Thưởng Tết cho công nhân lao động Phú Thọ từ 20-100% tháng lương cơ bản

Bảo Hân |

Tại Phú Thọ, trong các doanh nghiệp FDI, một số đơn vị mức thưởng Tết bằng 100% tháng lương cơ bản đối với công nhân lao động có thời gian công tác trên 12 tháng; số còn lại căn cứ vào thời gian công tác thực tế của người lao động để chi mức thưởng Tết từ 20-70% tháng lương cơ bản.

Theo báo cáo nhanh về tình hình công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản đã trả lương tháng 12.2023 và có kế hoạch về mức thưởng Tết cho người lao động.

Về tiền lương, tiền thưởng của công nhân viên chức lao động trong dịp Tết, đối với khối hành chính sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị chi tiền hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức viên chức lao động từ 500.000-10.000.000 đồng/người. Riêng cán bộ, giáo viên, người lao động trong các trường học có quà, tiền Tết giá trị từ 300.000-2.000.000 đồng/người tuỳ theo điều kiện cụ thể của các đơn vị.

Trong khối sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp ngoài nhà nước chi tiền Tết cho người lao động bình quân 4 triệu đồng/người (mức cao nhất là 33 triệu đồng của Công ty CP Thắng Cường; mức thấp nhất là 200.000 đồng đối với những công nhân lao động mới được tuyển dụng dưới 3 tháng).

Các doanh nghiệp FDI chi tiền Tết cho người lao động phân chia thành các mức khác nhau, trung bình bằng 80% tháng lương cơ bản, bình quân 4,15 triệu đồng người (mức cao nhất là 50 triệu đồng của một công ty điện tử).

Một số đơn vị mức thưởng bằng 100% tháng lương cơ bản đối với công nhân lao động có thời gian công tác trên 12 tháng. Số còn lại căn cứ vào thời gian công tác thực tế của người lao động để chi mức thưởng Tết từ 20-70% tháng lương cơ bản. Đối với công nhân lao động mới tuyển dụng có thời gian làm việc dưới tháng, doanh nghiệp chi Tết ít nhất (100.000 đồng).

Về tiền lương, khối cơ quan hành chính sự nghiệp đã trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hết tháng 1.2024, với mức lương bình quân 6.505.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối sản xuất kinh doanh: Các doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động hết tháng 12.2023 với mức bình quân 6.696.000 đồng/người/tháng.

Theo báo cáo, hiện nay có 2 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải nợ lương của 289 người lao động với tổng số tiền nợ gần 4,3 tỉ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động này với tổng số tiền hỗ trợ 94 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, thời điểm này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, qua đó đã kịp thời động viên về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết thấp, cán bộ, công chức xã phải làm thêm để sắm Tết

Mạnh Cường |

Năm nào kinh tế của xã phát triển tốt, cuối năm tổng kết có dư, những cán bộ công chức cấp xã mới được giỏ quà và 500.000 đồng gọi là thưởng Tết. Năm nào dư ít hoặc không có thì họ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí chỉ có giỏ quà động viên.

Nhiều công ty ở các khu công nghiệp Bình Thuận công bố thưởng Tết cho lao động

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Bình Thuận đã có thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động với mức hàng chục triệu đồng.

Thưởng Tết ít ỏi, giáo viên dè sẻn chi tiêu, ăn Tết tiết kiệm

MỸ LY |

Sau một năm nỗ lực công tác, tiền thưởng luôn là khoản giáo viên các cấp mong chờ, nhất là khi Tết đang đến gần. Dù vậy, tiền thưởng ít ỏi, thậm chí không có, là một trong những lý do khiến không ít giáo viên phải chọn cách dè sẻn chi tiêu, ăn Tết tiết kiệm.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Thưởng Tết thấp, cán bộ, công chức xã phải làm thêm để sắm Tết

Mạnh Cường |

Năm nào kinh tế của xã phát triển tốt, cuối năm tổng kết có dư, những cán bộ công chức cấp xã mới được giỏ quà và 500.000 đồng gọi là thưởng Tết. Năm nào dư ít hoặc không có thì họ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí chỉ có giỏ quà động viên.

Nhiều công ty ở các khu công nghiệp Bình Thuận công bố thưởng Tết cho lao động

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Bình Thuận đã có thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động với mức hàng chục triệu đồng.

Thưởng Tết ít ỏi, giáo viên dè sẻn chi tiêu, ăn Tết tiết kiệm

MỸ LY |

Sau một năm nỗ lực công tác, tiền thưởng luôn là khoản giáo viên các cấp mong chờ, nhất là khi Tết đang đến gần. Dù vậy, tiền thưởng ít ỏi, thậm chí không có, là một trong những lý do khiến không ít giáo viên phải chọn cách dè sẻn chi tiêu, ăn Tết tiết kiệm.