Giáo viên miền núi Hà Tĩnh trồng rau cho trẻ trước ngày tựu trường

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Dù thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa dông nhưng các giáo viên mầm non huyện Hương Sơn vẫn cùng với phụ huynh tất bật trồng rau để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho trẻ trước ngày tựu trường.

Gần ngày khai giảng, đến các trường mầm non trên địa bàn huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), tôi ấn tượng với hình ảnh các giáo viên đẩy xe rùa chở đất, tay xách hạt giống, nách cắp nẹp… trồng rau.

Vườn rau bán trú cho trẻ ở các trường rất đa dạng với đầy đủ các loại rau từ bầu, bí, rau cải, mùng tơi, rau ngót, rau hẹ, mướp, cải bắp, đậu cove, cà chua, rau muống… Diện tích đất được giáo viên và phụ huynh tận dụng tối đa để trồng rau.

Chưa tựu trường nhưng vườn rau xanh bán trú tại trường mầm non thị trấn Phố Châu đã xanh màu. Ảnh: Sỹ Thông
Chưa tựu trường nhưng vườn rau xanh bán trú tại trường mầm non thị trấn Phố Châu đã xanh màu. Ảnh: Sỹ Thông

Đến thời điểm này nhiều vườn rau bán trú ở các trường mầm non đã đã bắt đầu bén xanh như: Sơn Lễ, Tân Mỹ Hà, Kim Hoa, Sơn Bình, Sơn Trà, thị trấn Phố Châu…

“Ngoài diện tích đất phía trước trường dành để trồng hoa, tạo cảnh quan và sân chơi cho trẻ thì diện tích đất còn lại gần 2.000m2 phía sau của trường chúng tôi dành để làm vườn rau bán trú. Các vườn rau được quy hoạch bài bản, phân thành ô, thành thửa, trồng thành từng loại rau; chia theo lớp để giáo viên tiện chăm sóc.

Năm trước, với cách làm này nguồn rau sạch đã cung cấp thoải mái cho việc ăn bán trú đối với các cháu ở trường” - cô Đinh Thị Hồng Tuyên, Hiệu trưởng trường mầm non Tân Mỹ Hà chia sẻ.

Từ đầu tháng 8, giáo viên trường mầm non Kim Hoa đã bắt tay làm vườn rau xanh cho trẻ. Ảnh: Sỹ Thông
Từ đầu tháng 8, giáo viên trường mầm non Kim Hoa đã bắt tay làm vườn rau xanh cho trẻ. Ảnh: Sỹ Thông

Đối với những trường có quỹ đất không nhiều, các giáo viên đã tận dụng triệt để bằng hình thức trồng xen dắm (vừa trồng hoa, vừa trồng rau) vừa để tạo cảnh quan vừa có nguồn rau sạch.

Tại điểm trường mầm non Sơn Trà công việc chỉnh trang trường lớp, bố trí quy hoạch vườn rau đã được thực hiện nay từ đầu tháng 8, vì đây là điểm trường mới được xây dựng.

Với sự chung tay của phụ huynh cùng chính quyền địa phương và tập thể sư phạm nhà trường nên mọi việc đến nay cơ bản đã hoàn tất. Cơ sở vật chất của trường đã tương đối hoàn thiện. Các vườn rau đã được bố trí bàn bản.

Bên cạnh đó, việc chỉnh trang lớp học, làm dụng cụ trực quan để phục vụ giảng dạy, trải nghiệm cho trẻ cũng được các trường học đẩy mạnh.

“Ngoài việc làm vườn rau bán trú, thời gian này chúng tôi tập trung sơn lại tường, vẽ lại tranh và làm dụng cụ trực quan để phục vụ cho việc trải nghiệm của trẻ trong năm học này. Công việc có vất vả nhưng giáo viên rất vui”, cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên trường mầm non thị trấn Phố Châu bày tỏ.

Cô Hà Thị Bích Liên - Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Hương Sơn cho biết, đến thời điểm này có 25/25 trường mầm non trên toàn huyện đã thực hiện xong vườn rau cho trẻ, 100% không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

“Việc đảm bảo cung cấp đủ nguồn thực phẩm sạch, đặc biệt là rau xanh cho trẻ ngay từ những ngày đầu nhập học đã được ngành quán triệt từ cuộc họp giao ban đầu tháng 8 nên được các trường thực hiện rất đồng bộ. Vì vậy năm học 2022-2023, các trường mầm non trên địa bàn chắc chắn không còn bị động trong việc tìm nguồn cung cấp rau xanh” - cô Liên thông tin thêm.


Sỹ Thông
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội báo cáo thực hiện chính sách phát triển mầm non

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động và con đoàn viên, người lao động; kịp thời đề xuất với Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành phố trong chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định nói trên trong năm học 2021-2022 và số liệu đề nghị hỗ trợ năm học 2022-2023.

Đồng Nai tuyển dụng nhiều biên chế giáo viên, ưu tiên giáo viên mầm non

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên cho năm học 2022 - 2023. Trong đó, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới và tuyển dụng giáo viên mầm non.

Tình trạng thiếu vật tư y tế ở Hà Tĩnh hiện ra sao?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm tại các cơ sở y tế công lập ở Hà Tĩnh từng gây băn khoăn, lo lắng, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Hiện vấn đề này đã dần được tháo gỡ.

Nghệ An đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho giáo viên mầm non tư thục

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thực hiện Nghị định 105/2020 về chính sách phát triển giáo dục mầm non, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai hỗ trợ hàng trăm triệu đồng đến các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và giáo viên.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công đoàn Hà Nội báo cáo thực hiện chính sách phát triển mầm non

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động và con đoàn viên, người lao động; kịp thời đề xuất với Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành phố trong chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định nói trên trong năm học 2021-2022 và số liệu đề nghị hỗ trợ năm học 2022-2023.

Đồng Nai tuyển dụng nhiều biên chế giáo viên, ưu tiên giáo viên mầm non

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên cho năm học 2022 - 2023. Trong đó, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới và tuyển dụng giáo viên mầm non.

Tình trạng thiếu vật tư y tế ở Hà Tĩnh hiện ra sao?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm tại các cơ sở y tế công lập ở Hà Tĩnh từng gây băn khoăn, lo lắng, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Hiện vấn đề này đã dần được tháo gỡ.

Nghệ An đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho giáo viên mầm non tư thục

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thực hiện Nghị định 105/2020 về chính sách phát triển giáo dục mầm non, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai hỗ trợ hàng trăm triệu đồng đến các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và giáo viên.