Cảnh giác trước chiêu trò nâng giá của “cò” sách giáo khoa

V.TR |

Lấy lý do sách giáo khoa đang cực kỳ khan hiếm do các nhà sách đã hết hàng, một số đối tượng mời chào phụ huynh, học sinh mua sách với giá “cắt cổ”.

Càng gần năm học mới, nhu cầu mua sách giáo khoa càng tăng cao. Trên một diễn đàn dành cho các phụ huynh trên facebook, không ít "mẹ bỉm sữa" khuyên nhau nên sớm hoàn thiện bộ sách giáo khoa cho các con trước năm học mới.

"Năm nay số lượng học sinh đầu vào các cấp ở Hà Nội tăng cao so với mọi năm, sợ nhà trường không cung đủ sách", một phụ huynh lo lắng.

Bên cạnh đó, lợi dụng thông tin, từ năm học 2019-2020, Bộ GDĐT triển khai cho học sinh lớp 1 học bộ sách giáo khoa mới, các năm tiếp theo sẽ lần lượt đến lớp 6 và lớp 10, một số “cò” sách phao tin rằng các nhà sách không dám nhập nhiều hàng do vậy hiện tại hầu như không còn sách để mua.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều ngày gần đây, trên tuyến phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện một số phụ nữ lạ mặt mời chào phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa với giá cao gấp đôi giá in trên bìa sách.

 
 Cuốn sách có giá 21 nghìn đồng nhưng được "cò" thổi lên 40 nghìn đồng.

“Các nhà sách chỉ nhập một số lượng sách vừa đủ bán chứ không lấy dư vì sang năm sẽ không bán được, chỉ có vứt đi thôi. Giờ không mua nhanh, mấy hôm nữa sách cũ cũng không có mà lấy”, một "cò" sách cảnh báo.

Trong vai một người đi mua sách, chúng tôi được một nhóm “cò” sách khác luôn miệng mời chào “cần mua sách gì cũng có”, “giá rẻ hơn nhiều trong hiệu sách”.

Khi PV đề nghị mua bổ sung các cuốn sách Toán, Ngữ văn, Vật lý lớp 6 (cả tập 1 và 2) thì giá bao nhiêu, những người này cho biết là 40 nghìn đồng/cuốn, không bớt.

Chúng tôi thắc mắc giá như vậy là cao gấp đôi với giá in trên bìa sách, một người phụ nữ giải thích: “Trong các hiệu cũng không còn sách đâu, nếu còn thì ít nhất cũng cao gấp đôi, gấp ba bình thường. Năm nay số lượng học sinh đầu vào các cấp tăng cao, nhà xuất bản in không đủ sách. Không mua nhanh, con không có sách học ráng chịu. Sách lớp mấy thì cũng đều tăng giá thế thôi”.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhóm người này liên tục chào mời hàng chục tốp phụ huynh, học sinh đến mua sách tại các cửa hàng gần địa điểm đó.

 
Càng gần năm học mới, nhu cầu mua sách giáo khoa các tăng cao. 

Theo khảo sát của PV, các tuyến phố nổi tiếng với đông đảo các cửa hiệu sách như Lý Thường Kiệt, đường Láng, phố Đinh Lễ… không xảy ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa như nhóm “cò” sách phao tin.

Quản lý tại một cửa hàng sách trên phố phố Lý Thường Kiệt cho biết tất cả các bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 6, lớp 10 đều được cửa hàng nhập về tương đương với số lượng như mọi năm vì vậy không có chuyện khan hiếm sách.

Một nhân viên tại cửa hàng sách trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho hay, sách đã được in và thống nhất giá chung, tuyệt đối không có chuyện mập mờ về giá hay tăng giá do khan hiếm như tin đồn. 

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, không có chuyện thiếu sách giáo khoa và giá bán sách năm học 2018-2019 vẫn được giữ nguyên như các năm trước.

V.TR
TIN LIÊN QUAN

Nhà Xuất bản Giáo dục lên tiếng về bìa sách giáo khoa Lịch sử có hình Vạn Lý Trường Thành

Đặng Chung |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hình ảnh minh họa in ở trang bìa cuốn Lịch sử lớp 7 thể hiện một phần nội dung bên trong cuốn sách.

Bàn thêm về bìa sách giáo khoa Lịch sử lớp 7

Lê Thanh Phong |

Có nhiều ý kiến phản ứng về bìa sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 có in hình Vạn lý trường thành của Trung Quốc. Nhưng khi đọc mục lục sách, sẽ thấy việc in hình Vạn lý trường thành cũng là chuyện bình thường.

Không còn "cửa" cho học thuộc lòng sách giáo khoa, dạy y xì theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia 2018, nhiều giáo viên, giảng viên cho rằng phương thức ra đề mới đã không “có cửa”, không chấp nhận cho những học sinh học thuộc lòng sách giáo khoa (SGK), giáo viên dạy y xì theo SGK.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà Xuất bản Giáo dục lên tiếng về bìa sách giáo khoa Lịch sử có hình Vạn Lý Trường Thành

Đặng Chung |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hình ảnh minh họa in ở trang bìa cuốn Lịch sử lớp 7 thể hiện một phần nội dung bên trong cuốn sách.

Bàn thêm về bìa sách giáo khoa Lịch sử lớp 7

Lê Thanh Phong |

Có nhiều ý kiến phản ứng về bìa sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 có in hình Vạn lý trường thành của Trung Quốc. Nhưng khi đọc mục lục sách, sẽ thấy việc in hình Vạn lý trường thành cũng là chuyện bình thường.

Không còn "cửa" cho học thuộc lòng sách giáo khoa, dạy y xì theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia 2018, nhiều giáo viên, giảng viên cho rằng phương thức ra đề mới đã không “có cửa”, không chấp nhận cho những học sinh học thuộc lòng sách giáo khoa (SGK), giáo viên dạy y xì theo SGK.