Giáo dục 24h: Thời gian công bố điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội

Bích Hà |

Các trường đại học "chốt" thời gian công bố điểm chuẩn năm 2019; Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh; Tại sao chỉ công bố 5 lãnh đạo có con được nâng điểm thi THPT quốc gia?; Bộ GDĐT lên tiếng về sai phạm của Trường Đại học Đông Đô... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Các trường đại học "chốt" thời gian công bố điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn năm 2019 sẽ được các trường công bố sau khi Bộ GDĐT hoàn thành quá trình lọc ảo.

Cụ thể, theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 9.8.

Dự báo điểm chuẩn của ngành Y đa khoa  của trường sẽ không dưới 26 điểm. Các ngành khác cũng sẽ tăng từ 1-2 điểm.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 9.8. Dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng ở một số ngành hot và giảm ở một số ngành mới mở.

Trong năm 2017, điểm chuẩn cao nhất của Kinh tế quốc dân là 27 điểm, dự đoán mức điểm cao nhất của trường vào năm nay có thể lên đến 26 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin, trường sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển vào cuối ngày 8.8. Hơn 24 giờ sau thời điểm công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học.

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Tại sao chỉ công bố 5 lãnh đạo có con được nâng điểm thi THPT quốc gia?

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa thông tin về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, vì liên quan tới vụ gian lận thi cử năm 2018.

Theo đó, 5 đảng viên được công khai danh tính và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

222 thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang được nâng điểm. Họ là con em của hàng trăm phụ huynh, không ít người là cán bộ, lãnh đạo tại các địa phương. Thế nhưng đến nay, chỉ có 5 cán bộ chính thức được công khai danh tính, còn những người khác, khi nào sẽ “gọi tên”? (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Bộ GDĐT lên tiếng về sai phạm của Trường Đại học Đông Đô

Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hoà cùng 3 cán bộ nhà trường vừa bị khởi tố về tội "giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 có liên quan đến việc cấp, phát văn bằng. Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng chia sẻ về những sai phạm trên (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiến sĩ "kê" nhầm số luận văn hướng dẫn trong hồ sơ xin xét công nhận PGS

Bích Hà |

Trường Đại học Kinh tế TPHCM cho biết, một tiến sĩ của trường đã kê khai không chính xác số luận văn hướng dẫn trong hồ sơ xin xét công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, nên dư luận nghi ngờ tại trường có việc "một thầy hướng dẫn 40 luận văn thạc sĩ/năm".

Tại sao chỉ công bố 5 lãnh đạo có con được nâng điểm thi THPT quốc gia?

Đặng Chung |

222 thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang được nâng điểm. Họ là con em của hàng trăm phụ huynh, không ít người là cán bộ, lãnh đạo tại các địa phương. Thế nhưng đến nay, chỉ có 5 cán bộ chính thức được công khai danh tính, còn những người khác, khi nào sẽ “gọi tên”?

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiến sĩ "kê" nhầm số luận văn hướng dẫn trong hồ sơ xin xét công nhận PGS

Bích Hà |

Trường Đại học Kinh tế TPHCM cho biết, một tiến sĩ của trường đã kê khai không chính xác số luận văn hướng dẫn trong hồ sơ xin xét công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, nên dư luận nghi ngờ tại trường có việc "một thầy hướng dẫn 40 luận văn thạc sĩ/năm".

Tại sao chỉ công bố 5 lãnh đạo có con được nâng điểm thi THPT quốc gia?

Đặng Chung |

222 thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang được nâng điểm. Họ là con em của hàng trăm phụ huynh, không ít người là cán bộ, lãnh đạo tại các địa phương. Thế nhưng đến nay, chỉ có 5 cán bộ chính thức được công khai danh tính, còn những người khác, khi nào sẽ “gọi tên”?

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.