Hà Nội: Hiệu trưởng đi lễ giờ hành chính bị giáng chức

P.V (T/h) |

Bà Trần Thị Yến - hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị giáng chức, còn Hiệu phó trường này bị cảnh cáo do đi lễ đền Bà Chúa kho trong giờ hành chính.

Bà Trần Thị Yến – Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Tiền Phong.
Bà Trần Thị Yến – Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, ngày 20.3, ông Hoàng Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, sau thời gian xem xét, huyện này đã ra những quyết định xử lý trường hợp Hiệu trưởng và Hiệu phó trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền Bà Chúa kho trong giờ hành chính.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đã ký quyết định giáng chức bà Trần Thị Yến từ Hiệu trưởng xuống làm Hiệu phó trường THCS Mỹ Lương. Chủ tịch huyện này cũng quyết định cảnh cáo một hiệu phó trường THCS Mỹ Lương đi lễ cùng bà Yến.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến, các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 19.3.

Trước đó vào chiều 2.3, bà Trần Thị Yến – Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương cùng một Hiệu phó và 2 giáo viên tranh thủ buổi trưa đi lễ đền Bà Chúa kho (tỉnh Bắc Ninh).

Bà Yến cho rằng do đặc thù của trường THCS chỉ làm việc buổi sáng, còn buổi chiều làm việc 3 buổi. Vào thứ Sáu ngày 2.3, Trường THCS Mỹ Lương cũng đã sắp xếp cho giáo viên chỉ làm việc buổi sáng, chiều được nghỉ ở nhà cúng Rằm tháng Giêng.

Theo Vietnamnet, sau khi báo chí phản ánh, GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản gửi UBND huyện Chương Mỹ về việc xử lý vi phạm kỷ cương hành chính của cán bộ trường THCS Mỹ Lương.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành uỷ chiều 6.3, Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ Trần Xuân Hà nhấn mạnh, quan điểm của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về những sai phạm như dùng giờ hành chính, xe công để đi lễ hội hoặc du lịch cho mục đích cá nhân là việc cần xử lý nghiêm.

Đối với cán bộ đảng viên và người đứng đầu phải gương mẫu trong việc này.

P.V (T/h)
TIN LIÊN QUAN

Con hiệu trưởng "tạm nghỉ", nhưng vẫn nhận lương

H.L |

Con trai ông hiệu trưởng có đơn “tạm nghỉ” việc nhiều tháng nay nhưng trong thời gian nghỉ việc vẫn được nhận lương.

Hiệu trưởng "vi phạm quản lý tài chính" bị kỉ luật cảnh cáo

Trần Tuấn |

UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có quyết định kỉ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc vì vi phạm trong quản lý tài chính.

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho cả trường đi giao lưu nói gì?

Xuân Hùng |

Ngày 16.3, ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết, Hội đồng kỷ luật Sở vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật cá nhân liên quan vụ Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn) cho học sinh nghỉ học giờ hành chính để thầy cô đi giao lưu.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Con hiệu trưởng "tạm nghỉ", nhưng vẫn nhận lương

H.L |

Con trai ông hiệu trưởng có đơn “tạm nghỉ” việc nhiều tháng nay nhưng trong thời gian nghỉ việc vẫn được nhận lương.

Hiệu trưởng "vi phạm quản lý tài chính" bị kỉ luật cảnh cáo

Trần Tuấn |

UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có quyết định kỉ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc vì vi phạm trong quản lý tài chính.

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho cả trường đi giao lưu nói gì?

Xuân Hùng |

Ngày 16.3, ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết, Hội đồng kỷ luật Sở vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật cá nhân liên quan vụ Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn) cho học sinh nghỉ học giờ hành chính để thầy cô đi giao lưu.