Gần 10.000 học sinh huyện nghèo nhất tỉnh Long An có nước sạch

Kỳ Quan |

Long An - Tân Hưng là huyện nghèo nhất của tỉnh Long An, thuộc vùng Đồng Tháp Mười, nơi vào mùa khô nước sạch cho ăn uống trở nên “quý như vàng”. Từ mùa khô năm nay, gần 10.000 học sinh và giáo viên huyện Tân Hưng (hơn 96%) có nước sạch sử dụng hàng ngày nhờ chương trình tài trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngày 23.2, tại huyện Tân Hưng (tỉnh Long An), UBND huyện Tân Hưng và Công ty TNHH LaVie (TP.Tân An, Long An) đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng hệ thống cung cấp nước uống trực tiếp cho 28 điểm trường và trao 50 suất học bổng cho học sinh hiếu học trong huyện.

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang uống nước sạch tại Trường Tiều học Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng). Ảnh: K.Q
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang uống nước sạch tại Trường Tiểu học Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng). Ảnh: K.Q

Đến dự có nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM – ông Trần Thành Long; lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Tân Hưng và nhà tài trợ.

Tân Hưng là một trong những huyện chịu ảnh hưởng của tình trạng nước nhiễm phèn tại tỉnh Long An, nhiều trường học tại đây gặp khó khăn về nguồn nước sạch.

Thông qua chương trình “Nước sạch học đường” của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, Công ty TNHH LaVie trao tặng hệ thống cung cấp nước uống trực tiếp cùng 37 bồn chứa nước dung tích 5.000 lít, tổng trị giá 3 tỉ đồng cho 28 trường, từ cấp mầm non đến THPT tại huyện Tân Hưng, phục vụ cho gần 10.000 học sinh, giáo viên, tương đương hơn 96% tổng số học sinh, cán bộ nhân viên - giáo viên của huyện.

Nhân sự kiện này, Công ty LaVie còn trao tặng 50 suất học bổng, tổng trị giá 50 triệu đồng, cho các em học sinh hiếu học ở Tân Hưng.

Đây là chương trình cộng đồng được khởi xướng bởi nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch GIBC, nhằm cung cấp nước uống đạt tiêu chuẩn quốc gia cho học sinh và giáo viên các vùng sâu, vùng xa.

Theo Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, từ năm 2017 đến nay, cùng với sự tài trợ của cộng đồng doanh nghiệp, chương trình đã trao tặng 1.269 hệ thống nước uống sạch cho 430 điểm trường chính và phụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng kinh phí 31,5 tỉ đồng. Tổng số học sinh và giáo viên được thụ hưởng từ chương trình hiện lên hơn 182.600 người.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An kiến nghị sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

Sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi - đó là thông tin được đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Long An kiến nghị tới đoàn công tác của Bộ GDĐT trong buổi làm việc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp trở lại cho học sinh.

Long An: Khen thưởng đột xuất vụ triệt phá tụ điểm đá gà quy mô "khủng"

An Long |

Long An - Ngày 20.2, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đã khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Thủ Thừa về thành tích xuất sắc trong công tác triệt xoá tụ điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đá gà, xảy ra vào ngày 14.2 trên địa bàn huyện.

“Rồng xanh” chất đống bên đường, nông dân Long An buồn rầu bán rẻ như cho

Kỳ Quan |

Long An - Với hơn 11 ngàn ha trồng thanh long, đời sống hàng chục ngàn hộ nông dân tỉnh Long An phụ thuộc rất nhiều vào loại trái cây này. Nhưng loại trái cây “rồng xanh” từng mang sung túc đến cho nhiều người bỗng trở thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Long An kiến nghị sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

Sớm phân bổ vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi - đó là thông tin được đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Long An kiến nghị tới đoàn công tác của Bộ GDĐT trong buổi làm việc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp trở lại cho học sinh.

Long An: Khen thưởng đột xuất vụ triệt phá tụ điểm đá gà quy mô "khủng"

An Long |

Long An - Ngày 20.2, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đã khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Thủ Thừa về thành tích xuất sắc trong công tác triệt xoá tụ điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đá gà, xảy ra vào ngày 14.2 trên địa bàn huyện.

“Rồng xanh” chất đống bên đường, nông dân Long An buồn rầu bán rẻ như cho

Kỳ Quan |

Long An - Với hơn 11 ngàn ha trồng thanh long, đời sống hàng chục ngàn hộ nông dân tỉnh Long An phụ thuộc rất nhiều vào loại trái cây này. Nhưng loại trái cây “rồng xanh” từng mang sung túc đến cho nhiều người bỗng trở thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội”.