Long An kiến nghị sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

Sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi - đó là thông tin được đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Long An kiến nghị tới đoàn công tác của Bộ GDĐT trong buổi làm việc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp trở lại cho học sinh.

Ông Nguyễn Thanh Tiệp - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Long An cho biết: Do tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Long An diễn biến phức tạp và kéo dài nên việc thực hiện nhiệm vụ năm học đã có sự điều chỉnh cho phù hợp theo hướng linh hoạt, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến ngày 16.2, có 100% các cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và được lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Tỉ lệ học sinh các cấp của tỉnh trở lại trường học trực tiếp đạt tỉ lệ khá cao, ở bậc THPT đạt 98,33%; THCS đạt 98,65%; Tiểu học đạt 97,62%; Mầm non đạt 78,36%,  Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Long An thông tin.

Ông Tiệp nhấn mạnh khi học sinh lần lượt đến trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc thường xuyên liên hệ giữa giáo viên và phụ huynh, phát hiện sớm các trường hợp học sinh có biểu hiện ho sốt, kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Bên cạnh nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, Sở GDĐT tỉnh Long An còn chú trọng thực hiện song song học trực tiếp và trực tuyến, đăng tải clip bài giảng trên các trang web giúp hoạt động dạy và học được xuyên suốt nếu có trường hợp giáo viên hay học sinh là F1, F0 phải cách ly tại nhà.

Ngành GDĐT tỉnh Long An đề nghị Bộ GDĐT xem xét, kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm phân bổ vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi để tỉnh triển khai tiêm phòng cho trẻ mầm non, tiểu học, góp phần tạo sự an tâm cho phụ huynh khi con em đến trường học trực tiếp;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao tỉnh Long An là địa phương tích cực trong việc khắc phục khó khăn để tổ chức dạy học với tín hiệu đáng mừng là học sinh đi học trực tiếp đạt tỉ lệ khá cao.

Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; phối hợp tốt, xử lý kịp thời các trường hợp F0, F1 trong nhà trường; ngành GDĐT tỉnh cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục về chuyên môn, giúp các trường có kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh phù hợp, kịp thời.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm đến các trường tư thục, đặc biệt là trường mầm non tư thục trong các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, ông ghi nhận các đề xuất của địa phương để kiến nghị lên Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện tốt cho phát triển giáo dục toàn diện.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mức độ an toàn của vaccine COVID-19 dành cho trẻ 5-11 tuổi

Mai Hoa |

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất và bảo đảm an toàn, hiệu quả, thận trọng từng bước cho trẻ em.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM ước tính 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Đơn vị này đã chủ động tập huấn, hướng dẫn địa phương giám sát công tác tiêm chủng, bảo quản vaccine và xử lý những trường hợp tai biến…

Những điều phụ huynh cần biết khi trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo PGS.TS.BS Phùng Thế Nguyên – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, hiện nay, nhiều phụ huynh lo lắng về ảnh hưởng lâu dài của vaccine lên trẻ, cũng như lo sợ trẻ tuổi 5-11 có thể gặp nguy hiểm sau tiêm ngừa vaccine COVID-19. Sau đây là một số thông tin về vaccine để phụ huynh quyết định cho trẻ tiêm chủng, nhằm bảo vệ trẻ trước đại dịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mức độ an toàn của vaccine COVID-19 dành cho trẻ 5-11 tuổi

Mai Hoa |

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất và bảo đảm an toàn, hiệu quả, thận trọng từng bước cho trẻ em.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM ước tính 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Đơn vị này đã chủ động tập huấn, hướng dẫn địa phương giám sát công tác tiêm chủng, bảo quản vaccine và xử lý những trường hợp tai biến…

Những điều phụ huynh cần biết khi trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo PGS.TS.BS Phùng Thế Nguyên – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, hiện nay, nhiều phụ huynh lo lắng về ảnh hưởng lâu dài của vaccine lên trẻ, cũng như lo sợ trẻ tuổi 5-11 có thể gặp nguy hiểm sau tiêm ngừa vaccine COVID-19. Sau đây là một số thông tin về vaccine để phụ huynh quyết định cho trẻ tiêm chủng, nhằm bảo vệ trẻ trước đại dịch.