Hà Nội "tuýt còi" các trường học "tẩy chay" thịt lợn

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay sau khi nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội thông báo tạm dừng sử dụng thịt lợn vì dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu không "tẩy chay" thịt lợn. 

Dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát và lan nhanh ở nhiều địa phương trong cả nước. Tuy vậy, các cơ quan chức năng và chuyên gia đều nhận định dịch tả lợn không lây sang người, không ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng.

Dù vậy, nhiều trường học tại Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo và thông báo sẽ tạm thời dừng sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn của trẻ tại trường học. 

Trao đổi với Lao Động sáng 11.3, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết: Việc "tẩy chay" thịt lợn ảnh hưởng rất lớn đến nền chăn nuôi của Việt Nam. Chỉ tính trong khối trường học của các nước nói chung và của Hà Nội nói riêng mà đều tạm dừng sử dụng thịt lợn thôi cũng là một số lượng khủng khiếp. Đây là một vấn đề xã hội rất lớn chứ không chỉ phạm vi trường học hay phụ huynh.

Trong ngày hôm nay, Sở GDĐT tiếp tục có văn bản nhắc nhở các trường về vấn đề này.

Ông Tiến cho biết thêm, trước đó, tại các cuộc họp giao ban với lãnh đạo các phòng, ban, Ban lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các trường không được tẩy chay thịt lợn rõ nguồn gốc. Tuy vậy, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội vẫn nhắc nhở các trường cần kiểm soát nguồn gốc thực phẩm một cách đảm bảo an toàn, rõ ràng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường học ở Hà Nội tạm dừng sử dụng thịt lợn vì dịch lan rộng

Đặng Chung |

Các trường học ở Hà Nội đã đồng loạt ra thông báo về việc thay đổi thực đơn ăn hằng ngày của trẻ ở trường, chuyển từ thịt lợn sang các món khác.

Người tiêu dùng e ngại, giá lợn thương phẩm vẫn không “hạ nhiệt”

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người tiêu dùng có tâm lý e ngại việc sử dụng loại thực phẩm này. Cũng trong một khảo sát của PV Lao Động, tình hình bán thịt lợn tại các chợ Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, giá lợn vẫn không thay đổi so với trước kia.

Nam Định - tỉnh thứ 13 “dính” dịch Dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Ngày 9.3.2019, Chi cục Thú y Vùng I đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy, Nam Định đã có dịch tả lợn Châu Phi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều trường học ở Hà Nội tạm dừng sử dụng thịt lợn vì dịch lan rộng

Đặng Chung |

Các trường học ở Hà Nội đã đồng loạt ra thông báo về việc thay đổi thực đơn ăn hằng ngày của trẻ ở trường, chuyển từ thịt lợn sang các món khác.

Người tiêu dùng e ngại, giá lợn thương phẩm vẫn không “hạ nhiệt”

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người tiêu dùng có tâm lý e ngại việc sử dụng loại thực phẩm này. Cũng trong một khảo sát của PV Lao Động, tình hình bán thịt lợn tại các chợ Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, giá lợn vẫn không thay đổi so với trước kia.

Nam Định - tỉnh thứ 13 “dính” dịch Dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Ngày 9.3.2019, Chi cục Thú y Vùng I đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy, Nam Định đã có dịch tả lợn Châu Phi.