265 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành giáo dục. Trong đó, số giáo viên công lập nghỉ việc là hơn 10 nghìn người, số giáo viên ngoài công lập nghỉ việc là 5.858 người.

Tổng số giáo viên thiếu từ nay đến 2026 là 107 nghìn, trong khi chỉ tiêu được duyệt là hơn 65 nghìn. Trong tình hình tinh giảm biên chế, Ban Bí thư, Chính phủ vẫn bố trí 65 nghìn chỉ tiêu là sự ưu ái rất lớn cho ngành giáo dục. Tuy nhiên, cách tính về cần 107 nghìn chỉ tiêu ngành giáo dục đang tính từ thực tế ở các khu vực miền núi, các điểm trường xa có những lớp học không theo chuẩn, số học sinh ít hơn, có những lớp chỉ 5-7 học sinh, thậm chí ít hơn nhưng vẫn phải duy trì theo tinh thần "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên". Bên cạnh đó, sự chênh lệch giữa vùng nông thôn, miền núi hiện nay với tỉ lệ học sinh vùng đô thị rất nhiều.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, một trong những khâu cần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên là rà soát, sắp xếp lại lần nữa mạng lưới các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ráo riết việc này, trong 2 năm qua Bộ GDĐT cũng chỉ đạo thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên việc này vẫn cần tiếp tục thực hiện vì mỗi địa phương có sự rà soát, sắp xếp khác nhau, có địa phương sắp xếp tương đối cơ giới, máy móc, cứng nhắc. Do đó, đề nghị tới đây việc sắp xếp cần đảm bảo khoa học, các học sinh có điều kiện học tập thuận tiện nhất, giáo viên cũng không quá khó khăn trong việc dạy của mình…

“Có thực thì đạo mới vực được"

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, một trong những giải pháp cần thực hiện là tiếp tục tuyển theo chỉ tiêu cũ, vừa khẩn trương tuyển theo chỉ tiêu mới. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất, tạm tuyển đối tượng giáo viên đạt được tiêu chuẩn cũ nhưng chưa đạt tiêu chuẩn mới. Đồng thời đề ra lộ trình bồi dưỡng, nâng chuẩn cho các đối tượng này để đạt được tiêu chuẩn mới vào năm 2030.

Về giải pháp để ngăn và giảm số lượng giáo viên nghỉ việc, bỏ việc, chuyển việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề xuất tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi cho nghề giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học. "Đây là vấn đề cấp bách để nâng cao chất lượng đời sống cho giáo viên, theo tinh thần "có thực thì đạo mới vực được", Bộ trưởng Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, môi trường làm việc của giáo viên sẽ được cải thiện, giáo viên được hỗ trợ về chuyên môn. Ông mong phụ huynh, xã hội chia sẻ, đồng hành với các nhà giáo. Sự chia sẻ này "tốt cho con em chúng ta".

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng GDĐT thông tin về hai vấn đề nóng là lương giáo viên và học phí

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã làm rõ một số thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh đến hai vấn đề “nóng” của ngành Giáo dục hiện nay mà dư luận đang đặc biệt quan tâm là lương giáo viên và học phí.

Tăng lương cơ sở từ 1.1.2023 là món quà lớn nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

Trang Hà |

Nhiều bạn đọc bày tỏ, nếu được chốt tăng lương cơ sở từ 1.1.2023 thì công chức, viên chức sẽ rất phấn khởi. Đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa cho người làm công ăn lương nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Cán bộ y tế cơ sở đề xuất tăng lương ngay từ 1.1.2023

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ 1.1.2023, nguyện vọng của nhiều người là được tăng lương cơ sở cùng thời điểm. Việc tăng đồng bộ sẽ giúp thu nhập của họ nâng lên đáng kể, như vậy mới có ý nghĩa lớn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ trưởng GDĐT thông tin về hai vấn đề nóng là lương giáo viên và học phí

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã làm rõ một số thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh đến hai vấn đề “nóng” của ngành Giáo dục hiện nay mà dư luận đang đặc biệt quan tâm là lương giáo viên và học phí.

Tăng lương cơ sở từ 1.1.2023 là món quà lớn nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

Trang Hà |

Nhiều bạn đọc bày tỏ, nếu được chốt tăng lương cơ sở từ 1.1.2023 thì công chức, viên chức sẽ rất phấn khởi. Đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa cho người làm công ăn lương nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Cán bộ y tế cơ sở đề xuất tăng lương ngay từ 1.1.2023

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ 1.1.2023, nguyện vọng của nhiều người là được tăng lương cơ sở cùng thời điểm. Việc tăng đồng bộ sẽ giúp thu nhập của họ nâng lên đáng kể, như vậy mới có ý nghĩa lớn.