Theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, các xã vùng 3 không còn được hưởng chế độ hỗ trợ cho học sinh bán trú.
Việc không còn được hưởng các chế độ hỗ trợ khiến nhiều gia đình không đủ điều kiện cho con cái theo học. Đặc biệt là những hộ gia đình nghèo, đông con.
Vừa qua, trên địa bàn huyện Bát Xát, hàng loạt học sinh trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS A Mú Sung, xã A Mú Sung nghỉ học khiến ngành giáo dục huyện 1 phen lao đao.
Trao đổi với PV, em Lầu A Minh (ở thôn Tùng Sáng) cho biết: “Nhà có đến 6 anh chị em đều đang đi học từ mầm non đến lớp 7. Gia đình còn nhiều khó khăn, không có tiền để cho cả 6 đứa đi học. Vì thế em nghỉ học để ở nhà giúp bố làm việc. Em trai học lớp 4 cũng nghỉ học, ở nhà theo”.
Thầy giáo Vi Hoài Thanh – Hiệu trưởng trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS A Mú Sung nhớ lại: “Có thời điểm học sinh tại trường nghỉ học hơn 80 em”.
Thầy Thanh kể: “Trong 3 tuần đầu năm học mới, tỉ lệ chuyên cần luôn đạt 97% - 98%. Tuy nhiên, từ ngày 27.9, có 80 học sinh bán trú ở thôn Tùng Sáng và thôn Lũng Pô đồng loạt nghỉ học.
Những ngày tiếp theo, dù đã vận động các gia đình cho con đến trường nhưng nhiều em vẫn nghỉ học".
Nói về vấn đề này, hiệu trưởng Thanh chia chẻ: “Nguyên nhân khiến 80 học sinh 2 thôn Tùng Sáng, Lũng Pô đồng loạt nghỉ học là do thay đổi cơ chế về chính sách hỗ trợ. Việc này ảnh hưởng đến tâm lý của không ít phụ huynh và học sinh vùng cao vốn đã quen được hỗ trợ".
Theo đó, A Mú Sung là xã vùng 3 đã đạt chuẩn nông thôn mới từ cuối năm 2020, nên năm học 2021 - 2022, 129 học sinh bán trú có nhà ở 3 thôn là Tùng Sáng, Lũng Pô, Y Giang không còn được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn bán trú.
Thêm vào đó, năm học này, học sinh THCS phải nộp hoàn toàn học phí (60 nghìn đồng/học sinh/tháng) và 70% tiền mua bảo hiểm y tế bắt buộc (563,2 nghìn đồng). Tính ra, mỗi học sinh bán trú phải nộp hơn 4 triệu đồng, chưa kể các khoản khác.
Do đó, ngay khi nhà trường tổ chức họp phụ huynh để thông báo sự thay đổi chính sách hỗ trợ thì 1 tuần sau, nhiều gia đình cho con nghỉ học.
Để động viên các con em đến lớp, nhà trường đã phối hợp cùng chính quyền xã đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Đến giữa tháng 10 vừa qua thì tỉ lệ đi học đã đạt 100%.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ma Seo Củi - Chủ tịch xã A Mú Sung cho biết: “Ngay khi nắm bắt tình hình, chính quyền cùng nhà trường đã đến động viên, vận động các gia đình cho con em đến trường. Ngoài ra, xã cũng lên kế hoạch kêu gọi hỗ trợ nhằm giúp các em an tâm học hành".
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát cho biết: "Hiện tỉnh Lào Cai đã triển khai Nghị quyết 12 nhằm hỗ trợ học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh".
Tuy vậy, theo bà Anh, về lâu dài cần nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh về những thay đổi trong chính sách mới; ngoài ra cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để giúp đảm bảo bữa ăn cho học sinh, có như vậy mới duy trì tỉ lệ học sinh đi học bền vững.
Xã A Mú Sung là điểm cực bắc của huyện Bát Xát, đây là khu vực biên giới giáp ranh với Trung Quốc, tổng chiều dài đường biên khoảng 18 km.
Nơi đây là địa đầu nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Từ TP.Lào Cai đến trung tâm xã khoảng cách 70km nhưng đi lại khó khăn vì địa hình bị chia cắt bởi các dãy núi cao xen lẫn thung lũng sâu.
Xã A Mú Sung được chia thành 11 thôn bản: Lũng Pô, Nậm Mít, Nậm Cang, Tung Qua, A Mú Sung, Tùng Sáng, Phù Lao Chải, Sa Pả, Ngải Trồ,...
Cuối năm 2020, xã A Mú Sung đã đạt chuẩn Nông thôn mới vùng III của tỉnh Lào Cai.