Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 của thí sinh Hà Nội

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện công tác chấm thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội đã được hoàn tất, đảm bảo tiến độ công bố điểm thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định của Bộ GDĐT, tất cả các địa phương trên cả nước sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia vào ngày 14.7. Do vậy, nếu có bất kỳ địa phương nào chấm xong sớm cũng không được công bố kết quả trước ngày này.

Đối với Hà Nội, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện khâu chấm thi đã hoàn tất và đang thực hiện khâu lên điểm. Ngày 14.7, Sở sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 của thí sinh trên địa bàn.

Để tra biết điểm thi của mình, thí sinh ở Hà Nội có thể trọn một trong các cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia như sau:

Cách 1: Thí sinh truy cập địa chỉ http://diemthi.laodong.vn/  để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019.

Đây là trang tra cứu điểm thi miễn phí của Báo Lao Động, cập nhật dữ liệu điểm thi từ Bộ GDĐT và các Sở GDĐT trên cả nước.

Thí sinh có thể chọn tính năng nhận thông báo điểm thi. Sau đó thí sinh nhập số báo danh, họ tên và số điện thoại nhận.

 

Khi có điểm, tổng đài thông minh sẽ tự động gọi thông báo cho thí sinh thông tin đã đăng ký qua đầu số 090 nhờ giọng nói Trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, thí sinh nhập số báo danh, chọn cụm thi và nhấn nút tìm kiếm để nhận điểm thi của mình.

Cách 2: Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia từ website Sở GDĐT Hà Nội tại địa chỉ: hanoiedu.vn/diemthi

Cách 3: Thí sinh ở Hà Nội có thể truy cập địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019.

Nhận phúc khảo bài thi: 14.7 đến hết 23.7

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó. Từ 14.7 đến hết ngày 23.7.2019, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo của thí sinh.

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 2.8.2019.

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 4.8.2019.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dừng đào tạo hệ dân sự trong các trường quân đội từ năm 2019

Bích Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng tổ chức ở Hà Nội mới đây, Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cho biết, từ năm 2019, các học viện, trường quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ dân sự).

Giáo dục 24h: Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 nhanh nhất

Bích Hà |

Bí ẩn số tiền "chạy điểm" hơn 3 tỉ đồng trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La; lý do ông Trần Xuân Yến ra nghĩa trang hủy chứng cứ gian lận thi cử; 256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn lại thất vọng vì không được đặc cách; thông tin mới về công bố điểm thi THPT quốc gia... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội đã chấm xong bài thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện công tác chấm thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội đã được hoàn tất, đảm bảo tiến độ công bố điểm thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dừng đào tạo hệ dân sự trong các trường quân đội từ năm 2019

Bích Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng tổ chức ở Hà Nội mới đây, Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cho biết, từ năm 2019, các học viện, trường quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ dân sự).

Giáo dục 24h: Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 nhanh nhất

Bích Hà |

Bí ẩn số tiền "chạy điểm" hơn 3 tỉ đồng trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La; lý do ông Trần Xuân Yến ra nghĩa trang hủy chứng cứ gian lận thi cử; 256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn lại thất vọng vì không được đặc cách; thông tin mới về công bố điểm thi THPT quốc gia... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội đã chấm xong bài thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện công tác chấm thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội đã được hoàn tất, đảm bảo tiến độ công bố điểm thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.