Khan hiếm sách giáo khoa: Phụ huynh nháo nhác tìm mua, nhà sách chờ nguồn cung

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Chưa đến 10 ngày nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu nhưng đến thời điểm này (22.8), nhiều phụ huynh vẫn trong tình cảnh nháo nhác tìm chỗ mua sách cho con.

Thời điểm này, không ít phụ huynh có con học các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) vẫn chạy đôn chạy đáo tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con nếu không đăng ký mua sách ở trường từ trước. Theo tìm hiểu của phóng viên, việc thiếu sách giáo khoa đang xảy ra tại hầu hết các nhà sách trên địa bàn TP Hà Nội.

Chưa mua được sách vì cứ nghĩ… Hà Nội thì không thiếu

Dù đã đi khá nhiều hiệu sách nhưng chị Nguyễn Thị Thu Huyền vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con. Quê ở Hòa Bình nhưng làm việc tại Hà Nội, chị Huyền nghĩ sẽ mua sách cho con ở đây vì không bao giờ nghĩ rằng Hà Nội lại có chuyện thiếu sách. 

“Con tôi học ở Hòa Bình, còn tôi làm ở Hà Nội, tôi cứ nghĩ sẽ mua luôn cho con vì thị trường Hà Nội có nhiều hơn nhưng chọn từ sáng đến giờ vẫn còn thiếu nhiều cuốn. Có lẽ, tôi sẽ đi thêm hiệu sách khác để chọn mua" – chị Huyền cho biết.

Cùng chung tình cảnh, anh Nguyễn Minh Ngọc (Thanh Thủy, Phú Thọ) chia sẻ: “Năm nay, tôi có con vào lớp 1, mọi năm thấy sách bày bán rất nhiều nên gia đình tôi vô tư đợi khi con sắp nhập học mới mua. Tuy nhiên, hôm qua đi tới một hiệu sách mà không mua được đủ bộ, tôi phải đi hơn 10km đến hiệu sách khác để mua cho con”.

Nhiều sách đầu cấp “vắng bóng” trên kệ sách. Ảnh: Phan Anh
Nhiều sách đầu cấp “vắng bóng” trên kệ sách. Ảnh: Phan Anh

Một số phụ huynh khác cẩn trọng hơn do nghe ngóng từ trước thông tin năm nay mua sách gặp khó khăn nên đã đặt mua sách cho con trong trường luôn.

Chị Trần Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) có con năm nay lên lớp 6 cho biết, đã đặt mua sách cho con từ trong trường học, nếu không cũng sẽ rơi vào tình trạng chạy đôn chạy đáo tìm mua sách cho con như nhiều gia đình khác.

Nhà sách chờ nguồn cung

Một nhân viên tại nhà sách Tiến Thọ cho biết, nhiều mặt hàng sách giáo khoa ở đây đã bán hết và hiện vẫn chưa có hàng. Nhiều phụ huynh tìm đến mua cả bộ sách nhưng cửa hàng không có để cung ứng.

Nhà sách Tiền Phong cũng rơi vào tình trạng tương tự, đại diện đơn vị kinh doanh của nhà sách Tiền Phong cho biết, có quyển này thì thiếu quyển kia. Thông thường, các nhà sách sẽ chủ động trong vấn đề số lượng nhưng năm nay khan hiếm nên việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Năm học mới sắp đến gần, phụ huynh vẫn “đỏ mắt” tìm mua sách. Ảnh: Phan Anh
Năm học mới sắp đến gần, phụ huynh vẫn “đỏ mắt” tìm mua sách. Ảnh: Phan Anh

“So với mọi năm, năm nay sách khan hiếm hơn vì liên quan đến thông tin sẽ chuyển sang chương trình sách mới. Nhiều phụ huynh hôm mua quyển này, hôm được quyển kia. Đối với lớp 1, nhiều tựa sách rất thiếu như môn Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Tập bài hát… đến giờ vẫn chưa có lại.

Nhà sách chúng tôi luân chuyển hàng hóa từ các chi nhánh cửa hàng để giải quyết bài toán trước mắt, khi tất cả các nơi đều hết thì đành phải chờ nhà xuất bản cung ứng” – đại diện nhà sách này cho biết. 

Nguyễn Hà - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng về thông tin khan hiếm sách giáo khoa

Bích Hà |

Những giờ qua, một số phương tiện truyền thông phản ánh, không ít nhà sách tại Hà Nội và TPHCM xuất hiện tình trạng khan hiếm SGK.

Cảnh giác trước chiêu trò nâng giá của “cò” sách giáo khoa

V.TR |

Lấy lý do sách giáo khoa đang cực kỳ khan hiếm do các nhà sách đã hết hàng, một số đối tượng mời chào phụ huynh, học sinh mua sách với giá “cắt cổ”.

Nhà Xuất bản Giáo dục lên tiếng về bìa sách giáo khoa Lịch sử có hình Vạn Lý Trường Thành

Đặng Chung |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hình ảnh minh họa in ở trang bìa cuốn Lịch sử lớp 7 thể hiện một phần nội dung bên trong cuốn sách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng về thông tin khan hiếm sách giáo khoa

Bích Hà |

Những giờ qua, một số phương tiện truyền thông phản ánh, không ít nhà sách tại Hà Nội và TPHCM xuất hiện tình trạng khan hiếm SGK.

Cảnh giác trước chiêu trò nâng giá của “cò” sách giáo khoa

V.TR |

Lấy lý do sách giáo khoa đang cực kỳ khan hiếm do các nhà sách đã hết hàng, một số đối tượng mời chào phụ huynh, học sinh mua sách với giá “cắt cổ”.

Nhà Xuất bản Giáo dục lên tiếng về bìa sách giáo khoa Lịch sử có hình Vạn Lý Trường Thành

Đặng Chung |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hình ảnh minh họa in ở trang bìa cuốn Lịch sử lớp 7 thể hiện một phần nội dung bên trong cuốn sách.