Học sinh "học ngày, cày đêm" chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ

Tuyết Anh |

Với kỳ vọng đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ, nhiều học sinh phải học tập, ôn luyện cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, nhiều em còn không có ngày cuối tuần vì lịch học quá dày đặc.

Không có ngày cuối tuần là chuyện bình thường

Kết thúc buổi học chính khóa tại trường vào lúc 16h30, Bùi Anh Quốc - Trường THPT Lê Trung Đình (Quãng Ngãi) lại tiếp tục đến một lớp học thêm khác cách trường 4km. Trong suốt 1 tháng nay, số lần em về nhà trước 8h tối chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Để có thể đạt được kết quả tốt nhất cho kỳ thi cuối kỳ, không chỉ có em mà các bạn cùng lớp trong suốt nhiều tuần qua đều không biết đến ngày cuối tuần là gì. Vì nếu được nghỉ ở trường, chúng em sẽ đến các lớp học thêm hoặc học nhóm, tự ôn tập.

Dù rất mệt mỏi nhưng em không còn cách nào khác. Chỉ cần nghỉ không ôn tập một hôm thôi, kiến thức mà em có được đã cách các bạn một khoảng lớn rồi” - Anh Quốc cho hay.

Khác với Anh Quốc, em Nguyễn Ngọc Nhi - học sinh lớp 12 tại Hà Nội chọn cách thuê gia sư dạy riêng tại nhà trong suốt 2 tháng nay. Vì Ngọc Nhi dự định sẽ dùng học bạ để xét tuyển đại học nhằm giảm bớt áp lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

“Do có dự định dùng học bạ để xét tuyển sớm đại học nên áp lực điểm số đối với em là rất lớn. Em đặt mục tiêu điểm số trong kỳ thi cuối kỳ lần này của 2 tổ hợp môn A00 và A01 phải đạt trung bình một môn 8 - 9 điểm” - Ngọc Nhi nói về dự định của mình.

Không chỉ có học sinh áp lực về điểm số mà phụ huynh cũng căng thẳng không kém. Ban ngày đi làm, ban đêm thức cùng con học bài, chị Phạm Thị Sang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chỉ mong cùng con nhanh chóng vượt qua bài thi cuối kỳ.

“Thời chúng tôi không học nhiều như bây giờ, áp lực điểm số cũng không lớn nên nghe đến thi chẳng sợ gì. Giờ hai cháu nhà tôi cứ mỗi lần nghe đến thi là sợ. Chỉ mong có cách nào đó để giảm tải áp lực cho các cháu” - chị Sang chia sẻ.

Không nên đặt nặng vấn đề điểm số

Trao đổi với Báo Lao Động, PGS.TS Ngô Văn Giá - nguyên Trưởng khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, để giảm bớt áp lực cho học sinh vào mỗi kỳ thi cuối kỳ, giải pháp trước mắt là không nên đặt nặng vấn đề điểm số.

“Chương trình học hiện nay đã có nhiều thay đổi, số lượng bài kiểm tra giảm và thậm chí giáo viên không được giao bài tập về nhà cho học sinh Tiểu học. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, học sinh vẫn đang phải chịu áp lực về điểm số.

Vì muốn được điểm cao nên các em mới ôn luyện không kể ngày - đêm, không kể học trên lớp hay ở nhà” - PGS.TS Ngô Văn Giá nêu ý kiến.

Đồng thời để ôn luyện một cách hiệu quả nhất, PGS.TS Ngô Văn Giá cho rằng cần hài hòa giữa học và chơi, không nên nhồi nhét kiến thức trong thời gian ngắn.

“Mỗi người có một cách học khác nhau, nhưng cần phải hài hòa giữa học và chơi. Đặc biệt, nếu muốn ngủ, các em cứ đi ngủ, tuyệt đối không lạm dụng chất kích thích để giúp tỉnh ngủ.

Trước khi thi một ngày, nên nghỉ ngơi để đầu óc được thả lỏng. Vì cố gắng nhồi nhét sẽ làm kiến thức bị rối lên, khiến bản thân thiếu tự tin khi làm bài” - PGS.TS Ngô Văn Giá nhấn mạnh.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo sau vụ 11 học sinh ở Lào Cai ăn 2 gói mì tôm pha loãng, chan cơm.

Bớt xén bữa cơm của học sinh là điều rất đáng xấu hổ

Tuyết Anh |

Liên quan đến sự việc bớt xén bữa ăn bán trú của học sinh tại một trường Tiểu học ở Lào Cai, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo.

Hàng loạt trụ bê tông tự chế như “bẫy” người dân tại Hà Nội

Nhật Minh |

Vài tháng gần đây, dọc phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt trụ bê tông tự chế đặt dưới lòng đường. Những chướng ngại vật này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Không khí lạnh tràn về, doanh thu cửa hàng quần áo tăng gấp đôi

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc khiến các cửa hàng kinh doanh quần áo mùa đông nhận được tín hiệu đáng mừng bởi người dân đổ xô đi mua quần áo ấm, lượng khách ghé mua tăng đáng kể so với ngày thường.

Chuyển camera sân trường vào bếp ăn bán trú sau lùm xùm 11 cháu 2 gói mì chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lào Cai, các trường bán trú trên địa bàn sẽ lắp camera giám sát toàn bộ khu vực bàn ăn.

Hà Nội thông qua đồ án về mô hình thành phố trong Thủ đô, xây sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đưa ra các đề xuất mới về tập trung xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, mô hình thành phố trong Thủ đô, sân bay thứ 2 tại phía Nam.

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong tình yêu, việc dành niềm tin cho nhau là một trong những điều quan trọng nhất để tình cảm được phát triển bền chặt. Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra người mà bạn hết mực tin tưởng lại là người lừa dối bạn nhiều nhất?

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo sau vụ 11 học sinh ở Lào Cai ăn 2 gói mì tôm pha loãng, chan cơm.

Bớt xén bữa cơm của học sinh là điều rất đáng xấu hổ

Tuyết Anh |

Liên quan đến sự việc bớt xén bữa ăn bán trú của học sinh tại một trường Tiểu học ở Lào Cai, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo.