Hà Giang khẳng định có điểm bất thường trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trả lời báo chí chiều 15.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý khẳng định sau rà soát nhận thấy có điểm bất thường trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018 ở tỉnh Hà Giang nên đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp vào cuộc làm rõ.

Ông Trần Đức Quý cho biết: Quan điểm của UBND tỉnh Hà Giang là sai đến đâu phải xử lý nghiêm túc đến đấy, kể cả vấn đề hình sự. Chúng ta quyết tâm làm và sẽ không có vùng cấm, không có chuyện bao che. Mục tiêu là điểm phải trở về điểm thực với năng lực của học sinh.

“Tỉnh và tôi cũng hy vọng, quyết tâm, Bộ cũng quyết tâm sẽ có kết quả sớm nhất để công bố với dư luận. Quy trình được xem xét từng khâu một. Rà soát lại tất cả các khâu song song và đồng bộ nhưng sẽ chọn, tập trung vào khâu nào then chốt nhất có thể xảy ra những tiêu cực để chú trọng nhất. Bởi vì đoàn thanh tra của Bộ có đầy đủ chức năng có thể hỗ trợ cho Hà Giang, tập trung vào điểm này nó từ ở đâu, từ khâu nào thì phải tập trung vào đấy để tìm ra điểm bất thường”.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết thêm, ngay sau khi có công văn của Bộ GDĐT, ngày 13.7, tỉnh đã rà soát. Khi rà soát, Hà Giang thấy rằng cũng có những vấn đề bất thường, đã trao đổi với Bộ GDĐT và đề nghị Bộ hỗ trợ.

“Đầu tiên, sự việc diễn ra ở địa phương thì địa phương phải làm. Đây thuộc lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực thanh kiểm tra này nên có những việc tỉnh không thể một mình làm được ta cần có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng”, ông Quý nói.

22h30 ngày 15.7, mọi công tác rà soát vẫn đang diễn ra. Ảnh: HN
22h30 ngày 15.7, công tác rà soát vẫn đang diễn ra. Ảnh: HN

Ngoài đoàn của Bộ, còn có đoàn của các trường Học viện Ngân hàng trực tiếp tham gia giám sát thi, tham gia coi thi ở đây lên kiểm tra. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhờ các chuyên gia trong các lĩnh vực khác cũng trưng cầu lên giúp chúng ta kiểm tra. Thời gian không còn dài là đến thời hạn công nhận kết quả tốt nghiệp cho các em nên Bộ và Sở đang rất quyết tâm, ông Quý nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 15.7, các công tác rà soát vẫn được triển khai tích cực tại Sở GDĐT tỉnh Hà Giang. Tới 20h30, mọi công việc vẫn đang diễn ra.

Trao đổi với PV, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT cho biết: "Hiện tại đoàn công tác của Bộ vẫn đang phối hợp với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang rà soát lại tất cả các khâu. Hiện chưa có kết quả chính thức. Ngay khi có kết luận, chúng tôi sẽ thông tin đến dư luận".

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Rà soát bất thường điểm thi tại Hà Giang: Làm việc không kể ngày nghỉ, tối muộn

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng toàn bộ những người liên quan đều được huy động để kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình.

Ba thí sinh Hà Giang có điểm cao nhất nước nhưng thi thử “dở ẹc”

HUYÊN NGUYỄN |

Trong 11 thí sinh đạt điểm thi cao nhất cả nước, theo thống kê nhanh của Bộ GDĐT, có tới 3 thí sinh tỉnh Hà Giang. Cả 3 thí sinh này đều từng có điểm thi thử rất thấp.

Để Hà Giang tự rà soát điểm thi cao bất thường: Liệu có khách quan?

Đặng Chung |

Nhiều chuyên gia lo ngại việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu tỉnh Hà Giang tự kiểm tra, xác minh điểm thi cao bất thường của tỉnh mình, liệu có khách quan? Bởi rất khó xảy ra việc “tự mình khẳng định mình làm sai”, hay lại ra "đúng quy trình".

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rà soát bất thường điểm thi tại Hà Giang: Làm việc không kể ngày nghỉ, tối muộn

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng toàn bộ những người liên quan đều được huy động để kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình.

Ba thí sinh Hà Giang có điểm cao nhất nước nhưng thi thử “dở ẹc”

HUYÊN NGUYỄN |

Trong 11 thí sinh đạt điểm thi cao nhất cả nước, theo thống kê nhanh của Bộ GDĐT, có tới 3 thí sinh tỉnh Hà Giang. Cả 3 thí sinh này đều từng có điểm thi thử rất thấp.

Để Hà Giang tự rà soát điểm thi cao bất thường: Liệu có khách quan?

Đặng Chung |

Nhiều chuyên gia lo ngại việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu tỉnh Hà Giang tự kiểm tra, xác minh điểm thi cao bất thường của tỉnh mình, liệu có khách quan? Bởi rất khó xảy ra việc “tự mình khẳng định mình làm sai”, hay lại ra "đúng quy trình".