Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường "hot" liên tục đổi phương án tuyển sinh lớp 6

HUYÊN NGUYỄN |

Trong vòng một tuần, phương án tuyển sinh của một số trường điểm trên địa bàn Hà Nội liên tục thay đổi khiến phụ huynh và học sinh không kịp trở tay.

Sáng 24.5, trao đổi với PV báo Lao Động, bà Lê Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho biết, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển vào lớp 6 năm học 2018-2019. Bà Kim Anh cũng khẳng định nhà trường chưa bao giờ thông tin chính thức là sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực.

Tuy nhiên, ngày 15.5, Phòng GDĐT quận Cầu Giấy đã có văn bản thông báo kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6, công bố: Trường THCS Cầu Giấy tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực. Thời gian đánh giá năng lực của Trường THCS Cầu Giấy là vào ngày 30.6.

Các phụ huynh có con dự kiến vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng đang "mỏi mắt" chờ mong trường công bố phương án tuyển sinh. "Mặc dù nước đến chân rồi mà nhà trường vẫn chưa công bố tuyển sinh, khiến chúng tôi vô cùng hoang mang". 

Việc liên tục thay đổi phương thức tuyển sinh đã gây nhiều khó khăn cho phụ huynh, học sinh. 

Chị Mai Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Từ tháng 4, khi nghe thông tin các trường điểm, trong đó có THCS Cầu Giấy, lớp 6 THPT Amsterdam được tuyển sinh vào lớp 6 bằng xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực, gia đình tôi đã tập trung mọi nguồn để tìm kiểm tài liệu, tìm lớp học thêm cho con. Thậm chí, những tuần cuối cùng, sau khi các trường chính thức công bố, tôi còn cho con đến lớp luyện thi. Vậy mà giờ Trường THCS Cầu Giấy lại nói không tổ chức kiểm tra nữa; còn THPT Amsterdam lại chưa "chốt" phương án cuối cùng khiến bao phụ huynh tiến thoái lưỡng nan". 

Tương tự, anh Thanh Hải (Dương Đình Nghệ, Hà Nội) cũng tìm các khóa học để bồi dưỡng cấp tốc thi đánh giá năng lực cho con với mức học phí cao như khóa 24 buổi/một tổ hợp môn giá 8 triệu đồng (khoảng 330.000 đồng/buổi).

Một số khóa học cấp tốc gồm 16 buổi/tổ hợp được các trung tâm thông báo có chi phí là 5,4 triệu đồng (khoảng 180.000 đồng/buổi học) áp dụng với một giáo viên dạy 3 học sinh. Nếu một giáo viên kèm một học sinh, học phí là 380.000 đồng cho một buổi kéo dài 90 phút. Cũng có nơi số lượng học sinh nhiều hơn thì thu với giá 280 đồng/buổi/2 tiếng.

Lí do được các trường đưa ra khi chọn phương án tuyển sinh bằng xét tuyển là do chưa kịp để chuẩn bị. Theo nhà trường, để tổ chức cho học sinh thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực cần có nhiều thời gian, đặc biệt trước đó cả học kỳ, học sinh phải được tiếp nhận đề minh họa.

Hơn nữa, cũng theo trình bày thì việc tuyển sinh bằng phương án xét tuyển 3 năm qua vẫn đảm bảo chất lượng. Bằng chứng là chất lượng các giải mũi nhọn trong các năm qua vẫn đảm bảo. Ngoài ra, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá có thể gây áp lực hoc thêm, luyện thi lên học sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

“Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp

Đặng Chung |

Hiện nay, nhiều trường THCS, THPT ở Hà Nội tổ chức bán hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 6, lớp 10. Mỗi trường có một mức giá khác nhau, từ vài chục lên đến vài trăm nghìn đồng/hồ sơ, lệ phí thi/môn học. Phụ huynh dù chê đắt, nhưng vì tương lai của con, vẫn cố xếp hàng chờ mua.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh chen chân nộp hồ sơ cho con

Bích Hà-Hải Nguyễn |

Ngày 23.5, rất đông phụ huynh kiên nhẫn chờ vài tiếng đồng hồ để mua và nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con vào Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội). Có phụ huynh còn đi từ mờ sáng, chầu chực cả buổi để mua được bộ hồ sơ cho con vào lớp 10.

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 công lập Hà Nội cao nhất trên 2,76

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớp 10 vào các trường THPT công lập trên địa bàn, năm học 2018 - 2019. Theo đó, tỉ lệ "chọi" ở các trường có nguyện vọng 1 đăng kí lớn lên tới 2,76.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

“Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp

Đặng Chung |

Hiện nay, nhiều trường THCS, THPT ở Hà Nội tổ chức bán hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 6, lớp 10. Mỗi trường có một mức giá khác nhau, từ vài chục lên đến vài trăm nghìn đồng/hồ sơ, lệ phí thi/môn học. Phụ huynh dù chê đắt, nhưng vì tương lai của con, vẫn cố xếp hàng chờ mua.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh chen chân nộp hồ sơ cho con

Bích Hà-Hải Nguyễn |

Ngày 23.5, rất đông phụ huynh kiên nhẫn chờ vài tiếng đồng hồ để mua và nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con vào Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội). Có phụ huynh còn đi từ mờ sáng, chầu chực cả buổi để mua được bộ hồ sơ cho con vào lớp 10.

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 công lập Hà Nội cao nhất trên 2,76

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớp 10 vào các trường THPT công lập trên địa bàn, năm học 2018 - 2019. Theo đó, tỉ lệ "chọi" ở các trường có nguyện vọng 1 đăng kí lớn lên tới 2,76.