Khuyến khích sinh viên cung cấp thông tin nghi ngờ nhập cảnh trái phép

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường đại học đã ra thông báo về việc triển khai công tác phòng, chống dịch đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người học. Đặc biệt, lưu ý sinh viên phát hiện và cung cấp thông tin nghi ngờ những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ngày 27.4, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Toàn - Phó Hiệu Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kể từ ngày 27.4, đặc biệt là trong thời gian nghỉ lễ 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Cụ thể, cần tự trang bị khẩu trang trong thời gian đi lại, học tập, làm việc tại trường để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phòng dịch
Trường đại học thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch COVID-19. Ảnh: BVU

Khi đến trường, cần thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Khi có triệu chứng liên quan đến COVID-19 (sốt, ho, khó thở…) phải đến ngay cơ quan y tế để khai báo và điều trị kịp thời.

Nhà trường cũng bố trí dung dịch sát khuẩn đúng vị trí; đảm bảo vệ sinh tất cả phòng học, thực hành, phòng làm việc.

Cùng với đó, cán bộ, giảng viên, nhân viện, sinh viên, học viên chủ động cập nhật thông tin từ “Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19” - https://ncov.moh.gov.vn và thông tin từ cơ quan chức năng địa phương để có hành động phù hợp, kịp thời.

Cùng ngày, Trường Đại học Gia Định cũng ban hành thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Ông Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng cho biết trường thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh. Các cuộc họp, hội nghị khi tổ chức phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Trường thông báo đến tất cả sinh viên thông qua các kênh truyền thông về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuân thủ tuyệt đối theo thông điệp "5K - Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập đông - Khai báo y tế - Khoảng cách" của Bộ Y tế.

Đặc biệt, nhà trường đề nghị, khuyến khích tất cả sinh viên chủ động cài đặt Bluezone, khai báo y tế, phối hợp cung cấp thông tin về các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép; chủ động thông báo đến cơ quan chức năng nếu phát hiện ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các trường đại học truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tuệ Nhi

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hạn chế tụ tập nơi đông người; Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người học và khách phải thực hiện đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Nhà trường cũng tiến hành nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch: Đo thân nhiệt, sát khuẩn trường, lớp, khuôn viên trường để góp phần ngăn chặn dịch, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trước, trong và sau dịp lễ 30.4 - 1.5.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đã khảo sát và thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên (Kiên Giang) để hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19.

Gia Lai, Kon Tum: Lập hàng trăm chốt ngăn xuất nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, chính quyền 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã lập thêm nhiều chốt chặn, ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vận động người dân cùng Bộ đội bảo vệ đường biên, cung cấp thông tin khi phát hiện có người lạ vào địa bàn.

COVID-19 phức tạp, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Long Nguyễn |

Ngày 26.4 qua thông tin được người dân cung cấp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 7 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đã khảo sát và thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên (Kiên Giang) để hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19.

Gia Lai, Kon Tum: Lập hàng trăm chốt ngăn xuất nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, chính quyền 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã lập thêm nhiều chốt chặn, ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vận động người dân cùng Bộ đội bảo vệ đường biên, cung cấp thông tin khi phát hiện có người lạ vào địa bàn.

COVID-19 phức tạp, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Long Nguyễn |

Ngày 26.4 qua thông tin được người dân cung cấp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 7 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.