Giáo dục ĐH chuyển đổi từ đào tạo trực tiếp sang kết hợp với trực tuyến

Bích Hà |

“Thích nghi, đẩy mạnh tự chủ, tiếp tục lộ trình đổi mới”… là những từ khóa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2021 tổ chức ngày 24.8. Riêng với từ khóa “thích nghi”, Bộ trưởng yêu cầu giáo dục đại học phải chuyển đổi từ đào tạo trực tiếp sang kết hợp với đào tạo trực tuyến, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số của ngành Giáo dục.

Mục tiêu “kép” với giáo dục đại học

Năm học 2020-2021 là năm thứ 2 toàn ngành Giáo dục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn do đại dịch COVID-19. Mặc dù tình hình dịch bệnh tác động nặng nề hơn so với năm trước, nhưng ngành Giáo dục không chỉ ứng phó tốt mà còn chủ động tích cực cùng cả nước thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đánh giá về những kết quả của giáo dục đại học (GDĐH) trong năm vừa qua, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, GDĐH đã hoàn thành mục tiêu “kép”: Vừa đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; vừa tham gia phòng chống dịch.

Các cơ sở GDĐH đã chuyển nhanh sang dạy và học trực tuyến, linh hoạt trong tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả. Đến nay, hầu hết các cơ sở GDĐH đã hoàn thành nhiệm vụ năm học, trừ một số trường khu vực miền Trung, miền Nam và một số trường thuộc khối y dược, công an, quân đội.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh tự chủ đại học đã ghi nhận sự thay đổi rất lớn về nhận thức và sự triển khai quyết liệt của các trường. 142/175 đơn vị công lập, 34/35 đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT đã hoàn thành kiện toàn Hội đồng trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng có nhiều điểm sáng khi số bài báo ISI/SCOPUS của các cơ sở GDĐH năm 2020 tăng 4 lần so với năm 2016. Sau 5 năm, các cơ sở GDĐH vượt 75.400 bài, chiếm hơn 77% trong tổng số bài báo ISI/SCOPUS cả nước.

 
Kết quả công bố quốc tế giai đoạn 2016-2020. Nguồn: Bộ GDĐT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2021, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã đánh giá cao những kết quả mà GDĐH đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, khi cả nước ứng phó với dịch bệnh, khối GDĐH đã có nhiều đóng góp trí tuệ, kết quả nghiên cứu; đóng góp nhân lực, vật lực đáng kể cho công việc chống dịch. Trong đó, những nghiên cứu về vắcxin, thuốc, dụng cụ, phương tiện chống dịch của một số cơ sở GDĐH được xã hội đánh giá cao, có tính ứng dụng trong thực tiễn.

 
Bộ trưởng Bộ GDĐT  Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thế Đại

Về năm học mới 2021-2022, Bộ trưởng cho rằng đây là năm sẽ phải tiếp tục khắc phục khó khăn, kiên trì mục tiêu chất lượng, tiếp tục đổi mới thực hiện theo lộ trình.

Trong đó cần tăng cường các giải pháp thích nghi với điều kiện dịch bệnh có thể còn kéo dài, thực hiện chuyển đổi từ đào tạo trực tiếp sang đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, kiên trì mục tiêu chất lượng và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

“Giáo dục đại học không chỉ chuyển đổi số và ứng phó cho mình, mà còn đóng vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số toàn ngành giáo dục, hỗ trợ cho bậc học phổ thông và giáo dục địa phương” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong giai đoạn dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, theo Bộ trưởng, các trường ĐH cần tham gia chống dịch bằng tất cả khả năng có thể. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu thuốc, các công cụ phòng chống dịch. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu tư vấn chính sách về kinh tế - xã hội, việc làm, giải quyết những tác động của dịch bệnh tới con người, xã hội, tâm lý.

Tự chủ phải đem lại giá trị cao hơn cho tiếng nói của người thầy

Liên quan đến vấn đề tự chủ ĐH, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, năm học tới tự chủ đại học sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng toàn diện, có chiều sâu và hiệu quả.

Tự chủ không gì khác là để ĐH năng động hơn, giải phóng được nguồn lực và sức sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nếu tự chủ không mang lại được điều đó thì cơ chế, chính sách phải điều chỉnh.

“Tự chủ phải đem lại giá trị cao hơn cho tiếng nói chuyên môn, để tiếng nói của người thầy, nhà khoa học, chuyên gia phải trở thành tiếng nói quan trọng trong quản trị, vận hành cơ sở giáo dục đại học. Có làm được điều đó, tự chủ đại học mới đầy đủ và có chiều sâu” - Bộ trưởng khẳng định.

Đi cùng với tự chủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT cũng yêu cầu tăng công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong năm học mới.

Đồng thời, trong bối cảnh tuyển sinh chịu tác động của tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng cho rằng, tinh thần đổi mới công tác tuyển sinh cần gắn với việc kỳ thi tốt nghiệp THPT phải năng động hơn để thích nghi. Đặc biệt, cần có sự đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp trong thi tốt nghiệp THPT.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1 hân hoan trong những ngày đầu đến lớp

Tường Vân |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu đón học sinh lớp 1 đến trường từ ngày 23.8.

Công bố quốc tế của Việt Nam tăng vượt bậc, riêng 2020 có hơn 32000 bài báo

Bích Hà |

Kết quả thống kê các công bố quốc tế cho thấy trong những năm gần đây, Việt Nam có số lượng công bố tăng mạnh ở cả nhóm ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Riêng năm 2020, Việt Nam có 10.850 bài báo WoS (ISI), 21.530 bài báo Scopus.

Bộ GDĐT: Học sinh lớp 1 nổi trội hơn, đọc thông viết thạo sau 1 năm học

Đặng Chung |

Theo đánh giá, tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến thời điểm này, tất cả trường tiểu học trên cả nước đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, chất lượng học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định. Trong đó, sau 1 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh lớp 1 có một số mặt nổi trội hơn các lứa học sinh đã học chương trình 2006.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Học sinh lớp 1 hân hoan trong những ngày đầu đến lớp

Tường Vân |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu đón học sinh lớp 1 đến trường từ ngày 23.8.

Công bố quốc tế của Việt Nam tăng vượt bậc, riêng 2020 có hơn 32000 bài báo

Bích Hà |

Kết quả thống kê các công bố quốc tế cho thấy trong những năm gần đây, Việt Nam có số lượng công bố tăng mạnh ở cả nhóm ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Riêng năm 2020, Việt Nam có 10.850 bài báo WoS (ISI), 21.530 bài báo Scopus.

Bộ GDĐT: Học sinh lớp 1 nổi trội hơn, đọc thông viết thạo sau 1 năm học

Đặng Chung |

Theo đánh giá, tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến thời điểm này, tất cả trường tiểu học trên cả nước đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, chất lượng học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định. Trong đó, sau 1 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh lớp 1 có một số mặt nổi trội hơn các lứa học sinh đã học chương trình 2006.