Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương đã điều chỉnh lịch đi học trở lại của học sinh. Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 14.12 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều tỉnh thành đã thay đổi lịch đi học trước diễn biến của dịch COVID-19

Tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho học sinh lớp 12 trên địa bàn quận Đống Đa tạm dừng đến trường, chuyển trạng thái học trực tuyến kể từ thứ 2 tuần này (ngày 13-12) cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài quận Đống Đa, học sinh tại 6 phường/xã bao gồm: Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm); Yên Viên, Yên Thường của huyện Gia Lâm; Vân Nội (huyện Đông Anh); Đội Cấn (quận Ba Đình); Quảng An (quận Tây Hồ) cũng không thể đến trường. Đây là các xã/phường nằm trong cấp độ 3.

Theo lãnh dạo Sở GDĐT Hà Nội, tùy theo từng cấp độ dịch ở các phường mà có phương án cho học sinh quay lại trường học hay tạm dừng đến trường.

Tại Hải Phòng, theo thông tin từ Sở GDĐT TP. Hải Phòng, tính đến chiều muộn 12.12, trên địa bàn có 302 trường chuyển sang dạy trực tuyến, trong đó có 19 trường mầm non, 132 trường tiểu học, 109 trường THCS, 38 trường THPT và 4 TTGDTX. Trong ngày hôm nay, các trường THCS trên địa bàn quận Kiến An được phép hoạt động trở lại.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Sở GDĐT về việc tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13.12.

Các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 theo phương án thực hiện từ đầu năm học, bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của sở. Riêng trường Tiểu học Hòa Bắc tiếp tục triển khai dạy học trực tiếp.

Tại Đồng Nai, theo thông tin từ Sở GDĐT, đến ngày 13.12 toàn tỉnh đã có 39 cơ sở giáo dục công lập tiếp tục tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp với số lượng gần trên 11 ngàn học sinh. Đây là tuần có số lượng trường đông nhất và tỉ lệ học sinh đến lớp học trực tiếp đạt cao nhất kể từ khi triển khai thí điểm học trực tiếp từ 21.11 cho đến nay.

Hiện nhiều địa phương ở Đồng Nai đang tiếp tục rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất và công tác phòng, chống dịch COVID-19 để cho tiếp tục triển khai thí điểm cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Tại Lai Châu, tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 về từ Hà Nội có lịch trình di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người tại địa phương. Để phục vụ cho công tác truy vết và khoanh vùng dập dịch, ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương đã chỉ đạo một số đơn vị trường tại huyện Mường Tè tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tại TPHCM, sáng 13.12, trong khi nhiều học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn TPHCM háo hức đi học trực tiếp thì tại huyện Củ Chi, trường học chưa được mở cửa trở lại.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho hay việc đi học trực tiếp với học sinh rất cần thiết nhưng phụ huynh trên địa bàn chưa thống nhất cao trong việc cho con em trở lại lớp. Chính vì thế, UBND huyện quyết định lùi thời gian đón học sinh lớp 9 và 12 một tuần so với mốc chung của thành phố.

Dự kiến đến ngày 20.12, học sinh huyện này sẽ đi học trở lại.

Xem thêm thông tin về kế hoạch cho học sinh trở lại trường của các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến tối 13.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Hôm nay, ngày 13.12, nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường.

Thầy cô Hà Nội vượt hàng trăm cây số đón học sinh trở lại trường

Tô Thế - Minh Quang |

Hà Nội - Khi Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường vào ngày 6.12 vừa qua, Trường Hữu Nghị T78 (Phúc Thọ) đã tổ chức các chuyến xe, vượt hàng trăm cây số đến hơn 10 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Nghệ An... để đón học sinh quay trở lại trường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến tối 13.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Hôm nay, ngày 13.12, nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường.

Thầy cô Hà Nội vượt hàng trăm cây số đón học sinh trở lại trường

Tô Thế - Minh Quang |

Hà Nội - Khi Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường vào ngày 6.12 vừa qua, Trường Hữu Nghị T78 (Phúc Thọ) đã tổ chức các chuyến xe, vượt hàng trăm cây số đến hơn 10 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Nghệ An... để đón học sinh quay trở lại trường.