Giáo viên mầm non mong thưởng Tết bằng mức lương cơ sở

Mạnh Cường |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng - đây là con số thưởng Tết Nguyên đán mơ ước của nhiều giáo viên mầm non.

Nếu đi làm công nhân, nhận 1 triệu đồng thưởng Tết cuối năm sẽ rất buồn. Nhưng với cô Nguyễn Thị Hương (36 tuổi), giáo viên mầm non tại Thái Bình, số tiền này đã an ủi khá nhiều. Vì vài năm trước thưởng Tết chỉ được giỏ quà và vài trăm nghìn đồng.

“Năm nay, cô hiệu trưởng thông báo mỗi người được thưởng Tết 1 triệu đồng giống như năm ngoái khiến chúng tôi rất vui. Năm 2022 chỉ được thưởng 500.000 đồng. Năm 2021 dịch bệnh không có tiền chỉ có giỏ quà động viên” - cô Hương tâm sự.

Để có thêm tiền sắm Tết, từ tháng 11 Âm lịch, cô Hương đã nhận làm thêm hoa vải tại nhà. Bên cạnh đó, cô cũng đăng ký với nhà trường coi trẻ vào ngày thứ Bảy. Cả hai công việc mỗi tháng mang về cho nữ giáo viên hơn 1 triệu đồng.

Chồng cô Hương làm cán bộ xã, thưởng Tết chỉ được 500.000 đồng và giỏ quà. Với số tiền thưởng ít ỏi, cô Hương vô cùng lo lắng khi ngày Tết đã cận kề. Vì thế, cô đã thực hiện chính sách tiết kiệm để tránh có tiền sắm Tết.

“Bánh chưng, giò nạc, giò mỡ tôi đều tự tay gói. Đèn lồng, lì xì, hoa trang trí ngày Tết tôi cũng tự làm vì đây đều là các công việc hàng ngày của một giáo viên mầm non. Quần áo ngày Tết tôi và chồng mỗi người một bộ mới là đủ, chỉ riêng các con là 2 bộ” - cô Hương chia sẻ kế hoạch tiết kiệm tiền sắm Tết.

Cô Nguyễn Thị Hiền (28 tuổi) - giáo viên mầm non tại phường Trần Hưng Đạo, Nam Định chia sẻ. “Nhìn những nghề khác thưởng Tết hàng năm tăng đến chục triệu đồng khiến tôi lại buồn”.

Theo cô Hiền, thưởng Tết của bản thân hàng năm tuy có tăng nhưng tăng một cách chậm rãi. Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhóm giáo viên mần non như cô Hiền chỉ được thưởng 200.000 đồng, năm 2022 được thưởng 500.000 đồng. Năm 2023 được thưởng 500.000 đồng và giỏ quà. Năm 2024 thưởng Tết của nữ giáo viên tăng thêm 500.000 nữa thành 1 triệu đồng nhưng không có giỏ quà kèm theo.

Cô Hiền cho biết thưởng Tết chủ yếu phụ thuộc vào Quỹ Công đoàn và ngân sách của nhà trường, trong đó Quỹ Công đoàn chiếm 1/3.

Thưởng Tết thấp nên năm nào cô Hiền cũng phải đi vay mượn thêm tiền để sắm Tết. Khoản tốn kém nhất ngày Tết được nữ giáo viên liệt kê: “Ở thành phố trung bình mỗi cháu tôi lì xì 50.000 đồng, khoản này tốn 1,5 triệu đồng vì nhà khá đông cháu. Tiền mua bánh chưng, quần áo, bánh kẹo, đồ ăn ngày Tết cũng tiêu tốn của tôi ít nhất 2,5 triệu đồng chưa kể tiền biếu bố mẹ. Làm đẹp ngày Tết với tôi là một điều cực kỳ xa xỉ".

Chia sẻ nguyện vọng thưởng Tết năm tới, cả hai giáo viên mong được tăng lên bằng lương cơ sở chứ chẳng mơ ước xa vời. Các cô cũng mong nhà trường tuyển được nhiều học sinh hàng năm đồng thời được phía trên quan tâm nhiều hơn để giáo viên an tâm bám nghề, không chạnh lòng mỗi khi xuân về.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết cho công nhân lao động Phú Thọ từ 20-100% tháng lương cơ bản

Bảo Hân |

Tại Phú Thọ, trong các doanh nghiệp FDI, một số đơn vị mức thưởng Tết bằng 100% tháng lương cơ bản đối với công nhân lao động có thời gian công tác trên 12 tháng; số còn lại căn cứ vào thời gian công tác thực tế của người lao động để chi mức thưởng Tết từ 20-70% tháng lương cơ bản.

Thưởng Tết thấp, cán bộ, công chức xã phải làm thêm để sắm Tết

Mạnh Cường |

Năm nào kinh tế của xã phát triển tốt, cuối năm tổng kết có dư, những cán bộ công chức cấp xã mới được giỏ quà và 500.000 đồng gọi là thưởng Tết. Năm nào dư ít hoặc không có thì họ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí chỉ có giỏ quà động viên.

Những trường hợp được xác định là khám bệnh đúng tuyến năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Năm 2024, trường hợp nào được xác định là khám bệnh đúng tuyến để hưởng bảo hiểm y tế? Tôi đóng bảo hiểm y tế và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh. Tôi muốn đăng ký sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến không?

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thưởng Tết cho công nhân lao động Phú Thọ từ 20-100% tháng lương cơ bản

Bảo Hân |

Tại Phú Thọ, trong các doanh nghiệp FDI, một số đơn vị mức thưởng Tết bằng 100% tháng lương cơ bản đối với công nhân lao động có thời gian công tác trên 12 tháng; số còn lại căn cứ vào thời gian công tác thực tế của người lao động để chi mức thưởng Tết từ 20-70% tháng lương cơ bản.

Thưởng Tết thấp, cán bộ, công chức xã phải làm thêm để sắm Tết

Mạnh Cường |

Năm nào kinh tế của xã phát triển tốt, cuối năm tổng kết có dư, những cán bộ công chức cấp xã mới được giỏ quà và 500.000 đồng gọi là thưởng Tết. Năm nào dư ít hoặc không có thì họ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí chỉ có giỏ quà động viên.

Những trường hợp được xác định là khám bệnh đúng tuyến năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Năm 2024, trường hợp nào được xác định là khám bệnh đúng tuyến để hưởng bảo hiểm y tế? Tôi đóng bảo hiểm y tế và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh. Tôi muốn đăng ký sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến không?