TPHCM sẵn sàng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TPHCM hiện sẵn sàng các kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi, chỉ đợi Bộ Y tế có triển khai cụ thể. Ngoài ra, thành phố cũng đang đẩy mạnh việc tiêm phủ mũi 3 trước Tết Nhâm Dần.

Dự kiến hoàn thành kế hoạch phủ mũi 3 trước Tết Nhâm Dần

Chiều 10.1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết tiến độ tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại tại TPHCM diễn ra rất tốt, tuy nhiên, vẫn chưa có quận huyện nào hoàn thành 100% mũi 3. Theo thống kê, có một số quận, huyện đạt 90% tiến độ. Nếu duy trì 200.000 mũi tiêm/ngày như hiện nay, TPHCM sẽ hoàn thành kế hoạch phủ vaccine COVID-19 mũi 3 trước Tết Nhâm Dần 2022.

Số liệu tiêm vaccine tại TPHCM.
Số liệu tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM.

“Dự kiến trong tháng 1, khả năng hoàn thành mũi tiêm nhắc lại và bổ sung là khá cao. Về kế hoạch tiêm năm 2022, TPHCM tiếp tục triển khai tiêm cho người chưa đủ liều, thậm chí chưa tiêm. Thứ hai là người hoãn tiêm từ những đợt tiêm trước vì lý do sức khỏe. Thứ ba là người đủ thời gian tiêm mũi 3. Sắp tới thành phố sẽ truy quét và tiêm vét những đối tượng này”, ông Tâm nói.

Ngoài ra, ông Tâm cho biết thêm, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu ngành Y tế của các tỉnh, thành phố chuẩn bị kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hiện tại, TPHCM đã sẵn sàng, khi nào Bộ Y tế triển khai kế hoạch cụ thể thì TPHCM sẽ bắt đầu tiêm.

Điểm mới chống dịch trong giai đoạn 2

Nói về điểm mới trong giai đoạn 2 chống dịch của TPHCM, Phó Giám đốc phụ trách HCDC cho biết năm 2022, dự kiến, đối tượng bảo vệ trong nhóm nguy cơ sẽ được mở rộng thêm gồm người từ 50 tuổi, có bệnh nền, phụ nữ mang thai chưa tiêm. Trong năm 2021, đối tượng được chú ý là người có độ tuổi từ 65.

Theo ông Tâm, chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ của thành phố hiện nay đã đạt được thành công. Trước đây, khi phân tích tỉ lệ tử vong, ngành Y tế nhận thấy các trường hợp tử vong rơi nhiều vào nhóm người lớn tuổi trên 65, người có bệnh nền. Do đó, TPHCM đã có quyết định về việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tập trung vào nhóm này. Đến nay, số ca tử vong đã giảm rõ.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo, trong 3 ngày liên tiếp (từ 7.1 đến 9.1), số ca tử vong do dịch ở TPHCM dưới 20. Số ca nhiễm, ca bệnh nặng duy trì xu hướng giảm; ca xuất viện cao hơn ca nhập viện.

 
Số ca mắc COVID-19 xuất viện và nhập viện tại TPHCM.

Hiện, TPHCM đang điều trị 4.602 bệnh nhân, trong đó, 91 trẻ em dưới 16 tuổi, 305 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 9.1, 257 bệnh nhân nhập viện, 282 bệnh nhân xuất viện, 19 trường hợp tử vong. Tính đến nay, TPHCM đã tiêm hơn 421.000 mũi vaccine bổ sung và hơn 2,55 triệu mũi vaccine nhắc lại.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi, báo cáo Chính phủ. Khi được Chính phủ cho phép, Bộ sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine sớm nhất tiêm cho trẻ em.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nóng lòng tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 sớm hơn quy định, điều gì sẽ xảy ra?

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịp Tết Nguyên đán cận kề nên nhiều người dân nóng lòng chủ động đi tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 dù chưa đến thời gian theo quy định. Theo các chuyên gia khuyến cáo, việc tiêm sớm hơn so với quy định sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh kháng thể.

Đức cho trẻ em tiêm vaccine COVID-19 trên máy bay

Anh Vũ |

Trẻ em tại thành phố Cologne của Đức đã có một trải nghiệm đầy thú vị khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên máy bay.

Chứng nhận vaccine COVID-19: Vì sao có app lại còn cần giấy chứng nhận?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 mới có thể chứng nhận đến 7 mũi tiêm. Nhiều người thắc mắc vì sao đã có app chứng nhận tiêm rồi mà cần phải in giấy chứng nhận cho lãng phí?

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Nóng lòng tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 sớm hơn quy định, điều gì sẽ xảy ra?

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịp Tết Nguyên đán cận kề nên nhiều người dân nóng lòng chủ động đi tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 dù chưa đến thời gian theo quy định. Theo các chuyên gia khuyến cáo, việc tiêm sớm hơn so với quy định sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh kháng thể.

Đức cho trẻ em tiêm vaccine COVID-19 trên máy bay

Anh Vũ |

Trẻ em tại thành phố Cologne của Đức đã có một trải nghiệm đầy thú vị khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên máy bay.

Chứng nhận vaccine COVID-19: Vì sao có app lại còn cần giấy chứng nhận?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 mới có thể chứng nhận đến 7 mũi tiêm. Nhiều người thắc mắc vì sao đã có app chứng nhận tiêm rồi mà cần phải in giấy chứng nhận cho lãng phí?