Học sinh lớp 1 hân hoan trong những ngày đầu đến lớp

Tường Vân |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu đón học sinh lớp 1 đến trường từ ngày 23.8.
Học sinh lớp 1 trường TH Chu Văn An (TP Nam Định) trong những ngày đầu lên lớp. Video: Tường Vân

Nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Nam Định, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai... đã đón học sinh lớp 1 tựu trường từ vào ngày 23.8.

Theo đó, các em sẽ có 1 tuần để làm quen với thầy cô giáo và nhà trường, ổn định nề nếp học tập cũng như bài học về phòng chống dịch COVID-19. Thời gian thực học đối với tất cả các địa phương sẽ thực hiện sau lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.

Tùy theo tình hình thực tế, một số địa phương sẽ ưu tiên lớp 1, 2 học trực tiếp tại trường, các lớp khác học trực tuyến.

Tại tỉnh Bắc Giang, các địa phương được quyền căn cứ tình hình thực tế để chủ động tổ chức hoặc lùi thời gian tựu trường cho học sinh lớp 1.

Chẳng hạn, học sinh lớp 1 ở TP Bắc Giang và huyện Lục Ngạn không tựu trường vào ngày 23.8. Còn tại huyện Việt Yên, Việt Hòa,... học sinh đến tựu trường vào ngày 23.8 theo kế hoạch đã đề ra.

Nam Định là một trong số các tỉnh thành đón học sinh lớp 1 tựu trường trong ngày 23.8. Dù là địa phương an toàn, đủ điều kiện tổ chức tựu trường cho học sinh khối lớp 1, song công tác chuẩn bị vẫn được các trường học trên địa bàn chú trọng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc.

Tại trường Tiểu học Chu Văn An (TP Nam Định), nhà trường bố trí giáo viên đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh tại cổng trường và đón các em vào lớp học, đảm bảo giãn cách, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Chị Ngô Thị Thục - phụ huynh học sinh lớp 1A7 trường TH Chu Văn An (TP Nam Định) cho biết, bản thân không tránh khỏi lo lắng và hồi hộp trong ngày đầu con đến lớp.

Để chuẩn bị cho con đến trường trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, trước khi đến trường, chị Thục đã chuẩn bị khẩu trang và bình nước lọc để con mang theo.

"Ngay tại cổng trường có các thầy, cô giáo đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho con, đón con về khu vực lớp để các con xếp hàng vào lớp. Các cô rất chu đáo, tận tình nên tôi cũng an tâm cho con đến trường" - chị Thục chia sẻ.

Một số tỉnh thành khác có thời gian tựu trường với trẻ lớp 1 muộn hơn như Hưng Yên (15.8), Thái Nguyên (30.8), Quảng Trị (25.8),..

Còn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 1 số địa phương khác, do đang thực hiện giãn cách nên học sinh không thể tựu trường. Thay vào đó, các địa phương đã lên kế hoạch tổ chức khai giảng, dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể tại Hà Nội, buổi lễ khai giảng sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, các fanpage và các nền tảng trực tuyến để giáo viên, học sinh toàn thành phố theo dõi vào sáng ngày 5.9. Học sinh các cấp sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 6.9.

Tương tự, TP.HCM đã chính thức công bố học sinh không tựu trường, khai giảng, mà sẽ học trực tuyến từ ngày 1.9 đến hết học kỳ 1.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1 ở một số tỉnh thành đã bắt đầu đến trường học

Tường Vân |

Áp dụng khung kế hoạch năm học 2021-2022 của Bộ GDĐT, ngày 23.8, nhiều tỉnh thành đã đón học sinh lớp 1 tới trường.

Dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1: Lo lắng về chất lượng

Tường Vân |

Hiện nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1. Sau 1, 2 tuần học tập, nhiều phụ huynh bày tỏ e ngại về lịch học dày đặc cũng như hiệu quả trong việc dạy học trực tuyến.

Sắp bắt đầu năm học mới, phụ huynh lo lắng vì chưa biết con học ở đâu

Tường Vân |

Nhiều địa phương đã ấn định ngày học sinh tựu trường, bắt đầu năm học mới, nhưng nhiều phụ huynh có con vào lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 vẫn chưa biết con mình học ở đâu, được xếp lớp thế nào vì chưa được thông báo về kết quả tuyển sinh đầu cấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Học sinh lớp 1 ở một số tỉnh thành đã bắt đầu đến trường học

Tường Vân |

Áp dụng khung kế hoạch năm học 2021-2022 của Bộ GDĐT, ngày 23.8, nhiều tỉnh thành đã đón học sinh lớp 1 tới trường.

Dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1: Lo lắng về chất lượng

Tường Vân |

Hiện nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1. Sau 1, 2 tuần học tập, nhiều phụ huynh bày tỏ e ngại về lịch học dày đặc cũng như hiệu quả trong việc dạy học trực tuyến.

Sắp bắt đầu năm học mới, phụ huynh lo lắng vì chưa biết con học ở đâu

Tường Vân |

Nhiều địa phương đã ấn định ngày học sinh tựu trường, bắt đầu năm học mới, nhưng nhiều phụ huynh có con vào lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 vẫn chưa biết con mình học ở đâu, được xếp lớp thế nào vì chưa được thông báo về kết quả tuyển sinh đầu cấp.