Kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến tối 13.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều nơi mở cửa trường học, đón học sinh trở lại trường

Tại TPHCM, UBND thành phố đồng ý phương án tổ chức thí điểm học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho học sinh lớp 9 và 12 từ ngày 13.12.

Học sinh sẽ thí điểm học trực tiếp trong 2 tuần. Sau đó, căn cứ tình hình thực tế, Sở GDĐT phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3.1.2022.

Theo kế hoạch ban đầu, học sinh lớp 1 ở TPHCM cũng trở lại trường từ ngày 13.12 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến lớp sau đó một tuần. Tuy nhiên, qua khảo sát, hơn 70% phụ huynh có con học lớp 1 chưa muốn cho trẻ đi học trực tiếp.

Tại Bình Dương: Theo kế hoạch, từ ngày 13.12, các trường mầm non, mẫu giáo sẽ nhận giữ trẻ tại trường. Trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2. Đối tượng là trẻ và học sinh mà cha mẹ có nhu cầu bức thiết cần gửi con.

Từ 27.12 – 28.1.2022 sẽ mở rộng nhận đối tượng, chỉ cần cha mẹ tự nguyện đồng ý đăng ký thì trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học có thể đến trường. Sau đó, các trường sẽ rút kinh nghiệm và cấp Sở sẽ căn cứ vào kết quả để phối hợp xem xét quyết định mở rộng đối tượng đến trường học trực tiếp. Dự kiến, 7/2/2022 trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học trên toàn tỉnh Bình Dương sẽ đến trường học trực tiếp.

Tại Phú Thọ: Từ 13.12, các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn TP.Việt Trì tổ chức dạy học trực tiếp 1 ca. Các đơn vị tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh cho đến khi có thông báo mới. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường phối hợp, thống nhất với phụ huynh về phương án chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tại Vĩnh Phúc: UBND huyện Vĩnh Tường có công văn về việc cho học sinh các cấp trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, triển khai cho học sinh các cấp THPT, THCS, Tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện trở lại trường bắt đầu từ 13.12. Trước đó, UBND TP.Phúc Yên cũng cho phép học sinh đang cư trú trên địa bàn thành phố thuộc các trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên được đi học trở lại 6.12.

Nhiều tỉnh thành đã thay đổi lịch đi học trước diễn biến của dịch COVID-19

Tại Hà Nội: Ngày 12.12, Sở GDĐT Hà Nội có thông báo gửi các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường học thuộc TP. Hà Nội về việc tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch COVID-19 tại địa bàn.

Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội mới đây, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường THCS, THPT, TTGDNG-GDTX trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ 13.12 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Lai Châu, tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 về từ Hà Nội có lịch trình di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người tại địa phương. Để phục vụ cho công tác truy vết và khoanh vùng dập dịch, ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương đã chỉ đạo một số đơn vị trường tại huyện Mường Tè tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tại Hải Phòng, theo thông tin từ Sở GDĐT TP. Hải Phòng, tính đến chiều muộn 12.12, trên địa bàn có 302 trường chuyển sang dạy trực tuyến, trong đó có 19 trường mầm non, 132 trường tiểu học, 109 trường THCS, 38 trường THPT và 4 TTGDTX. Trong ngày hôm nay, các trường THCS trên địa bàn quận Kiến An được phép hoạt động trở lại.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Sở GDĐT về việc tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13.12.

Các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 theo phương án thực hiện từ đầu năm học, bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của sở. Riêng trường Tiểu học Hòa Bắc tiếp tục triển khai dạy học trực tiếp.

Xem lịch trở lại trường của các địa phương khác TẠI ĐÂY

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Hôm nay, ngày 13.12, nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường.

Lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước từ mai 13.12

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 11.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Hôm nay, ngày 13.12, nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường.

Lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước từ mai 13.12

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 11.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.