Giáo viên mầm non làm 5 công việc cùng lúc, mong mỏi tăng lương từ 1.1.2023

Trang Hà - Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên bày tỏ mong mỏi sớm được tăng lương cơ sở từ 1.1.2023, đồng thời tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% giúp họ ổn định tinh thần, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

"Nếu tăng lương cơ sở sớm, tôi sẽ giảm bớt một công việc"

Kết thúc công việc MC tại 2 đám cưới, cô Huyền - giáo viên mầm non tại Bắc Giang nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến "công trình" đang vẽ dở dang - bức tường nhà của một hộ dân. Cô nói, đây là công việc thứ 3 trong ngày chủ nhật.

"Mọi người hay nói, cuối tuần tôi như người nổi tiếng, "chạy show" khắp nơi, sáng thì giao tráp ăn hỏi, trưa làm MC đám cưới, chiều lại đi vẽ tranh dạo, tối về phun xăm thẩm mỹ cho khách đã hẹn.

Họ nói cũng không sai vì tôi làm đủ nghề để kiếm sống. Những ngày trong tuần, tôi đi dạy, làm tròn nhiệm vụ của một giáo viên, tối về làm tráp ăn hỏi cho khách đặt trước. Còn cuối tuần, tôi đi vẽ, nhận làm MC đám hỏi" - cô Huyền bộc bạch.

Giáo viên này cho biết, bản thân vào nghề từ năm 2012, hiện hưởng hệ số lương 3,03, hàng tháng nhận về gần 5 triệu đồng. Nếu chỉ trông chờ vào lương thì không thể nuôi 2 đứa con ăn học, càng không đủ chi trả cho cuộc sống.

"Nếu được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu, tôi sẽ giảm bớt một công việc để có thêm thời gian cho các con. Tôi hy vọng được tăng ngay từ 1.1.2023 thay vì 1.7.2023 như đề xuất" - cô Huyền nói.

Về vấn đề này, thầy Công Hoàng - giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội) cho rằng, thực tế đời sống của giáo viên đã gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó còn phải chịu áp lực công việc lớn, thay đổi, đổi mới kế hoạch giảng dạy liên tục. Vì vậy, cần sớm tăng lương để động viên họ yên tâm công tác.

"Thực tế hiện nay giá cả thị trường leo thang, mọi thứ đắt đỏ. Với mức lương 7 triệu đồng/tháng để lo cho cả gia đình 3 người thì thực sự phải “thắt eo buộc bụng”.

Tôi cho rằng cần tăng lương cơ sở càng sớm càng tốt. Có thể thực hiện ngay từ 1.1.2023 sẽ hợp lý. Bởi nếu chờ đến ngày 1.7.2023 sẽ quá muộn. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu để được tăng lương” - thầy Hoàng nói.

Giáo viên này khẳng định, dù mức lương tăng không nhiều nhưng có ý nghĩa rất lớn, giúp ổn định tinh thần, tư tưởng làm việc của giáo viên. Việc tăng lương kịp thời sẽ góp phần bù đắp những áp lực công việc của giáo viên.

Giáo viên kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Phương
Giáo viên kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Phương

Đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%

Bên cạnh việc tăng lương, nhiều giáo viên mong mỏi tăng phụ cấp nghề lên 100% như các y bác sĩ. Cô Nguyễn Trang - giáo viên Trường mầm non Hà Lai (Thanh Hoá) hy vọng được tăng phụ cấp để tương xứng với đặc thù công việc.

Theo cô Trang, nhân viên y tế hay giáo viên, mỗi ngành nghề có tính chất công việc riêng nhưng đều có áp lực lớn. Việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế cơ sở và y tế dự phòng như một giải pháp hiệu quả để giữ chân y bác sĩ. Với ngành Giáo dục cũng cần thực hiện mức tăng phụ cấp nghề như vậy.

"Sau dịch COVID-19, nhiều nhân viên ngành Giáo dục đã bỏ việc, chuyển việc. Trong khi đó, giáo viên bỏ việc nhiều nhất là bậc mầm non. Vì vậy, điều chỉnh phụ cấp cho giáo viên bậc mầm non là vô cùng cần thiết, là sự động viên kịp thời, giúp giáo viên yên tâm làm việc.

Hiện nay phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên mầm non đang là 35%, tốt nhất tăng tương tự phụ cấp ưu đãi của y tế cơ sở. Nếu không cũng nên tăng lên 70%, ngang với mức ưu đãi cũ của y tế cơ sở” - cô Trang nêu ý kiến.

Trang Hà - Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mong sớm tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Phùng Nhung |

Bên cạnh hy vọng tăng lương cơ sở ngay từ 1.1.2023, nhiều giáo viên mầm non mong mỏi được tăng phụ cấp ưu đãi lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở.

Nếu 1.7.2023 mới tăng lương cơ sở là quá muộn!

Bảo Hân |

“Nghe nói tăng lương cơ sở thì mừng lắm, nhưng nếu đến 1.7.2023 mới tăng thì quá lâu, rất nhiều người khó chờ đợi được, họ lại tiếp tục bỏ việc kiếm nghề khác thôi”.

Những lý do cần tăng lương cơ sở ngay từ 1.1.2023

Trang Thiều |

Nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức càng sớm càng tốt, có thể thực hiện ngay từ ngày 1.1.2023.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giáo viên mong sớm tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Phùng Nhung |

Bên cạnh hy vọng tăng lương cơ sở ngay từ 1.1.2023, nhiều giáo viên mầm non mong mỏi được tăng phụ cấp ưu đãi lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở.

Nếu 1.7.2023 mới tăng lương cơ sở là quá muộn!

Bảo Hân |

“Nghe nói tăng lương cơ sở thì mừng lắm, nhưng nếu đến 1.7.2023 mới tăng thì quá lâu, rất nhiều người khó chờ đợi được, họ lại tiếp tục bỏ việc kiếm nghề khác thôi”.

Những lý do cần tăng lương cơ sở ngay từ 1.1.2023

Trang Thiều |

Nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức càng sớm càng tốt, có thể thực hiện ngay từ ngày 1.1.2023.