Hô biến hơn 330 bài thi; cao nhất từ 0,75 thành 9,5 điểm

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Giang Vũ Trọng Lương chính là người đã “thao túng” kết quả thi của 144 thí sinh ở Hà Giang. Có thí sinh được “phù phép” tăng 29,95 điểm so với điểm thật; từ 0,75 điểm  thành  9,5 điểm.

Thông tin tại họp báo chiều ngày 17.7, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT cho biết: Kết quả sau 3 ngày rà soát điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang, cho thấy có tất cả 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Trong đó, có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm. Có những bài điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm, tức tăng tới 8 điểm.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về những môn thi có điểm số bị làm sai lệch.

Có 85 bài thi Vật lí đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm, có bài điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm.

Môn Hoá học có 56 chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm. Cao nhất có bài điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm, tức tăng tới 8,75 điểm.

Môn Sinh học có 08 bài thi chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm. Điểm chấm thẩm định có bài là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm.

Môn Lịch sử có 09 thay đổi kết quả. Mức điểm chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm. Bài cao nhất chênh từ 2,5 lên 9,75 điểm.

Môn Địa lí có 03 bài thi chênh lên 1,25 điểm đến 3,0 điểm. Có nhất là từ 6,0 điểm lên 9,0 điểm.

Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm. Trong đó có bài điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm.

Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

 
 Đồ họa so sánh số điểm cao bất thường giữa các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Hà Giang.

Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn Giáo dục Công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

Theo thông tin từ đoàn rà soát, ông Vũ Trọng Lương chỉ mất 6 giây để thực hiện thay đổi kết quả 1 bài thi thông qua máy tính. Riêng công đoạn sửa đáp án trên phiếu thi mất khoảng 2 giờ đồng hồ. 

Quan sát qua camera của Sở GDĐT Hà Giang thì không thấy có thêm cá nhân nào hỗ trợ với ông Lương trong việc thực hiện hành vi sai phạm.

Tuy nhiên, theo đại của A83 (Bộ Công an), với khối lượng các bài thi lớn như vậy và chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, một mình ông Lương là khó có thể. Vì thế, sẽ xem xét mở rộng điều tra để xem có đồng phạm giúp sức cho sai phạm của ông Lương hay không.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Công an chỉ rõ thủ đoạn sửa 330 bài thi trắc nghiệm ở Hà Giang, mỗi bài mất 6 giây

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Theo đại diện PA83 thuộc tổ công các của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018, ông Vũ Trọng Lương - Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang là đối tượng sửa 330 bài thi trắc nghiệm, mỗi bài mất 6 giây.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Chỉ một cá nhân không thể làm hàng loạt bài thi có điểm cao chót vót

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc gian lận thi cử ở Hà Giang có thể được thực hiện một cách tinh vi, có tổ chức, bằng cách lách các “kẽ hở” trong quy chế thi THPT quốc gia.

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng “thao túng” kết quả kỳ thi ở Hà Giang

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Chiều 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Giang chính thức họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi bất thường tại Hà Giang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công an chỉ rõ thủ đoạn sửa 330 bài thi trắc nghiệm ở Hà Giang, mỗi bài mất 6 giây

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Theo đại diện PA83 thuộc tổ công các của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018, ông Vũ Trọng Lương - Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang là đối tượng sửa 330 bài thi trắc nghiệm, mỗi bài mất 6 giây.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Chỉ một cá nhân không thể làm hàng loạt bài thi có điểm cao chót vót

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc gian lận thi cử ở Hà Giang có thể được thực hiện một cách tinh vi, có tổ chức, bằng cách lách các “kẽ hở” trong quy chế thi THPT quốc gia.

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng “thao túng” kết quả kỳ thi ở Hà Giang

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Chiều 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Giang chính thức họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi bất thường tại Hà Giang.