Hiệu trưởng "vi phạm quản lý tài chính" bị kỉ luật cảnh cáo

Trần Tuấn |

UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có quyết định kỉ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc vì vi phạm trong quản lý tài chính.

Theo đó, sáng 20.3, thông tin từ UBND huyện Lộc Hà - cho biết, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà đã kí quyết định kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Hoàng Thị Thành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc (xã Phù Lưu).

Lý do là bà Thành đã vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách và các nội dung khác được nêu trong kết luận Thanh tra của UBND huyện Lộc Hà tại văn bản 01 ngày 10.10.2017 và văn bản số 04 ngày 15.12.2017.

 
Quyết định kỉ luật Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc 

Trước đó, kết luận thanh tra của UBND huyện Lộc Hà chỉ rõ, năm học 2015 - 2016, Trường Mầm non Thụ Lộc làm thất thoát số tiền thu từ phụ huynh học sinh 7.427.000 đồng. Nhà trường dùng số tiền 72.528.000 đồng (gồm hơn 28 triệu đồng tiền quỹ xây dựng và 44.225.000 đồng tiền học phí dùng cho hoạt động cải cách tiền lương) để chi vào 28 nội dung chi khác; nhà trường chi 22.297.000 đồng tiền trực trưa cho giáo viên trong tiền ăn của học sinh nhưng không có biên bản thống nhất ý kiến với hội phụ huynh về thu chi tiền trực.

Năm học 2016 - 2017, nhà trường lại sử dụng nguồn tiền từ thu tự nguyện của phụ huynh học sinh để chi trả tiền học phí dùng cho hoạt động cải cách tiền lương với số tiền là 44.225.000đồng và 28.303.000 đồng tiền quỹ xây dựng cơ sở vật chất năm 2015 - 2016, do năm 2015-2016 nhà trường đã dùng vào các chi tiêu sai mục đích.

Năm học 2016 - 2017, nhà trường vay của cô Võ Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng 23.000.000 đồng để chi tiền Tết Nguyên đán cho giáo viên. Sau đó nhà trường vay của ngân hàng 80.000.000 đồng để trả cho cô Huệ và 30.980.000 đồng tiền thừa cho học sinh là trái với Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Với những sai phạm trên, UBND huyện Lộc Hà đã đề nghị Ban giám hiệu Trường MN Thụ Lộc thu hồi hơn 118 triệu đồng các khoản thu, chi sai các năm 2015 - 2016 và 2016 - 2017 trước ngày 15.1.2018. Trong đó, thu hồi 35.548.600 đồng chi sai nguyên tắc tài chính từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp. Số tiền thu hồi này nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Lộc Hà.

Thu hồi 72.528.000 đồng nhà trường chi sai mục đích vào 28 nội dung khác để hoàn trả lại số tiền từ nguồn thu của phụ huynh học sinh, nguồn tài trợ, nguồn học phí của năm học 2016 - 2017; thu hồi 3.378.500 đồng chưa chi hết từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm mà nhà trường đã sử dụng vào việc khác; thu hồi 7.247.000 đồng tiền chưa chi hết của nguồn thu từ phụ huynh học sinh năm học 2015 - 2016.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho cả trường đi giao lưu nói gì?

Xuân Hùng |

Ngày 16.3, ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết, Hội đồng kỷ luật Sở vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật cá nhân liên quan vụ Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn) cho học sinh nghỉ học giờ hành chính để thầy cô đi giao lưu.

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 15.3, thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, công an huyện đang vào cuộc điều tra 2 vụ việc liên quan đến các sai phạm của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk).

Một hiệu trưởng bị giáng chức vì lập chứng từ khống rút ngân sách

Theo Người lao động |

Hiệu trưởng này đã thông đồng với kế toán của trường lập chứng từ khống để rút ruột ngân sách và quỹ phụ huynh học sinh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho cả trường đi giao lưu nói gì?

Xuân Hùng |

Ngày 16.3, ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết, Hội đồng kỷ luật Sở vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật cá nhân liên quan vụ Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn) cho học sinh nghỉ học giờ hành chính để thầy cô đi giao lưu.

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 15.3, thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, công an huyện đang vào cuộc điều tra 2 vụ việc liên quan đến các sai phạm của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk).

Một hiệu trưởng bị giáng chức vì lập chứng từ khống rút ngân sách

Theo Người lao động |

Hiệu trưởng này đã thông đồng với kế toán của trường lập chứng từ khống để rút ruột ngân sách và quỹ phụ huynh học sinh.