Nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Hôm nay, ngày 13.12, nhiều tỉnh, thành phố lớn bắt đầu đón học sinh trở lại trường.

Tại Hà Nội, Sở GDĐT đã gửi thông tin về việc toàn địa bàn quận Đống Đa được đánh giá cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam) theo đánh giá cấp độ dịch của UBND thành phố vào ngày 11.12.

Do đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho học sinh lớp 12 trên địa bàn quận Đống Đa tạm dừng đến trường, chuyển trạng thái học trực tuyến kể từ hôm nay (13.12) cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài Đống Đa, học sinh tại 6 phường/xã bao gồm: Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm); Yên Viên, Yên Thường của huyện Gia Lâm; Vân Nội (huyện Đông Anh); Đội Cấn (quận Ba Đình); Quảng An (quận Tây Hồ) cũng không thể đến trường. Đây là các xã/phường nằm trong cấp độ 3.

Học sinh lớp 12 của 29 quận, huyện ở Hà Nội tiếp tục học trực tiếp theo phương án 50% đến trường học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

Cô Trần Thị Bích Hợp – Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết:

"Ngay khi nhận được thông báo, nhà trường đã phổ biến tới toàn bộ học sinh, phụ huynh trong nhà trường. Dù rất muốn các con đến trường học trực tiếp, nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Nhà trường luôn sẵn sàng các phương án để chủ động trong mọi tình huống. Về phương án kiểm tra giữa kỳ, chúng tôi xây dựng song song 2 phương án: kiểm tra trực tiếp và kiểm tra trực tuyến".

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ hôm nay, ngày 13.12, học sinh khối lớp 9, lớp 12 tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức, các quận, huyện phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch được quay trở lại trường học trực tiếp.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, TP thí điểm mở cửa trường đón học sinh lớp 1, 9 và 12 đến học trực tiếp từ ngày 13.12. Sau đó 1 tuần là trẻ mầm non 5 tuổi. Kết thúc 2 tuần thí điểm, TP sẽ họp bàn để rút kinh nghiệm, từ đó đưa ra phương án mở cửa trường đồng loạt từ ngày 3.1.

Tất cả các trường THPT ở Thừa Thiên-Huế mở cửa đón học sinh tới trường từ ngày 13.12. Theo đó, các trường THCS đã tiêm vaccine mũi 1 cho tất cả học sinh từ 12 tuổi đến 15 tuổi đủ 14 ngày cũng được dạy học trực tiếp bình thường.

Ngoài ra, địa phương này có kế hoạch sẽ cho học sinh bậc THCS quay lại trường học sau khi các em tiêm vắc xin mũi 1 đủ 14 ngày.

Bình Dương sẽ thí điểm cho cơ sở mầm non, mẫu giáo nhận giữ trẻ và trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2 từ ngày 13.12.

Theo kế hoạch, từ ngày 13.12, các trường mầm non, mẫu giáo sẽ nhận giữ trẻ tại trường. Trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2. Đối tượng là trẻ và học sinh mà cha mẹ có nhu cầu bức thiết cần gửi con.

Giai đoạn 2 từ ngày 27.12 - 28.1.2022 sẽ mở rộng nhận đối tượng, chỉ cần cha mẹ tự nguyện đồng ý đăng ký thì trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học có thể đến trường.

Sau 2 giai đoạn thí điểm trên, các trường sẽ rút kinh nghiệm và cấp Sở sẽ căn cứ vào kết quả để phối hợp xem xét quyết định mở rộng đối tượng đến trường học trực tiếp.

Dự kiến 7.2.2022 trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học trên toàn tỉnh Bình Dương sẽ đến trường học trực tiếp.

Tại Phú Thọ, từ ngày 13.12, các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn TP Việt Trì tổ chức dạy học trực tiếp 1 ca (trừ thời gian phải tạm dừng để phục vụ công tác rà soát, truy vết theo yêu cầu của chính quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 địa phương, nếu có).

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện học sinh là F0, không vội đóng cửa trường học

Tường Vân |

Đó là nhận định của PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y về việc xử lí khi xuất hiện học sinh là F0 trong trường học.

Dịch bệnh căng thẳng, một quận tại Hà Nội dừng đón học sinh đến trường

Tường Vân |

Hà NộiHọc sinh lớp 12 quận Đống Đa sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 13.12 do mức độ dịch COVID-19 vào diện nguy cơ cao với hơn 1.300 F0 trong cộng đồng trong 14 ngày qua.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 7.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xuất hiện học sinh là F0, không vội đóng cửa trường học

Tường Vân |

Đó là nhận định của PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y về việc xử lí khi xuất hiện học sinh là F0 trong trường học.

Dịch bệnh căng thẳng, một quận tại Hà Nội dừng đón học sinh đến trường

Tường Vân |

Hà NộiHọc sinh lớp 12 quận Đống Đa sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 13.12 do mức độ dịch COVID-19 vào diện nguy cơ cao với hơn 1.300 F0 trong cộng đồng trong 14 ngày qua.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 7.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.