Long An: Hơn 200 học sinh, giáo viên là F0 sau 2 tuần học trực tiếp

An Long |

Long An - Từ ngày 14.2, hơn 137.000 học sinh tiểu học và hàng ngàn học sinh mầm non tại tỉnh Long An đã đến trường học trực tiếp. Thông kê sơ bộ, đã có hơn 200 học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý mắc COVID-19.

Bình tĩnh ứng phó

Thầy Phạm Viết Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Lý (huyện Cần Giuộc) cho biết: “Sáng ngày 15.2, gần cuối buổi học, một học sinh có biểu hiện sốt và được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn đến phòng cách ly của trường. Khi có kết quả dương tính, trường thông tin ngay đến cha mẹ học sinh và báo với y tế địa phương phối hợp xử lý. Song song đó, trường cho cả lớp tạm dừng học, xác định những học sinh tiếp xúc gần và phối hợp y tế địa phương test nhanh toàn bộ học sinh trong lớp”.

Sau khi xử lý các bước ban đầu, trường liên hệ phụ huynh của lớp có F0 để thông tin và phối hợp trong việc theo dõi sức khỏe các em; đồng thời, tiến hành phun, xịt khử khuẩn lớp học và toàn bộ khuôn viên trường. Hiện trường không có trường hợp nào bị lây nhiễm từ ca F0 đã ghi nhận. Lớp học có học sinh F0 vừa trở lại trường học trực tiếp sau 1 tuần học trực tuyến tại nhà

Theo thầy Thanh, khi phát hiện ca F0, Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế, bảo vệ tích cực xử lý, không hoang mang, lúng túng. Nhờ vậy, tình huống được xử lý nhịp nhàng, nhanh chóng, tâm lý học sinh, phụ huynh ổn định.

Tại Trường Mầm non Sơn Ca (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) cũng có ghi nhận ca F0 là trẻ lớp lá. Cô Lê Thị Kim Út - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca - chia sẻ: “Ca F0 được phát hiện khi trẻ đang ở nhà nên việc xử lý tình huống tương đối thuận lợi. Trường phối hợp y tế địa phương test nhanh cho giáo viên và toàn bộ trẻ của lớp có F0; đồng thời, thông tin đến phụ huynh đến đón trẻ về tiếp tục theo dõi sức khỏe. Tiếp đó, trường tiến hành phun, xịt khử khuẩn lớp học, đồ dùng, đồ chơi và toàn bộ khuôn viên. Hiện lớp có trẻ bị F0 tạm nghỉ 1 tuần”.

Ngoài ra, để bảo vệ môi trường học tập an toàn cho trẻ, Trường Mầm non Sơn Ca nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả trẻ đến trường được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Giáo viên luôn đeo khẩu trang trong quá trình dạy, tiếp xúc với trẻ; đồng thời, nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Các hoạt động học, trẻ được ngồi giãn cách, bảo đảm an toàn. Hoạt động vui chơi của trẻ cũng được chia theo nhóm nhỏ.

Bên cạnh đó, để bảo đảm môi trường học tập an toàn cho trẻ; trường không cho phụ huynh vào khu vực bên trong mà đón, trả trẻ ở cổng. Trong quá trình đón, trả trẻ, giáo viên, phụ huynh trao đổi nhanh tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà, ở trường để 2 bên đều nắm. Trường chia ca ra về đối với các khối lớp nhằm hạn chế tập trung đông người trước cổng trường. Sau mỗi buổi học, giáo viên vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi, các vật dụng, bảo đảm an toàn cho trẻ. Tất cả khách vào trường đều quét mã QR, những người cung cấp thực phẩm đi theo lối đi riêng...

Ngăn chặn lây lan trong trường học

Theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh Long An, từ ngày 14.2 đến nay, cấp mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 187 học sinh, 27 giáo viên và 3 cán bộ quản lý mắc COVID-19. Trong đó, cấp Tiểu học có 165 học sinh, 12 giáo viên và 3 cán bộ quản lý; cấp Mầm non có 22 trẻ, 15 giáo viên mắc COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Thở - Chánh Văn phòng Sở GDĐT Long An - thông tin thêm: Ngành giáo dục triển khai các phương án phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học.

Đồng thời, các trường thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh học sinh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ. Ngành giáo dục thường xuyên quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học và tổ chức dạy bù bảo đảm đúng chương trình giáo dục quy định.

Nhìn chung, sau thời gian trở lại học tiếp của 2 cấp học THPT và THCS, các trường có sự chủ động và xây dựng các kế hoạch phù hợp, đảm bảo công tác dạy và học gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được các trường quan tâm, thực hiện, qua đó hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong trường học.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 ngày học trực tiếp, Long An ghi nhận gần 190 học sinh mắc COVID-19

An Long |

Long An - Sau hơn 10 ngày học sinh mầm non và Tiểu học ở tỉnh Long An đến trường học trực tiếp nhiều phụ huynh vẫn luôn quan tâm và theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 ghi nhận tại nhà trường. Trong khi đó, ngành giáo dục và các địa phương cũng chủ động và linh hoạt trong công tác dạy và học gắn với phòng, chống dịch.

Gần 10.000 học sinh huyện nghèo nhất tỉnh Long An có nước sạch

Kỳ Quan |

Long An - Tân Hưng là huyện nghèo nhất của tỉnh Long An, thuộc vùng Đồng Tháp Mười, nơi vào mùa khô nước sạch cho ăn uống trở nên “quý như vàng”. Từ mùa khô năm nay, gần 10.000 học sinh và giáo viên huyện Tân Hưng (hơn 96%) có nước sạch sử dụng hàng ngày nhờ chương trình tài trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Long An kiến nghị sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

Sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi - đó là thông tin được đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Long An kiến nghị tới đoàn công tác của Bộ GDĐT trong buổi làm việc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp trở lại cho học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 10 ngày học trực tiếp, Long An ghi nhận gần 190 học sinh mắc COVID-19

An Long |

Long An - Sau hơn 10 ngày học sinh mầm non và Tiểu học ở tỉnh Long An đến trường học trực tiếp nhiều phụ huynh vẫn luôn quan tâm và theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 ghi nhận tại nhà trường. Trong khi đó, ngành giáo dục và các địa phương cũng chủ động và linh hoạt trong công tác dạy và học gắn với phòng, chống dịch.

Gần 10.000 học sinh huyện nghèo nhất tỉnh Long An có nước sạch

Kỳ Quan |

Long An - Tân Hưng là huyện nghèo nhất của tỉnh Long An, thuộc vùng Đồng Tháp Mười, nơi vào mùa khô nước sạch cho ăn uống trở nên “quý như vàng”. Từ mùa khô năm nay, gần 10.000 học sinh và giáo viên huyện Tân Hưng (hơn 96%) có nước sạch sử dụng hàng ngày nhờ chương trình tài trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Long An kiến nghị sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

Sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi - đó là thông tin được đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Long An kiến nghị tới đoàn công tác của Bộ GDĐT trong buổi làm việc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp trở lại cho học sinh.