COVID-19: Đại học Bách Khoa Hà Nội điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán

HOÀI ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phát đi thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần so với quyết định trước đó.

Theo kế hoạch ban đầu, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8.2.2021. Tuy nhiên, trước diễn diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trường đã phát đi thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần. Cụ thể, sinh viên, học viên toàn trường sẽ nghỉ học tuần 22 (từ 1.2 đến 7.2.2021).

Riêng đối với các khóa từ K64 trở về trước, lịch thi và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp/ khóa luận tốt nghiệp trong các ngày từ 29.1 đến 31.1.2021 được giữ nguyên. Các lớp bảo vệ đồ án tốt nghiệp có lịch tổ chức sau ngày 31.1.2021 sẽ hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, Ban Giám hiệu đề nghị tất cả cán bộ, viên chức, người học, BK-Holdings và khách đến trường triển khai quyết liệt “Thông điệp 5K”: Thực hiện đeo khẩu trang trong toàn bộ khuôn viên Trường; Phòng An ninh tại các cổng nhắc nhở tuân thủ đeo khẩu trang khi vào Trường; Trung tâm Y tế Bách khoa tiến hành khử khuẩn tại các khu vực theo yêu cầu; Phòng Cơ sở vật chất bố trí, bổ sung dung dịch sát khuẩn vào thiết bị không tiếp xúc tại các khu vực làm việc;...

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát đi thông báo về các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: HUST
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát đi thông báo về các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: HUST

Đặc biệt nhấn mạnh, người học đến và qua vùng đang có dịch trong vòng 14 ngày qua tính đến ngày 28.1.2021 thì ở nguyên tại chỗ và đăng ký hoãn thi.

Cán bộ đến và qua vùng có dịch trong vòng 14 ngày qua tính đến ngày 28.1.2021 thì cách ly tại gia đình. Cán bộ và người học đến và qua vùng có dịch từ 13.1 đến 28.1.2021 thực hiện khai báo thông tin y tế của cá nhân.

Nhà trường cũng yêu cầu không tổ chức các đoàn đến và qua vùng có dịch, dừng những phiên hội họp không cần thiết, trong trường hợp cần thiết phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh đầu tiên Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phong tỏa vì ca COVID-19

Mai Dung |

Tối 28.1, sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên, TP.Hải Phòng chỉ đạo phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực Bệnh viện; dừng ngay hoạt động của các hàng quán quanh khu vực cổng Bệnh viện.

Bắc Giang thông báo khẩn đối với những người liên quan ca COVID-19

Vân Trường |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa ra thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân 1552 và 1553.

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hình ảnh đầu tiên Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phong tỏa vì ca COVID-19

Mai Dung |

Tối 28.1, sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên, TP.Hải Phòng chỉ đạo phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực Bệnh viện; dừng ngay hoạt động của các hàng quán quanh khu vực cổng Bệnh viện.

Bắc Giang thông báo khẩn đối với những người liên quan ca COVID-19

Vân Trường |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa ra thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân 1552 và 1553.

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.