Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 của thí sinh trên cả nước

Bích Hà |

Hiện nay gần 900.000 sĩ tử trên cả nước đang thấp thỏm chờ công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Từ bây giờ, thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn một số địa chỉ để tra cứu điểm thi của mình, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14.7.2019.

Tại buổi họp báo kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia 2019, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, các điểm chấm thi gửi kết quả thi về Bộ chậm nhất ngày 13.7.2019. Bộ hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 13.7.2019.

Dù tiến độ chấm thi tại các Sở GDĐT có thể khác nhau, nhưng các địa phương đều phải công bố điểm vào ngày 14.7, không tỉnh/thành nào được công bố trước hay sau thời điểm này.

Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019, các thí sinh sẽ có cơ sở để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng trong khoảng thời gian cuối tháng 7.

Ngay từ bây giờ, thí sinh có thể chuẩn bị sẵn một số địa chỉ để tra cứu điểm thi:

Thứ nhất, thí sinh truy cập địa chỉ http://diemthi.laodong.vn/  để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019. Đây là trang tra cứu điểm thi miễn phí của Báo Lao Động, cập nhật dữ liệu điểm thi từ Bộ GDĐT và các Sở GDĐT trên cả nước.

 
Trang web tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 của Báo Lao Động.

Thứ hai, thí sinh và người nhà thí sinh có thể truy cập địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019.

Thí sinh đăng nhập vào hệ thống bằng số CMND, mã đăng nhập (được cấp lúc thí sinh nộp hồ sơ dự thi) và mã xác nhận (dòng mã xếp lộn xộn có sẵn trên màn hình) để vào tra cứu điểm thi.

 

Thứ ba, thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia từ website Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ví dụ, địa chỉ tra cứu điểm thi 2019 của Hà Nội là hanoiedu.vn/diemthi ...

Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019

Chậm nhất ngày 16/7.2019, các sở GDĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào Hệ thống quản lý thi.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 18.7.2019.

Trước 17 giờ ngày 18.7, các trường thông báo kết quả xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của Bộ GDĐT

Dự kiến trước ngày 21.7, Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe tới thí sinh

Dự kiến trước ngày 22.7, các trường công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Từ ngày 22.7 - 17 giờ ngày 29.7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến

Từ ngày 22.7 - 17 giờ ngày 31.7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển tại các điểm thu nhận hồ sơ

Trước 17 giờ ngày 2.8, thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Trước 17 giờ ngày 9.8, các trường ĐH, CĐ và TC sư phạm công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trước 17 giờ ngày 15.8, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Từ ngày 28.8, các trường ĐH và CĐ thông báo xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chấm thi môn Văn tại Huế: Có 2 bài điểm 9, nhiều bài điểm 8,5

Theo Đại Dương/ báo Dân Trí |

Sáng 5.7, ông Nguyễn Tân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã chấm thi gần xong môn Văn - kỳ thi THPT quốc gia 2019, một số tỉ lệ điểm đã có.

Chấm thi THPT quốc gia 2019: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Ghi nhận tại các hội đồng chấm thi THPT quốc gia 2019, đến hiện tại, phổ điểm môn Ngữ văn không cao, chỉ ở mức 5-6 điểm. Ngoài việc khan hiếm điểm 9, có địa phương đã xuất hiện thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn.

Chấm thi ở "điểm nóng" Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất 6.5, thấp nhất 2 điểm

Đặng Chung |

Tại Hòa Bình, tính đến chiều 3.7, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh này đã hoàn thành 35% khối lượng công việc. Sau khi chấm chung 10 bài thi môn Ngữ văn, kết quả điểm cao nhất là 6,5 và thấp nhất là 2 điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chấm thi môn Văn tại Huế: Có 2 bài điểm 9, nhiều bài điểm 8,5

Theo Đại Dương/ báo Dân Trí |

Sáng 5.7, ông Nguyễn Tân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã chấm thi gần xong môn Văn - kỳ thi THPT quốc gia 2019, một số tỉ lệ điểm đã có.

Chấm thi THPT quốc gia 2019: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Ghi nhận tại các hội đồng chấm thi THPT quốc gia 2019, đến hiện tại, phổ điểm môn Ngữ văn không cao, chỉ ở mức 5-6 điểm. Ngoài việc khan hiếm điểm 9, có địa phương đã xuất hiện thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn.

Chấm thi ở "điểm nóng" Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất 6.5, thấp nhất 2 điểm

Đặng Chung |

Tại Hòa Bình, tính đến chiều 3.7, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh này đã hoàn thành 35% khối lượng công việc. Sau khi chấm chung 10 bài thi môn Ngữ văn, kết quả điểm cao nhất là 6,5 và thấp nhất là 2 điểm.