Khởi sắc từ những mái trường ở vùng chảo lửa túi mưa

PHAN NỮ LA GIANG |

Những ngày này, đi đến các trường học trên vùng đất phía Tây Nam của Hà Tĩnh, chúng tôi cảm nhận được sự thay da, đổi thịt từng ngày. Các trường học ở Hương Khê đã khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, yêu thương trong niềm lạc quan và tin tưởng.

Xây dựng hệ sinh thái trường học an toàn và thân thiện

Hương Khê là huyện miền núi, khí hậu, thiên nhiên khắc nghiệt, hằng năm chịu ảnh hưởng của hạn hán, bão lụt rất nặng nề. Mùa hè có những ngày nhiệt độ lên tới trên 40 độ, mùa mưa bão các trường học ở vùng dọc sông suối thường bị ngập lụt, ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở vật chất, các công trình và cảnh quan trường học.

Trước thực trạng trên và yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, Phòng GDĐT Hương Khê đã lựa chọn hướng tiếp cận, giải pháp phù hợp với thực tiễn giáo dục địa phương vừa đáp ứng yêu cầu giáo dục trong bối cảnh mới, đó là xây dựng hệ sinh thái trường học an toàn và thân thiện.

Giáo viên và học sinh tiểu học huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong giờ học. Ảnh: La Giang
Giáo viên và học sinh tiểu học huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong giờ học. Ảnh: La Giang

Ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng GDĐT huyện Hương Khê cho biết: “Thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện Hương Khê đã trồng mới 680 cây bóng mát; làm 54 vườn ươm với 14.552 bầu cây mít dai bản địa và cây cảnh để trồng trong khuôn viên trường, gửi tặng địa phương trồng ở các công trình công cộng và hộ dân; trồng mới 1.737 cây cảnh, làm mới và chăm sóc 428 bồn hoa; cải tạo, nâng cấp, làm mới 12 sân bóng đá, 30 sân bóng đá mi ni; 53 sân bóng chuyền, 29 sân cầu lông; cải tạo 34 hố nhảy cao, nhảy xa, 17 đường chạy và mua bổ sung 2.055 đồ chơi ngoài trời, tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Việc xây dựng hệ sinh thái trường học an toàn, thân thiện, hài hòa và phát triển đã trở thành phong trào sâu rộng, làm thay đổi diện mạo và tạo cảm xúc tích cực ở tất cả các trường học”.

Công viên xanh ở vùng “chảo lửa túi mưa”

Học sinh Trường Tiểu học Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong một hoạt động tập thể. Ảnh: La Giang
Học sinh Trường Tiểu học Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong một hoạt động tập thể. Ảnh: La Giang

Chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Hương Giang, thuộc vùng thượng nguồn con sông Ngàn Sâu, huyện Hương Khê trong một buổi chiều cuối đông mưa rét nhưng khuôn viên, cảnh quan trường vẫn xanh, sạch đẹp, các bồn hoa thi nhau đơm hoa, khoe sắc.

Mỗi cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, vườn rau nơi đây đều ghi dấu bàn tay chăm chút đầy tính thẩm mỹ, tinh tế của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Nhà trường đã phát huy tốt phong trào xã hội hóa giáo dục với sự đồng hành của Đảng ủy, chính quyền địa phương, nhân dân, những người con quê hương thành đạt. Chính sức mạnh tổng thể ấy đã làm thay đổi bức tranh toàn cảnh của giáo dục Hương Giang.

Cô giáo Đặng Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã xây dựng trường học hạnh phúc, với không gian, cảnh quan tạo ấn tượng, cảm xúc yêu mến, tự hào cho học sinh mỗi ngày đến trường. Đó là chất xúc tác quan trọng tạo sự thư thái, tiếp thêm năng lượng để người học, người dạy không ngừng cố gắng vươn lên.

Nét đẹp những ngôi trường thân thiện tại huyện Hương Khê - Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang
Nét đẹp những ngôi trường thân thiện tại huyện Hương Khê - Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang

Đóng chân trên địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn nhưng nhiều năm qua, Trường Tiểu học Phú Gia đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, đặc biệt là xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào cổng trường là không gian xanh mát thoáng đãng. Ngay lối vào sân trường, bên cạnh dãy nhà chức năng là mô hình thư viện xanh được thiết kế hài hòa gần gũi với thiên nhiên, mang lại niềm hứng thú đọc sách, giải trí cho học sinh.

Cùng với các công trình phụ trợ, trường hiện có 18 phòng học được trang bị nhiều phương tiện dạy học hiện đại, như: ti vi màn hình lớn, bảng trượt, hệ thống bàn ghế học sinh… Để có những kết quả đó, ngoài việc nỗ lực đầu tư xây dựng trường lớp, phương tiện dạy học, nhà trường luôn đề cao phát huy tính dân chủ, tạo môi trường giáo dục thân thiện, tăng tình đoàn kết trong tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, nhằm khơi dậy sức sáng tạo trong dạy học.

PHAN NỮ LA GIANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Ban hành bộ tiêu chí xây dựng Trường học hạnh phúc

PHAN NỮ LA GIANG |

Trường học hạnh phúc là một trong các mục tiêu trọng tâm của nền giáo dục Hà Tĩnh trong năm học 2022 – 2023, nhằm xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, mang lại những giá trị tích cực cho thầy và trò.

Hà Tĩnh: Lan tỏa phong trào làm tủ sách dùng chung vì học sinh nghèo

PHAN NỮ LA GIANG |

Sau gần 1 tháng kể từ ngày Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phát động phong trào xây dựng “Tủ sách dùng chung” và “Tủ đồ dùng học tập dùng chung” vì học sinh nghèo, đến nay, phong trào đã lan tỏa rộng khắp các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên miền núi Hà Tĩnh trồng rau cho trẻ trước ngày tựu trường

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Dù thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa dông nhưng các giáo viên mầm non huyện Hương Sơn vẫn cùng với phụ huynh tất bật trồng rau để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho trẻ trước ngày tựu trường.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Tĩnh: Ban hành bộ tiêu chí xây dựng Trường học hạnh phúc

PHAN NỮ LA GIANG |

Trường học hạnh phúc là một trong các mục tiêu trọng tâm của nền giáo dục Hà Tĩnh trong năm học 2022 – 2023, nhằm xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, mang lại những giá trị tích cực cho thầy và trò.

Hà Tĩnh: Lan tỏa phong trào làm tủ sách dùng chung vì học sinh nghèo

PHAN NỮ LA GIANG |

Sau gần 1 tháng kể từ ngày Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phát động phong trào xây dựng “Tủ sách dùng chung” và “Tủ đồ dùng học tập dùng chung” vì học sinh nghèo, đến nay, phong trào đã lan tỏa rộng khắp các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên miền núi Hà Tĩnh trồng rau cho trẻ trước ngày tựu trường

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Dù thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa dông nhưng các giáo viên mầm non huyện Hương Sơn vẫn cùng với phụ huynh tất bật trồng rau để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho trẻ trước ngày tựu trường.