Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Long An, Tiền Giang

Kỳ Quan |

Ngày 27.4, các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 đã đến làm việc với 2 tỉnh Long An và Tiền Giang và kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại Long An, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, TX.Kiến Tường và làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An về công tác quản lý xuất nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế, hoạt động phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc xin COVID-19.

Đoàn Công tác làm việc với tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Đoàn Công tác làm việc với tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những nỗ lực của TX.Kiến Tường nói riêng và tỉnh Long An nói chung trong công tác phòng, chống dịch. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, về cơ bản tất cả các lực lượng tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đã triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên để làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Long An tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch liên ngành tại cửa khẩu. Đồng thời, phải phân công nhiệm vụ cụ thể và có quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

Cần kiểm soát chặt chẽ, không để xuất nhập cảnh trái phép. Địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các địa phương trong tỉnh và nước bạn, không để người dân 2 bên nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền người dân sống dọc các tuyến biên giới phát giác, khai báo cho lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hạn chế tối đa các ca bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, TX,Kiến Tường, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, TX,Kiến Tường, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang. Đoàn đã kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung, khách sạn cách ly cho các chuyên gia nước ngoài, cơ sở thu dung điều trị, cơ sở y tế chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Đoàn công tác làm việc với tỉnh Tiền Giang. Ảnh: C.T
Đoàn công tác làm việc với tỉnh Tiền Giang. Ảnh: C.T

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự chẩn bị kỹ lưỡng từ chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hoạt động điều hành, sự vào cuộc của các cấp, hệ thống chính trị, y tế, công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn đã được thực hiện rất tốt. Sắp tới Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tiếp đó là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, địa phương cần phải đảm bảo các biện pháp để không xuất hiện dịch bệnh. Cần thực hiện giảm tập trung nơi đông người, đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện “5K”, đặc biệt là tuân thủ nghiêm đeo khẩu trang, khử khuẩn. Với sự vào cuộc của toàn dân “mỗi người dân là một chiến sĩ” sẽ xây dựng được hàng rào phòng chống dịch.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Sáng 27.4, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, dù loa phát thanh của bến liên tục phát các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và nhân viên bến cũng liên tục nhắc nhở, nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bến.

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Sáng 27.4, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, dù loa phát thanh của bến liên tục phát các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và nhân viên bến cũng liên tục nhắc nhở, nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bến.

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .