Tiến sĩ "kê" nhầm số luận văn hướng dẫn trong hồ sơ xin xét công nhận PGS

Bích Hà |

Trường Đại học Kinh tế TPHCM cho biết, một tiến sĩ của trường đã kê khai không chính xác số luận văn hướng dẫn trong hồ sơ xin xét công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, nên dư luận nghi ngờ tại trường có việc "một thầy hướng dẫn 40 luận văn thạc sĩ/năm".

Theo đó, trên website của Trường Đại học Kinh tế TPHCM có đăng tải bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của Tiến sĩ Đ.C.K - Trưởng Khoa Quản lý nhà nước.

Trong bản đăng ký này có khai "đã hướng dẫn 240 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ trong 6 năm cuối từ 2013 đến 2019".

Căn cứ vào bản kê khai này, trung bình mỗi năm, vị tiến sĩ hướng dẫn tới 40 học viên cao học.

Những giờ qua, dư luận có nhiều bàn tán trước thông tin này và ví von Trường Đại học Kinh Tế TPHCM với "lò ấp thạc sĩ, tiến sĩ" Học viện Khoa học xã hội từng khiến dư luận xôn xao vài năm trước, khi cũng có tiến sĩ hướng dẫn cùng lúc 44 học viên cao học.

Trước thông tin này, ngày 3.8, Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã có phản hồi chính thức trên website của trường.

Theo thông báo mà trường đưa ra, Tiến sĩ Đ.C.K đã kê khai không chính xác về số lượng luận văn đã hướng dẫn.

Thực tế, ông chỉ hướng dẫn 52 luận văn tại Trường, không phải 240 như trong bảng đăng ký công nhận đạt chuẩn phó giáo sư. Do vị tiến sĩ nhầm lẫn giữa số giờ quy đổi hoạt động hướng dẫn luận văn (là 240) với số luận văn đã hướng dẫn (chỉ là 52).

Cũng theo Trường Đại học Kinh Tế TPHCM, số lượng học viên hướng dẫn, đối chiếu với Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT thì tiến sĩ này không vượt quá số lượng theo quy định.

Cụ thể, Tiến sĩ Đ.C.K được hướng dẫn luận văn thạc sĩ từ tháng 12 năm 2010, tính đến nay là 8,58 năm. Trong thời gian này, ông đã hướng dẫn 52 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, tương đương với 52/8,58 = 6,06 luận văn/năm.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM khẳng định đã báo cáo giải trình với Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc.

Cùng với đó, Trường Đại học Kinh tế TPHCM cũng thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. Tiến sĩ kê khai nhầm số luận văn cao học hướng dẫn đã không có tên trong danh sách được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư năm 2019.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tại sao chỉ công bố 5 lãnh đạo có con được nâng điểm thi THPT quốc gia?

Đặng Chung |

222 thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang được nâng điểm. Họ là con em của hàng trăm phụ huynh, không ít người là cán bộ, lãnh đạo tại các địa phương. Thế nhưng đến nay, chỉ có 5 cán bộ chính thức được công khai danh tính, còn những người khác, khi nào sẽ “gọi tên”?

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.

Yêu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên đảm bảo chất lượng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tại sao chỉ công bố 5 lãnh đạo có con được nâng điểm thi THPT quốc gia?

Đặng Chung |

222 thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang được nâng điểm. Họ là con em của hàng trăm phụ huynh, không ít người là cán bộ, lãnh đạo tại các địa phương. Thế nhưng đến nay, chỉ có 5 cán bộ chính thức được công khai danh tính, còn những người khác, khi nào sẽ “gọi tên”?

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.

Yêu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên đảm bảo chất lượng.