Hà Nội: Hàng loạt trường học hủy lễ hội Tết để phòng chống COVID-19

Thiều Trang |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã đồng loạt hủy các lễ hội vui chơi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ảnh: Minh Ánh
Hàng loạt trường hủy lễ hội Tết vì COVID-19 Ảnh: Minh Ánh

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Theo đó, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm) quyết định dừng tổ chức hội chợ xuân Tân Sửu 2021 tại sân trường, hủy bỏ các trò chơi tập thể và hội thi gói bánh chưng. Với các hoạt động mua bán trong hội chợ, các lớp thực hiện tại phòng học lớp mình. Trường cũng đề nghị phụ huynh không tham gia như những năm trước.

Trường Tiểu học Kim Liên (Đống Đa) cũng quyết định hủy Hội chợ Xuân với quy mô hơn 3.000 học sinh để tập trung cho công tác phòng dịch, đồng thời yêu cầu học sinh mang bình nước cá nhân, đeo khẩu trang khi đến trường.

Trường Marie Curie (Nam Từ Liêm) đã ra thông báo hủy bỏ Lễ hội bánh chưng. Nhà bếp của trường sẽ chủ động làm bánh chưng, tặng cho mỗi học sinh một chiếc bánh mang về nhà chúc Tết gia đình vào ngày 3.2.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) thông báo hoãn toàn bộ hoạt động tập trung trong và ngoài nhà trường đến 31.1, bao gồm ngày hội New Zealand sáng 30.1, tư vấn cá nhân 1:1:1 chiều 30.1.

Ngoài ra, chương trình thiện nguyện tại Sìn Hồ (Lai Châu) cũng phải thay đổi. Ngày hội Ấm áp mùa xuân được tổ chức thường niên dịp cuối năm dự kiến sẽ chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến.

Trường THCS Archimedes Academy (Cầu Giấy) cũng ra thông báo hoãn tổ chức các sự kiện tụ tập đông người. Các sự kiện 'Hội chợ xuân', 'Văn học nhà trường dưới góc nhìn sáng tạo' sẽ dời lịch tới khi có thông báo mới.

Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình) thông báo tạm hoãn kế hoạch Lễ hội xuân vào 2.2 để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trường THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân) cũng ra thông báo về việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hoạt động ngoại khóa (bao gồm Chương trình Chào năm mới và Lễ hội bánh chưng) và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Trường THCS và THPT Ban Mai (quận Hà Đông) cũng hoãn tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn, trường mới xem xét tổ chức lại sự kiện này.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ học vì có trường hợp F1

Trang Hà |

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Sở GDĐT Hà Nội đã cho phép một số trường có học sinh là F1 được nghỉ học tạm thời từ sáng 29.1.2021.

COVID-19: Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết của các trường Đại học

HOÀI ANH |

Do diễn biến dịch COVID-19, rất nhiều trường Đại học đã thông báo thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ học vì có trường hợp F1

Trang Hà |

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Sở GDĐT Hà Nội đã cho phép một số trường có học sinh là F1 được nghỉ học tạm thời từ sáng 29.1.2021.

COVID-19: Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết của các trường Đại học

HOÀI ANH |

Do diễn biến dịch COVID-19, rất nhiều trường Đại học đã thông báo thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.