Nhiều trường học ở Hà Nội tạm dừng sử dụng thịt lợn vì dịch lan rộng

Đặng Chung |

Các trường học ở Hà Nội đã đồng loạt ra thông báo về việc thay đổi thực đơn ăn hằng ngày của trẻ ở trường, chuyển từ thịt lợn sang các món khác.

Những ngày qua, dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát và lan nhanh ở nhiều địa phương trong cả nước. Ban đầu, dịch xuất hiện ở Hưng Yên và Thái Bình. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, số tỉnh, thành có dịch đã tăng hơn 6 lần.

Tính đến nay, trên cả nước đã có 13 tỉnh và thành phố có dịch tả lợn Châu Phi. Hiện Cục Thú y, Bộ NNPTNT và các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương để dập dịch nhanh chóng, không để tiếp tục lan rộng.

Trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều trường học tại Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo và thông báo sẽ tạm thời dừng sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn của trẻ tại trường học.

Trường Mầm non Vinschool Times City cho biết sẽ tạm dừng sử dụng thịt lợn trong thực đơn của học sinh từ ngày 11.3.2019 đến khi dịch được kiểm soát. Thịt lợn sẽ được thay thế bằng các loại thực phẩm khác như tôm, cá, ngao, lươn, thịt bò, thịt gà.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống giáo dục của Vinschool (từ mầm non tới THPT) cũng thông báo sẽ tạm dừng cung cấp các món có thịt lợn trong thực đơn của trẻ trong thời gian này.

 
Nhiều trường học ra thông báo tạm dừng sử dụng thịt lợn.

Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường mầm non Đống Đa (Hà Nội) xác nhận, nhà trường cũng đã đưa ra thông báo thay đổi thức ăn hằng ngày của trẻ ở trường.

Theo đó, khi biết dịch tả lợn đang bùng phát tại nhiều tỉnh, nhà trường đã tham khảo ý kiến của phụ huynh và quyết định tạm dừng món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ. Món ăn này được thay thế bằng các thực phẩm như tôm, bò, gà, trứng… để đảm bảo trẻ vẫn có đủ dinh dưỡng cần thiết.

Sáng 11.3, Trường mầm non Mimi (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng phát đi thông báo: "Hiện nay dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Thái Bình, Hoà Bình...

Mặc dù công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho trường đã có cam kết về nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm, tuy nhiên, để đề phòng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe các con và bố mẹ thật sự yên tâm, nhà trường sẽ cho các con tạm dừng ăn thịt lợn và điều chỉnh thực đơn trong thời gian này.

Cụ thể, các món ăn từ thịt lợn sẽ được thay thế bằng các thực phẩm khác như: Thịt gà, thịt bò, tôm, cá, trứng… Thời gian thực hiện từ ngày 13.3 đến khi hết dịch”.

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang có xu hướng lan rộng, nhiều người dân lo ngại dịch bệnh sẽ lây sang người nên có xu hướng “tẩy chay” thịt lợn. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, dịch bệnh này không gây bệnh trên người.

Bệnh tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus African swine fever virus (ASFV) gây ra, bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn, ở tất cả các loại lợn với tỉ lệ lợn chết cao, lên đến 100%. Bệnh lây truyền qua các đàn lợn thông qua việc tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.

Bộ NNPTNT cũng cảnh báo những thông tin sai lệch về dịch tả lợn Châu Phi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi và nguy hiểm hơn, có thể dồn người nông dân vào bế tắc, phá sản.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Người tiêu dùng e ngại, giá lợn thương phẩm vẫn không “hạ nhiệt”

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người tiêu dùng có tâm lý e ngại việc sử dụng loại thực phẩm này. Cũng trong một khảo sát của PV Lao Động, tình hình bán thịt lợn tại các chợ Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, giá lợn vẫn không thay đổi so với trước kia.

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan 12 tỉnh: Thêm 2 tỉnh mới công bố có dịch

Khánh Vũ |

Đến ngày 9.3.2019, trên cả nước, đã có 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi, trong đó 2 địa phương xuất hiện dịch mới nhất là tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Ninh Bình.

Nam Định - tỉnh thứ 13 “dính” dịch Dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Ngày 9.3.2019, Chi cục Thú y Vùng I đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy, Nam Định đã có dịch tả lợn Châu Phi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người tiêu dùng e ngại, giá lợn thương phẩm vẫn không “hạ nhiệt”

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người tiêu dùng có tâm lý e ngại việc sử dụng loại thực phẩm này. Cũng trong một khảo sát của PV Lao Động, tình hình bán thịt lợn tại các chợ Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, giá lợn vẫn không thay đổi so với trước kia.

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan 12 tỉnh: Thêm 2 tỉnh mới công bố có dịch

Khánh Vũ |

Đến ngày 9.3.2019, trên cả nước, đã có 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi, trong đó 2 địa phương xuất hiện dịch mới nhất là tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Ninh Bình.

Nam Định - tỉnh thứ 13 “dính” dịch Dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Ngày 9.3.2019, Chi cục Thú y Vùng I đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy, Nam Định đã có dịch tả lợn Châu Phi.