Kiểm tra điểm thi THPT quốc gia tại Hà Giang: Xử nghiêm nếu phát hiện gian lận

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trong 2 ngày cuối tuần 14 - 15.7, Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang để làm rõ sự việc số thí sinh của tỉnh này có điểm cao bất thường. Quan điểm của Bộ GDĐT là làm thật nghiêm nếu phát hiện tỉnh này có gian lận, không loại trừ ai.

Rà soát điểm thi bất thường

Câu chuyện nghi vấn bất thường điểm thi ở Hà Giang đang làm “nóng” dư luận sau khi ngày càng nhiều dữ liệu bất ngờ được công bố và Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã ngay lập tức phải vào cuộc. Có mặt tại miền đất địa đầu tổ quốc những ngày này, câu chuyện từ quán cơm, quán nước, trên xe khách... đâu đâu cũng đều bàn chuyện điểm số. Dường như sức “nóng” đó chưa xinhê gì so với những tất bật đang diễn ra tại Sở GDĐT tỉnh Hà Giang - nơi đang tổ chức rà soát, kiểm tra các khâu của kỳ thi để kịp tiến độ báo cáo trước ngày 17.7. Chính vì vậy, mặc dù là ngày nghỉ nhưng trong suốt 2 ngày 14 -15.7, toàn bộ những người liên quan đều được huy động để kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình. Công an, bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt tại trụ sở Sở GDĐT.

Đầu giờ chiều 14.7, đoàn công tác của Bộ GDĐT do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh dẫn đầu đã bắt đầu làm việc. Đoàn đã làm việc kín từ đầu giờ chiều đến khuya muộn. Các cánh cửa lối cầu thang lên tầng trên toà nhà Sở GDĐT Hà Giang được khoá cẩn thận, chỉ để 1 lối lên và luôn có lực lượng bảo vệ, công an ngăn người không có nhiệm vụ lên. Thậm chí, đoàn kiểm tra còn ăn tối luôn tại trụ sở làm việc. Khoảng gần 20h ngày 14.7, nhiều suất đồ ăn đựng trong hộp xốp, bánh mì được đưa từ bên ngoài lên khu vực diễn ra cuộc họp và hoạt động rà soát. Riêng trong ngày thứ nhất, thời gian làm việc chỉ kết thúc sau 23h. Sáng 15.7, mọi hoạt động rà soát lại diễn ra bình thường từ sớm.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Giang Vũ Văn Sử cho biết: Ngay khi nhận được công văn của Bộ GDÐT, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh đã ký văn bản chỉ đạo gửi Hội đồng thi rà soát lại tất cả các quy trình. Sáng 13.7, Chủ tịch hội đồng cùng thư ký làm việc, đã giao nhiệm vụ cho tất cả những người liên quan các khâu: Công tác in sao, giao nhận đề, coi thi, làm phách, nhận bài, chấm... lắp ghép lại. Hội đồng sẽ lật lại toàn bộ các công việc. Hội đồng sẽ làm việc cả trong ngày nghỉ.

Chia sẻ về quy trình rà soát, lãnh đạo sở cho biết, quy trình làm thi đi như thế nào thì bây giờ hội đồng lại lần ngược lại, tất cả các phần các khâu chi tiết tỉ mỉ. Thậm chí, hội đồng sẽ đối chiếu xem từng biên bản từng ngày diễn ra có đúng với thực tiễn không. Tất cả những người làm còn ở đây thì phải đối chiếu lại. Lãnh đạo sở này cũng cho biết, khi chưa thực hiện rà soát, không thể khẳng định có việc bất thường hay không, ông Sử cho hay.

Trước ý kiến cho rằng, có kẽ hở trong việc bảo quản bài thi, trước khi rọc phách, người làm có thể gian lận ở khâu này, vị lãnh đạo sở bày tỏ: “Những tình huống đó, tôi cho rằng, mọi người có quyền đặt ra. Tuy nhiên, sự chặt chẽ của nó cũng không thể xem thường được. Ví dụ, khi mở phong bì đựng bài thi thì phải có mấy người theo quy định, theo quy chế người cầm chìa khoá là trưởng ban, người thứ 2 là sự chứng kiến của công an, người thứ 3 ít nhất là uỷ ban thư ký. Chuyện gì có 3 người là tập thể”.

Điểm thi Hà Giang cao bất thường ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học.
Điểm thi Hà Giang cao bất thường ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học.

Thi thật cao vút, thi thử “lẹt đẹt”

Bên cạnh những nghi vấn về kết quả chung cao đột biến, bất thường, những thông tin báo Lao Động tìm hiểu được tiếp tục gây bất ngờ. Trong danh sách 11 thí sinh có điểm thi cao nhất do Bộ GDĐT tổng hợp, có 3 thí sinh ở Hà Giang, thế nhưng, cả 3 thí sinh này từng có điểm thi thử rất thấp. Trong đó, thí sinh T.K.T.T (chuyên Toán) có số điểm khá cao ở các môn: Toán 9,6; Vật lí 9,5; Hóa học 9,5; Sinh học 9,75. Tuy nhiên, theo số liệu của Trường THPT chuyên Hà Giang, trong đợt thi thử lần 1 ngày 19.3, T.K.T.T có điểm Toán 7,4; Hóa 5; Sinh 5. Kỳ thi thử lần 2 ngày 5.5, học sinh này đạt điểm Toán 5,8; Sinh học 6,75.

Thí sinh thứ 2 là H.H.L (chuyên Anh) có điểm thi cao vượt trội: Toán 9,8; Ngữ Văn 8,5; Tiếng Anh 9,8. Trong khi đó, H.L có điểm thi thử lần đầu: Toán 4,4; Ngữ văn 5,25; Tiếng Anh 7,2. Ở lần thứ 2, H.L đạt điểm Toán 5,4; Ngữ văn 4,75; Tiếng Anh 5,6.

Ngoài ra còn có N.V.A (học lớp A - không chuyên). Theo thống kê của Bộ GDĐT, V.A đạt Toán 9,6; Ngữ văn 9,75; Ngoại ngữ 9,6. Trong bảng điểm thi thử lần 1, V.A đạt điểm Toán 4,6; Vật lý 2,5; Hóa học 2,25. Ở lần thi thử 2, học sinh này đạt Toán 5,4, các môn khác không có điểm.

Điều này gây nghi ngờ cho dư luận, bất bình cho học sinh, phụ huynh tỉnh Hà Giang. Thí sinh Thảo Nguyên (tên nhân vật đã thay đổi) - học sinh cùng trường với 3 thí sinh kia cho biết, rất bất ngờ, suy sụp về kết quả này. Thảo Nguyên là học sinh giỏi 12 năm liền, liên tục có tên trong danh sách học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thuộc top học sinh giỏi nhất trường nhưng điểm thi THPT quốc gia cả 3 môn chỉ đạt trên 20 điểm. “Em rất buồn, bất bình vì nhiều bạn học cùng trường có lực học không thực sự nổi trội nhưng kết quả lại rất cao. Em không nghĩ có một sự may mắn ở đây”.

Nếu sai phạm, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo Luật sư Bùi Đình Ứng - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội - trong trường hợp sau khi rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang có phát hiện ra sai phạm thì sẽ căn cứ vào Quy chế thi THPT quốc gia để xử lý. Tùy mức độ, người sai phạm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, điểm d, Khoản 1, Điều 48, Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT nêu rõ: Buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây: Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi; làm lộ đề thi, mua, bán đề thi; làm lộ số phách bài thi; sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh; cố ý chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng điểm; đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh…

Ngoài ra, đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục cần lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

An ninh "vòng trong vòng ngoài" tại địa điểm rà soát bất thường về điểm thi ở Hà Giang

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang làm việc không kể ngày nghỉ, tích cực rà soát những bất thường trong điểm thi của tỉnh này. Tại Sở GDĐT Hà Giang, lực lượng an ninh được tăng cường, thắt chặt.

Hà Giang khẳng định có điểm bất thường trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trả lời báo chí chiều 15.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý khẳng định sau rà soát nhận thấy có điểm bất thường trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018 ở tỉnh Hà Giang nên đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp vào cuộc làm rõ.

Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra sai phạm

Bích Hà |

Sau khi rà soát, nếu phát hiện có tiêu cực trong vụ điểm thi "cao bất thường" ở Hà Giang, thì những cán bộ để ra sai phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

An ninh "vòng trong vòng ngoài" tại địa điểm rà soát bất thường về điểm thi ở Hà Giang

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang làm việc không kể ngày nghỉ, tích cực rà soát những bất thường trong điểm thi của tỉnh này. Tại Sở GDĐT Hà Giang, lực lượng an ninh được tăng cường, thắt chặt.

Hà Giang khẳng định có điểm bất thường trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trả lời báo chí chiều 15.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý khẳng định sau rà soát nhận thấy có điểm bất thường trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018 ở tỉnh Hà Giang nên đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp vào cuộc làm rõ.

Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra sai phạm

Bích Hà |

Sau khi rà soát, nếu phát hiện có tiêu cực trong vụ điểm thi "cao bất thường" ở Hà Giang, thì những cán bộ để ra sai phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.