Giáo dục 24h: Công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 trên cả nước

An Bình |

Công bố điểm thi THPT quốc gia 2019;  đã có nhiều điểm 0 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra đột xuất nghi vấn tiêu cực tại Đại học Điện lực... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Sẵn sàng công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, các đang gấp rút chuẩn bị về kỹ thuật, nền tảng công nghệ để công bố điểm thi đến gần 900.000 thí sinh trên cả nước. Bộ GDĐT sẽ công bố toàn bộ dữ liệu điểm thi vào khoảng 6-7h ngày 14.7. Còn các Sở GDĐT trên cả nước có thể công bố điểm thi đến thí sinh tỉnh mình tùy thời điểm phù hợp.

Nhiều địa phương có thể bắt đầu công bố điểm từ 0h đêm nay. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Đã có nhiều điểm 0 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thống kê kết quả chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 cho thấy, hiện đã xuất hiện nhiều bài thi bị điểm 0. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 trên Lao Động

Các địa phương trên cả nước chuẩn bị công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 14.7. Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi của học sinh và phụ huynh, Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác.

Để tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2019, học sinh có thể truy cập vào địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.

Đây là trang tra cứu điểm thi THPT quốc gia của báo Lao Động, cập nhật dữ liệu từ Bộ GDĐT để giúp phụ huynh, học sinh biết điểm thi THPT quốc gia 2019 một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Cách tra cứu điểm thi trên báo Lao Động:

 

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.

Bước 2:  Phụ huynh, học sinh chọn cụm thi, bấm số báo danh.

Sau đó nhấn nút tìm kiếm sẽ ra điểm số của mình.

Ngoài ra, thí sinh có thể chọn tính năng nhận thông báo điểm thi trên trang tra cứu điểm thi của Báo Lao Động bằng cách nhập số báo danh, họ tên và số điện thoại nhận.

Khi có điểm, MobiFone sẽ tự động gọi thông báo cho thí sinh thông tin đã đăng ký qua đầu số 090 nhờ giọng nói Trí tuệ nhân tạo.

Dịch vụ này được Báo Lao Động cung cấp hoàn toàn miễn phí, nhằm hỗ trợ nhu cầu tra cứu điểm thi của các sĩ tử và người nhà.

Bộ GDĐT thanh tra đột xuất nghi vấn tiêu cực tại Đại học Điện lực

Ngay sau phản ánh của báo Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập đoàn thanh tra đột xuất để làm rõ những vấn đề tiêu cực đang gây xôn xao dư luận tại Đại học Điện lực. 

Việc thanh tra dựa trên thông tin phản ánh của báo chí về dấu hiệu sai phạm tại Trường Đại học Điện lực; nội dung đơn thư phản ánh của nhóm cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Đại học Điện lực (địa chỉ số 235 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Những đơn thư tố cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy đang tồn tại hàng loạt vấn đề được cho là vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh và đào tạo, có dấu hiệu bao che cho sai phạm tại ngôi trường này... (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

An Bình
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ được Bộ công bố vào khoảng thời gian từ 6h đến 6h30 ngày 14.7.

Đã có nhiều điểm 0 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Thống kê kết quả chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 cho thấy, hiện đã xuất hiện nhiều bài thi bị điểm 0.

Hoàn tất chấm thi THPT quốc gia 2019, sẵn sàng công bố điểm

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đến ngày 13.7, các địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia 2019, đang gấp rút chuẩn bị về kỹ thuật, nền tảng công nghệ để công bố điểm thi đến gần 900.000 thí sinh trên cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời điểm công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ được Bộ công bố vào khoảng thời gian từ 6h đến 6h30 ngày 14.7.

Đã có nhiều điểm 0 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Thống kê kết quả chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 cho thấy, hiện đã xuất hiện nhiều bài thi bị điểm 0.

Hoàn tất chấm thi THPT quốc gia 2019, sẵn sàng công bố điểm

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đến ngày 13.7, các địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia 2019, đang gấp rút chuẩn bị về kỹ thuật, nền tảng công nghệ để công bố điểm thi đến gần 900.000 thí sinh trên cả nước.